Hà Nội dồn sức chống dịch COVID-19

Phạm Đông - Đức Văn |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã cũng như các cơ sở y tế đã vào cuộc tích cực, đồng thời có những giải pháp cấp thiết để ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan.

Tận dụng thời gian để xét nghiệm, truy vết...

Trước tình hình như vậy, Thành ủy Hà Nội vừa có quyết định về việc kiện toàn các đoàn kiểm tra về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra, mỗi đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ trên 6 quận, huyện.

Đồng thời, để chủ động cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP.Hà Nội đã yêu cầu tất cả các cửa hàng kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố tạm dừng hoạt động từ 0h ngày 1.2 và quán game từ 0h ngày 2.2 để đảm bảo công tác phòng dịch bệnh COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. Các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có biện pháp phòng, chống dịch. Mỗi nơi cần thường xuyên sát khuẩn bề mặt tiếp xúc, dung dịch sát khuẩn tay, ngồi giãn cách, vách ngăn, nhân viên phải đeo khẩu trang.

Ghi nhận cho thấy, khác với khung cảnh ngày thường, hầu hết các quán karaoke, bar trên địa bàn thành phố đều đã “cửa đóng then cài“. Những khu phố có nhiều dịch vụ này như Nguyễn Khang, Trần Thái Tông (Cầu Giấy); Lê Đức Thọ (Nam Từ Liêm), Ngọc Thụy (Long Biên)… nay đều yên ắng, thưa thớt người qua lại. Tương tự, các quán game trên địa bàn thành phố cũng đã dọn dẹp để đóng cửa hàng, nghiêm chỉnh chấp hành các yêu cầu từ phía cơ quan chức năng. Bên ngoài quán có dán thông báo tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19.

Bà Lê Thị Kim Thoa - chủ quán Karaoke Anh Tú (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, ngay từ khi nhận được chỉ thị từ thành phố, quán đã tiến hành dọn dẹp tạm đóng cửa để phòng dịch. Đây cũng là lần thứ 3 quán phải tạm đóng cửa do dịch COVID-19 nên nguồn thu của quán giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề phòng dịch và sức khỏe của cộng đồng phải được ưu tiên hàng đầu nên quán luôn chấp hành và tuân thủ các chỉ thị từ thành phố.

Ông Nguyễn Quốc Văn - Chủ tịch UBND phường Ngọc Thụy cho biết, sau khi nhận được chỉ thị từ thành phố lực lượng chức năng của phường đã tới thông báo, tuyên truyền các quán đang kinh doanh dịch vụ karaoke, các quán game và Internet trên địa bàn về việc tạm dừng hoạt động để phòng dịch.

Bên cạnh đó, phường cũng chỉ đạo lực lượng công an thường xuyên kiểm tra, rà soát việc tuân thủ chỉ thị này của thành phố.

Chạy đua với thời gian để truy vết, xét nghiệm

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố sẽ tiếp tục duy trì việc kiểm soát chặt chẽ những người từ địa phương khác về, đặc biệt là những nơi có dịch như Hải Dương, Quảng Ninh.

Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng công an các cấp kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép. Đối với tất cả các tổ COVID-19 cộng đồng, Hà Nội sẽ rà soát lại những người từ nơi khác đến theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để phòng dịch COVID-19. Trên cơ sở rà soát, sẽ đề nghị những người đó đến cơ sở y tế để tư vấn, xét nghiệm. Thông qua việc tuyên truyền sẽ giúp người dân tự giác khai báo y tế.

Các đơn vị chức năng phấn đấu đến trước Tết kiểm soát chặt chẽ được các trường hợp để đảm bảo an toàn cho Thủ đô.

