Siêu biệt thự trên đất vàng bất động gần chục năm giữa TP Lào Cai

Đức Trọng |

Lào Cai - Với hi vọng tô điểm cho TP Lào Cai, nằm giữa trung tâm phát triển sầm uất, một số ngôi biệt thự được xây dựng dở dang đang cho kết quả ngược lại.

Nằm giữa ngã sáu Đại lộ Trần Hưng Đạo thuộc phường Kim Tân, TP Lào Cai, một ngôi biệt thự mang phong cách kiến trúc kiểu Pháp được hoàn thiện dở dang với hình ảnh cũ kỹ, rêu phong. Ảnh: Đức Trọng.
Nằm giữa ngã sáu Đại lộ Trần Hưng Đạo thuộc phường Kim Tân, TP Lào Cai, 1 ngôi biệt thự mang phong cách kiến trúc kiểu Pháp được hoàn thiện dở dang với hình ảnh cũ kỹ, rêu phong. Ảnh: Đức Trọng.
Được biết, ngôi biệt thự này của bà Nguyễn Thị Nga, người dân nơi đây gọi bà với cái tên “nữ hoàng của chuối” bởi người phụ nữ này làm giàu từ cây chuối.
Được biết, ngôi biệt thự này của bà Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hoàng Lan, người dân nơi đây gọi bà với cái tên “nữ hoàng chuối” bởi người phụ nữ này làm giàu từ cây chuối.
Ngày 30.3, có mặt tại ngã 6 Trần Hưng Đạo, nơi ngôi biệt thự tọa lạc. Theo ghi nhận công trình đã được xây dựng hoàn thiện phần thô. Có thể thấy, chỉ cần sơn và lắp cửa là có thể sử dụng được luôn.
Ngày 31.3, có mặt tại ngã 6 Trần Hưng Đạo, nơi ngôi biệt thự tọa lạc. Theo ghi nhận, công trình đã được xây dựng hoàn thiện phần thô. Có thể thấy, chỉ cần sơn và lắp cửa là có thể sử dụng được luôn.
Các khung cửa đã được lắp đặt hoàn chỉnh.
Tuy vậy, nhiều năm trôi qua từ khi hoàn thành, ngôi nhà vẫn chưa được sử dụng, nhiều vị trí để lâu rong, rêu đã phủ kín, cỏ mọc quanh nhà. Thậm chí, trên sân tầng 1 trở thành quán bán trà đá.
 
