Bình Dương: Đề xuất hoãn chương trình bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

ĐÌNH TRỌNG |

Do tỉnh Bình Dương đã phát hiện 4 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVD-19, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Dương sẽ kiến nghị dừng chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới.

Ngày 2.2, ông Nguyễn Khoa Hải - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết, căn cứ trên tình hình diễn biến dịch bệnh, Sở sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương dừng một số chương trình chào mừng năm mới tập trung đông người.

Trong đó, sẽ đề xuất dừng chương trình đêm nghệ thuật giao thừa, các đêm nghệ thuật chào mừng năm mới, chương trình bắn pháo hoa chào mừng năm mới. Đây là các chương trình sẽ tập trung đông người, nguy cơ cao gây mất an toàn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Vì vậy sẽ đề xuất không tổ chức các chương trình này.

Riêng đối với đường hoa, hội hoa xuân thì vẫn tổ chức để giữ sắc xuân. Tuy nhiên sẽ yêu cầu người dân giữ khoảng cách đúng quy định tại đây.

Sẽ kiến nghị dừng chương trình bắn pháo hoa để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Đình Trọng
Sẽ kiến nghị dừng chương trình bắn pháo hoa để phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, tỉnh Bình Dương quyết định sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 9 điểm khu vực trung tâm của các thành phố, thị xã và huyện.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã phát hiện 4 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 3 ca tại huyện Phú Giáo, 1 ca là sinh vên Đại học Thủ Dầu Một (thành phố Thủ Dầu Một) có nguồn lây nhiễm từ Phú Giáo.

Khu vực cách ly phong tỏa đang được mở rộng. Ảnh: Đình Trọng
Khu vực cách ly phong tỏa đang được mở rộng. Ảnh: Đình Trọng

Hiện thành phố Thủ Dầu Một và huyện Phú Giáo đang triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại thành phố Thủ Dầu Một đã thực hiện giãn cách và mở rộng cách ly ở phường Phú Hòa. Hai khoa trong bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cũng phải cách ly đặc biệt do có liên quan đến lịch trình di chuyển của ca bệnh.

Tại Phú Giáo đã phong tỏa ấp Cà Na, xã An Bình. Đang tiến hành phong tỏa cách ly thị trấn Phước Vĩnh và xã Vĩnh Hoà.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Vụ tạm giữ tướng Đỗ Hữu Ca: Công ty ông trùm mua bán hóa đơn là địa chỉ ma

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo thông tin ban đầu, nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ là do có liên quan đến việc nhận tiền "chạy" vụ án "Trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước". Ông “trùm” đứng đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn được cho là đã lập ra một số công ty tại Hải Phòng và Quảng Ninh. Tuy nhiên, qua xác minh của phóng viên Báo Lao Động, trụ sở chính của ông “trùm” này tại Quảng Ninh lại không tồn tại.