Khu nhà tạm “chềnh ễnh” nhiều năm giữa lòng thành phố Lào Cai

Đức Trọng |

Lào Cai – Hàng chục hộ dân tại phường Cốc Lếu nhiều năm nay vẫn đang sống mòn trong khu nhà tạm giữa lòng TP.Lào Cai.

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, hàng chục hộ dân ở tổ 13 phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai bức xúc vì nhiều năm trời phải sống trong khu nhà tạm để “nhường đất” cho dự án xây dựng Khu đô thị trên địa bàn.
Phản ánh đến PV Báo Lao Động, hàng chục hộ dân ở tổ 13, phường Cốc Lếu, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai bức xúc vì nhiều năm trời phải sống trong khu nhà tạm để “nhường đất” cho dự án xây dựng khu đô thị trên địa bàn.
Ngày 21.3, có mặt tại khu vực trên, PV ghi nhận một khu vực rộng hàng chục hecta đang xây dựng, một số điểm đã có nhà xây cao tầng ược mọc lên. Tuy nhiên, ngay đầu đường rẽ vào khu đô thị, hàng chục ngôi nhà lụp xụp, tạm bợ, nhếch nhác với diện tích mỗi căn chỉ từ 10 – 20m2 nhưng có đến hàng trăm con người đang sinh sống tại đây.
Ngày 21.3, có mặt tại khu vực trên, PV ghi nhận một khu vực rộng hàng chục hecta đang được xây dựng, một số điểm đã có nhà xây cao tầng được mọc lên. Tuy nhiên, ngay đầu đường rẽ vào Khu đô thị, hàng chục ngôi nhà lụp xụp, tạm bợ với diện tích mỗi căn chỉ từ 15 – 20m2 nhưng có đến hàng trăm con người đang sinh sống.
Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Hiền (ở tổ 13, phường Cốc Lếu) chia sẻ: “Tại đây có 27 hộ dân đang phải làm nhà tạm để ở chờ dự án xây dựng Khu đô thị, nhưng gần chục năm nay dự án này vẫn đang ì ạch thi công, đã từng được gia hạn thời gian thực hiện đến năm 2020, nhưng đến giờ vẫn chưa xong phần giải phóng mặt bằng, đền bù cho dân nên những hộ dân nơi này vẫn cứ mong ngóng chờ để được về nơi ở mới”.
Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Hiền (ở tổ 13, phường Cốc Lếu) chia sẻ: “Tại đây có 28 hộ dân phải làm nhà tạm để ở, chờ dự án xây dựng Khu đô thị. Nhưng đến giờ vẫn ì ạch chưa xong giải phóng mặt bằng, không biết bao giờ mới xong được".
Cùng hoàn cảnh với bà Hiền, ông Đỗ Văn Chiến (ở tổ 13, phường Cốc Lếu) chia sẻ: “Quá trình giải phóng mặt bằng, đền bù, đơn vị thi công đã cam kết 6 tháng tới 1 năm sẽ có mặt bằng để làm nhà. Nhưng đến nay, 5 năm trôi qua người dân chúng tôi chưa ai nhận được đất của Doanh nghiệp này”.
Bà Hiền chia sẻ: “Quá trình giải phóng mặt bằng, đền bù, đơn vị thi công đã cam kết 6 tháng tới 1 năm sẽ có mặt bằng để làm nhà, giờ đã hơn 5 năm trôi qua người dân vẫn phải vạ vật trong khu nhà tạm này”.
Vừa nhìn vào phần đất trước đó của mình hiện đã có ngôi nhà cao tầng khang trang được xây lên, bà Nguyễn Thu Hằng (ở tổ 13, phường Cốc Lếu) rưng rưng nước mắt phân trần: “Giờ đất của mình không được về, nhà khác đến mua rồi xây nhà lầu, biệt thự khang trang, nhà mình thì 3 thế hệ đến cả chục người vẫn phải chui rúc trong căn nhà chưa đầy 25m2 mà đau xót, không biết bao giờ dự án mới xong, chính quyền mới giao đất mới cho để về ở”.
Còn bà Nguyễn Thu Hằng (ở tổ 13, phường Cốc Lếu) khi được hỏi, vừa rưng rưng nước mắt, vừa phân trần: “Giờ đất của mình không được về, nhà khác đến mua rồi xây nhà lầu, biệt thự khang trang. Trong khi, nhà 3 thế hệ đến cả chục người vẫn phải chui rúc trong căn nhà chưa đầy 25m2 mà đau xót”.
Theo tìm hiểu của PV, đây là khu vực được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Dự án xây dựng Khu đô thị mới tổ 24A-26B, phường Duyên Hải, TP Lào Cai. Tổng diện tích của dự án là 33,7 ha từ năm 2011.
Theo tìm hiểu của PV, đây là khu vực được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Dự án xây dựng Khu đô thị mới tổ 24A-26B, phường Duyên Hải, TP Lào Cai với tổng diện tích là 33,7 hecta từ năm 2011.
Dự án được giao cho Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh có địa chỉ ở số 29 Trần Nhật Duật, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai thực hiện. Thời gian thực hiện dự án là 6 năm (tính từ thời điểm chấp thuận đầu tư thực hiện dự án).
Dự án được giao cho Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh có địa chỉ ở số 29 Trần Nhật Duật, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai thực hiện với thời gian dự kiến trong vòng 6 năm (tính từ thời điểm chấp thuận đầu tư thực hiện dự án).
Tuy nhiên, quá trình thực hiện, đơn vị thi công chưa hoàn thành tiến độ theo đúng kế hoạch, đã được chấp thuận gia hạn thêm thời gian đến tháng 8.2020. Nhưng đến nay dự án vẫn đang ngổn ngang.
Tuy nhiên, quá trình thực hiện, đơn vị thi công chưa hoàn thành tiến độ theo đúng kế hoạch, đã được chấp thuận gia hạn thêm thời gian đến tháng 8.2020. Nhưng đến nay dự án vẫn đang ngổn ngang.
Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Cốc Lếu cho hay: “Chính quyền địa phương vẫn đang yêu cầu Doanh Nghiệp Bình Minh khẩn trương hoàn thiện dự án và bàn giao mặt bằng như đã thỏa thuận, để người dân sớm ổn định cuộc sống”.
Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo UBND phường Cốc Lếu cho hay: “Chính quyền địa phương vẫn đang yêu cầu Doanh Nghiệp Bình Minh khẩn trương hoàn thiện dự án và bàn giao mặt bằng như đã thỏa thuận, để người dân sớm ổn định cuộc sống”.



Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ

Nguyễn Đức |

Lào Cai – Liên quan đến vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ (Sa Pa), Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tài xế đi ngược chiều 15km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Việt Dũng |

Khi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế ở Hải Phòng phân trần do vượt ôtô khác nên đã đi ngược chiều 15km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hải Phòng: Dự thảo về nhà tạm cư cho người ở chung cư cũ cần cải tạo

Mai Chi |

Hải Phòng - Tháng 1.2022, UBND TP.Hải Phòng đã có dự thảo quy định việc bồi thường, hỗ trợ, di dời, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho người tái định cư khi Hải Phòng thực hiện cải tại, xây dựng lại chung cư cũ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ

Nguyễn Đức |

Lào Cai – Liên quan đến vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ (Sa Pa), Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tài xế đi ngược chiều 15km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Việt Dũng |

Khi làm việc với cơ quan chức năng, tài xế ở Hải Phòng phân trần do vượt ôtô khác nên đã đi ngược chiều 15km trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hải Phòng: Dự thảo về nhà tạm cư cho người ở chung cư cũ cần cải tạo

Mai Chi |

Hải Phòng - Tháng 1.2022, UBND TP.Hải Phòng đã có dự thảo quy định việc bồi thường, hỗ trợ, di dời, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho người tái định cư khi Hải Phòng thực hiện cải tại, xây dựng lại chung cư cũ.