Liên quan đến chủ nhà này, nhiều người dân đều lắc đầu ngao ngán chia sẻ, nhà làm xong từ 2015 nhưng bỏ không từ đó đến nay, nghe đâu đã bàn giao cho chủ mới, nhưng cũng không biết tại sao chủ mới chỉ sơn lại bên ngoài nhưng chưa hoàn thiện để đến ở.
Tuy nhiên, sau hơn 8 năm bỏ không và dừng xây dựng, phía ngoài công trình đã bị rêu phủ kín, cỏ cây bao phủ, nhiều hạng mục bắt đầu xuống cấp, hư hỏng.
Còn số phận của bà "nữ hoàng chuối" thì theo người dân cho biết, do bà Nga có liên quan đến vụ mua bán hóa đơn trái phép vào năm 2020 , những đối tượng tham gia đã bị khởi tố, giờ cũng không biết bà ấy ra sao.
Ông L.V.V (người dân sống gần ngôi biệt thự) chia sẻ: “Công trình này đã dừng xây dựng từ lâu, người dân xung quanh đều không biết lý do vì sao. Tuy nhiên, nằm giữa trung tâm phát triển thế này mà xuất hiện một ngôi nhà bị bỏ hoang thực sự không đẹp. Đặc biệt, xây dở dang thế này rồi bỏ thì lãng phí”.
Ông L.V.V (người dân sống gần ngôi biệt thự) chia sẻ: "Công trình nằm giữa trung tâm, vị thế đẹp mà để bỏ hoang thực sự đáng tiếc. Đặc biệt, xây dở dang thế này thì lãng phí quá”.
Theo ông Chung - Phó Chủ tịch phường Kim Tân,
Theo ông Mai Thành Chung - Phó Chủ tịch phường Kim Tân cho biết: "Hiện ngôi biệt thự đã được bán cho chủ khác, về các khoản tiền thuế hay thiết kế thì công trình đều đầy đủ. Tuy nhiên, địa phương chưa nắm được nguyên nhân tại sao công trình dừng xây dựng".
Cách đấy hơn 1km, nằm trên đường Trần Hưng Đạo thuộc phường Bắc Cường, TP Lào Cai cũng xuất hiện một ngôi biệt thự chưa hoàn thiện bị bỏ hoang.
Cách đấy hơn 1km, nằm trên trục đường Đại lộ Trần Hưng Đạo thuộc phường Bắc Cường, TP Lào Cai cũng xuất hiện một ngôi biệt thự chưa hoàn thiện bị bỏ hoang.
Đáng nói, công trình nãy cũng được xây dựng hoàn thiện hầu hết nhưng đến hiện tại cây dại đã mọc um tùm bên trong khuôn viên.
Đáng nói, công trình nãy cũng được xây dựng hoàn thiện hầu hết, nhưng đến hiện tại cây dại đã mọc um tùm bên trong khuôn viên.
Người dân xung quanh cho biết, biệt thự bỏ hoang thuộc Công ty Cổ phần Thiên Thanh Lào Cai, được xây dựng khoảng 5-6 năm trước.
Người dân xung quanh cho biết, biệt thự bỏ hoang thuộc Công ty Cổ phần Thiên Thanh Lào Cai, được xây dựng khoảng 5-6 năm trước.
Tuy nhiên, cũng không biết vì lý do gì mà công trình không được tiếp tục hoàn thiện, để lại một ngôi nhà hoang cạnh những tòa nhà khang trang hiện đại, tạo thành hình ảnh xấu nằm giữa trung tâm phát triển như TP Lào Cai.
Tuy nhiên, cũng không biết vì lý do gì mà công trình không được tiếp tục hoàn thiện, để lại một ngôi nhà hoang cạnh những tòa nhà khang trang hiện đại, tạo thành hình ảnh xấu nằm giữa trung tâm phát triển như TP Lào Cai.
Trao đổi với PV, ông Đặng Công Hoan - Phó Chủ tịch phường Bắc Cường cho biết:
Trao đổi với PV, ông Đặng Công Hoan - Phó Chủ tịch phường Bắc Cường cho biết: "Công trình này được xây dựng từ vài năm trước, tuy nhiên có thể do vấn đề về nguồn vốn nên đã dừng lại. Về mỹ quan đô thị, do đây là khu vực xây dựng tự do nên địa phương khó khăn trong công tác quản lý".


Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

Nông sản "ngược biên" gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ ở Lào Cai

Trần Trọng |

Lào Cai - Phía Trung Quốc dừng nhập khiến lượng lớn nông sản tại cửa khẩu ở Lào Cai phải quay đầu về nội địa bán lẻ hòng gỡ vốn. Tuy nhiên, giải pháp tình thế này đang gặp nhiều khó khăn vì vấn đề mặt bằng.

"Lụt" dự án làm khu đô thị, dân sống mòn trong khu nhà tạm

Đức Trọng |

Lào Cai - Dự án xây dựng khu đô thị khởi công từ năm 2011  nhưng đến nay vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong, hàng chục hộ dân phải sống mòn trong khu nhà tạm.

Xây biệt thự trái phép, bài học cho người dân và cả chính quyền

Lê Thanh Phong |

"Vì dịch bệnh phức tạp nên tôi đã có những văn bản xin gia hạn và được chính quyền chấp thuận. Tôi thừa nhận là xây dựng sai quy định và đã sai thì phải sửa, thượng tôn pháp luật là trên hết", đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Phước, người xây biệt thự trái phép ở Thừa Thiên - Huế.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Nông sản "ngược biên" gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ ở Lào Cai

Trần Trọng |

Lào Cai - Phía Trung Quốc dừng nhập khiến lượng lớn nông sản tại cửa khẩu ở Lào Cai phải quay đầu về nội địa bán lẻ hòng gỡ vốn. Tuy nhiên, giải pháp tình thế này đang gặp nhiều khó khăn vì vấn đề mặt bằng.

"Lụt" dự án làm khu đô thị, dân sống mòn trong khu nhà tạm

Đức Trọng |

Lào Cai - Dự án xây dựng khu đô thị khởi công từ năm 2011  nhưng đến nay vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong, hàng chục hộ dân phải sống mòn trong khu nhà tạm.

Xây biệt thự trái phép, bài học cho người dân và cả chính quyền

Lê Thanh Phong |

"Vì dịch bệnh phức tạp nên tôi đã có những văn bản xin gia hạn và được chính quyền chấp thuận. Tôi thừa nhận là xây dựng sai quy định và đã sai thì phải sửa, thượng tôn pháp luật là trên hết", đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Phước, người xây biệt thự trái phép ở Thừa Thiên - Huế.