Trước yêu cầu xét nghiệm đến tất cả trường hợp F3 theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông Hiền cho biết, hiện nay theo quy trình truy vết thì khi có F0 sẽ truy ra F1 để lấy mẫu và đưa đi cách ly. Với các trường hợp F2 ngành Y tế sẽ yêu cầu cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng và Bộ Y tế thì Hà Nội cũng sẽ truy vết và xét nghiệm cả cho những trường hợp F3. Tất cả những khu vực xác định khoanh vùng cách ly thì toàn bộ cư dân sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm. Đối với năng lực xét nghiệm của Hà Nội hiện nay trong khoảng từ 15-20.000 trường hợp. Trong đó, ngành Y tế sẽ thông báo ngay những trường hợp dương tính. Dự kiến việc này sẽ làm xong trong 2-3 ngày.

“Mỗi trường hợp phải xét nghiệm ít nhất đủ 2 lần và cách ly 21 ngày. Với những người thuộc diện F1 thì chắc chắn phải ăn Tết trong khu cách ly. Hà Nội cũng đã chỉ đạo, đảm bảo cho người dân sinh hoạt hằng ngày và ăn Tết trong khu cách ly, nhất là trẻ em. Với những học sinh lớp 3 đang cách ly tại Trường tiểu học Xuân Phương (Nam Từ Liêm) thì mỗi cháu sẽ có một phụ huynh chăm lo vì đang ở độ tuổi ăn học, rất hiếu động” - ông Hiền thông tin.

Ông Hiền cũng cho biết, để phòng chống dịch, Thủ tướng đã giao cho lực lượng quân đội chịu trách nhiệm về các khu cách ly chuyến bay, giải cứu người. Còn những trường hợp F1 phải có chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Quốc phòng để tiếp nhận và cách ly. Còn trước mắt, Hà Nội sẽ tận dụng từng giờ, từng phút xét nghiệm, truy vết, theo dấu các ca nhiễm COVID-19.

Phạm Đông - Đức Văn
TIN LIÊN QUAN

Công bố 31 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 30 ca lây nhiễm cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 2.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 31 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 30 ca do lây nhiễm cộng đồng tại Hải Dương (18), Quảng Ninh (8), Gia Lai (3), Hà Nội (1) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại thành phố Hà Nội.

Phòng COVID-19, Bình Thuận cho học sinh nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 3.2

MINH CHÂU |

Tỉnh Bình Thuận cho học sinh, sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 từ ngày 3.2 để phòng, chống COVID-19.

Nhân viên y tế sẽ được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

Đông Liên Vương |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, khi có vaccine sẽ dùng cho các đối tượng ưu tiên, bao gồm các cán bộ y tế làm công tác chống dịch, đối tượng người cao tuổi, đối tượng mắc bệnh nền có nguy cơ cao và một số đối tượng khác, ví dụ cán bộ ngoại giao.

Kiên Giang: Học sinh nghỉ học từ 3.2 đến 16.2 để phòng dịch COVID-19

NGUYÊN ANH |

Chiều ngày 2.2, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan về việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Công bố 31 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 30 ca lây nhiễm cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 2.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố 31 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 30 ca do lây nhiễm cộng đồng tại Hải Dương (18), Quảng Ninh (8), Gia Lai (3), Hà Nội (1) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại thành phố Hà Nội.

Phòng COVID-19, Bình Thuận cho học sinh nghỉ Tết nguyên đán từ ngày 3.2

MINH CHÂU |

Tỉnh Bình Thuận cho học sinh, sinh viên nghỉ Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 từ ngày 3.2 để phòng, chống COVID-19.

Nhân viên y tế sẽ được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19

Đông Liên Vương |

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, khi có vaccine sẽ dùng cho các đối tượng ưu tiên, bao gồm các cán bộ y tế làm công tác chống dịch, đối tượng người cao tuổi, đối tượng mắc bệnh nền có nguy cơ cao và một số đối tượng khác, ví dụ cán bộ ngoại giao.

Kiên Giang: Học sinh nghỉ học từ 3.2 đến 16.2 để phòng dịch COVID-19

NGUYÊN ANH |

Chiều ngày 2.2, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành công văn hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan về việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19.