Xây biệt thự trái phép, bài học cho người dân và cả chính quyền

Lê Thanh Phong |

"Vì dịch bệnh phức tạp nên tôi đã có những văn bản xin gia hạn và được chính quyền chấp thuận. Tôi thừa nhận là xây dựng sai quy định và đã sai thì phải sửa, thượng tôn pháp luật là trên hết", đó là chia sẻ của ông Nguyễn Thanh Phước, người xây biệt thự trái phép ở Thừa Thiên - Huế.

Chuyện xảy ra từ năm 2018, ông Nguyễn Thanh Phước đã tự ý san lấp đất nuôi trồng thủy sản gần khu đô thị mới thuộc phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, để xây ngôi “biệt phủ”. UBND phường Thuỷ Dương đã từng lập biên bản về hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp của ông Phước. Đồng thời, ra quyết định xử phạt hành chính 1.000.000 đồng và buộc ông Phước phải trả lại hiện trạng đất ban đầu trước khi san lấp.

Tuy nhiên, năm 2019, ông Phước vẫn tiếp tục tiến hành xây dựng trái phép biệt thự trên khu vực đất này cho đến khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng.

UBND thị xã Hương Thuỷ ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với cá nhân ông Nguyễn Thanh Phước. Đến nước này thì ông Nguyễn Thanh Phước bắt buộc phải tháo dỡ công trình, và đây là bài học cho những ai muốn xây dựng công trình trái phép và bài học cho cả chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Phước nói "thượng tôn pháp luật là trên hết", nhưng tại sao ngay từ đầu ông không "thượng tôn pháp luật", lại xây dựng biệt thự trái phép trên đất nông nghiệp. Để rồi, xây nhà mất tiền tỉ, lại phải bỏ ra 300 triệu đồng để thuê nhân công tháo dỡ. Chưa kể, những nguyên vật liệu tháo dỡ đó, có cái sử dụng lại được, có cái vứt bỏ đi, thiệt hại không nhỏ. Đúng là "tham thì thâm".

Bài học về chấp hành pháp luật không phải công dân nào cũng thuộc.

Còn đối với chính quyền, cũng là bài học chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không du di, bao che hay xin - cho những trường hợp xây dựng trái phép. Thẳng tay xử phạt và bắt buộc thực hiện tháo dở công trình xây dựng trái phép, sẽ là cách để răn đe nhiều trường hợp khác. Tất nhiên, phải công bằng, công tâm, xử lý bất cứ ai vi phạm, quan cũng như dân.

Trên thực tế, có nhiều nơi, vẫn tồn tại các loại công trình xây dựng trái phép, từ nhà bình thường, đến biệt thự, biệt phủ và nhà vượt tầng, nhưng không xử lý nghiêm.

Có điều cần rút kinh nghiệm, như đối với trường hợp ông Nguyễn Thanh Phước, nếu kịp thời ngăn chặn, cương quyết không cho xây dựng ngay từ đầu, thì sẽ giảm bớt thiệt hại cũng như các hậu quả khác.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chủ biệt thự xây dựng trái phép đã tháo dỡ sau phản ánh của Báo Lao Động

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Sau khi Báo Lao Động phản ánh, chính quyền địa phương vào cuộc thì chủ biệt thự xây dựng trái phép đã chấp hành tháo dỡ công trình.

Sẽ xử phạt trại lợn “khủng” xây trái phép

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi Báo Lao Động có bài viết “Ngang nhiên xây trại lợn “khủng” khi chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư”, UBND huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra và cho biết, sẽ xử phạt hành chính về các lỗi vi phạm.

Quá thời hạn tháo dỡ nhưng biệt thự xây trái phép vẫn "yên vị"

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Vụ biệt thự “khủng” xây dựng trái phép ngang nhiên tồn tại nhiều năm, UBND thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên Huế) buộc tháo dỡ (thời gian thực hiện là 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định 24.9.2021); đến nay, tuy đã quá thời gian quy định nhưng ngôi biệt thự trên vẫn "yên vị", không bị xử lí gì.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chủ biệt thự xây dựng trái phép đã tháo dỡ sau phản ánh của Báo Lao Động

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Sau khi Báo Lao Động phản ánh, chính quyền địa phương vào cuộc thì chủ biệt thự xây dựng trái phép đã chấp hành tháo dỡ công trình.

Sẽ xử phạt trại lợn “khủng” xây trái phép

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi Báo Lao Động có bài viết “Ngang nhiên xây trại lợn “khủng” khi chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư”, UBND huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra và cho biết, sẽ xử phạt hành chính về các lỗi vi phạm.

Quá thời hạn tháo dỡ nhưng biệt thự xây trái phép vẫn "yên vị"

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Vụ biệt thự “khủng” xây dựng trái phép ngang nhiên tồn tại nhiều năm, UBND thị xã Hương Thuỷ (Thừa Thiên Huế) buộc tháo dỡ (thời gian thực hiện là 60 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định 24.9.2021); đến nay, tuy đã quá thời gian quy định nhưng ngôi biệt thự trên vẫn "yên vị", không bị xử lí gì.