"Lụt" dự án làm khu đô thị, dân sống mòn trong khu nhà tạm

Đức Trọng |

Lào Cai - Dự án xây dựng khu đô thị khởi công từ năm 2011  nhưng đến nay vẫn chưa giải phóng mặt bằng xong, hàng chục hộ dân phải sống mòn trong khu nhà tạm.

Khu ổ chuột giữa lòng thành phố

Phản ánh đến PV Báo Lao Động, người dân tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai bức xúc vì dự án xây dựng khu đô thị nhiều năm trời chưa xong được phần giải phóng mặt bằng, chưa bán trả mặt bằng cho các hộ dân theo cam kết, khiến hàng chục hộ dân nhiều năm trời phải sống trong khu nhà tạm.

Ngày 21.3, PV có mặt tại khu nhà tạm ở ngõ 462 đường Điện Biên, tổ 13, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, nơi có 28 hộ gia đình đang sinh sống, mỗi hộ đều có từ 3 -10 người sinh sống chen chúc trong những ngôi nhà nhỏ hẹp, tồi tàn, lụp xụp.

Tại đây, 28 hộ dân này đã phải nhường đất cho dự án thi công, giải phóng mặt bằng để ước mơ có được lô đất đẹp, tương lai tươi sáng hơn, nhưng 5 năm qua đi, nhiều thế hệ đã ra đời và lớn lên tại đây vẫn chen chúc trong những ngôi nhà chật trội, thiếu thốn đủ thứ này.

Những ngồi nhà chật chội san sát nhau.
Những ngồi nhà chật chội san sát nhau.

Để đủ không gian ở, nhiều gia đình phải cơi nới phía trước phía sau, chỉ để có thêm nửa m2 để thở nhưng đấy vẫn là một khoảng không gian đáng giá trong hoàn cảnh này.

Trao đổi với PV, bà Vũ Thị Rừng (47 tuổi, trú tổ 13, phường Cốc Lếu) cho biết: “Diện tích nhà tôi chỉ khoảng 15m2, nơi đặt, sắp xếp đồ đạc cũng không có, 2 nhà sát vách nhau, nhà mình đầu giường thì nhà bên là chỗ đi vệ sinh cũng là chuyện không tránh khỏi. Không kể nắng mưa, mùi hôi vẫn bốc lên suốt ngày đêm”.

Không gian của mỗi ngôi nhà chỉ từ 15-20 m2.
Diện tích của mỗi ngôi nhà chỉ từ 15-20 m2.

Còn bà Nguyễn Thu Hằng (ở tổ 13, phường Cốc Lếu) bức xúc: "Nhà chẳng ra nhà, chủ yếu là ghép lại từ những mảnh ván gỗ, những tấm tôn. Những ngày nắng, dưới mái tôn chỉ cách đầu hơn 1m, nóng nực ngột ngạt khó thở".

Theo bà Hằng, gần đây, chính quyền địa phương tiếp tục thu hồi thêm diện tích trên phần lối đi của khu nhà tạm đến sát chân tường chỉ còn lại 0,8-1 m (tùy từng điểm), chưa kể một bên là phần móng của dự án cao đến cả mét, trượt chân là ngã, khu thì nhiều trẻ nhỏ, rất không an toàn.

Video ghi nhận của PV tại khu nhà tạm.

Dự án đã gia hạn nhưng vẫn "lụt" tiến độ

Theo tìm hiểu của PV, diện tích đất ở cũ của 28 hộ dân tại khu nhà tại tổ 13, phường Cốc Lếu nằm trong khu vực được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Dự án xây dựng Khu đô thị mới tổ 24A-26B, phường Duyên Hải (cũ), TP Lào Cai với tổng diện tích là 33,7 hecta từ năm 2011.

Dự án được giao cho Doanh nghiệp tư nhân Bình Minh có địa chỉ ở số 29 Trần Nhật Duật, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai thực hiện với thời gian dự kiến trong vòng 6 năm (tính từ thời điểm chấp thuận đầu tư thực hiện dự án).

Nhiều nhà cao tầng đã được xây dựng hoàn thiện trên diện tích đất của dự án Khu đô thị.
Nhiều nhà cao tầng đã được xây dựng hoàn thiện trên diện tích đất của dự án Khu đô thị mới.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, đơn vị thi công chưa hoàn thành tiến độ theo đúng kế hoạch, đã được chấp thuận gia hạn thêm thời gian đến tháng 8.2020. Đến nay đã hơn 1 năm trôi qua nhưng dự án vẫn đang ngổn ngang.

Ông Nguyễn Khắc Hải chia sẻ về những tài liệu liên quan đến việc đến bù.
Ông Nguyễn Khắc Hải chia sẻ về những tài liệu liên quan đến việc đến bù.

Còn về phía chính quyền, gần nhất trong cuộc họp ý kiến với "xóm ổ chuột" này, ông Nguyễn Trọng Đoan - Chủ tịch phường Cốc Lếu xác nhận về sự vất vả khi người dân phải sống trong hoàn cảnh trên.

Về việc các hộ dân bị vướng mắc trong việc hỗ trợ nơi ở mới ông Đoan đưa ra lý do: "Người dân là người đã mua đất mà không có thủ tục sang tên, tách thửa, không có xác nhận của chính quyền địa phương, nên khi bị thu hồi sẽ không thể có đất tái định cư".

Đồng thời, ông Đoan còn thẳng thẳn cho rằng: "Chủ đầu tư là doanh nghiệp tư nhân, khi địa phương làm việc, đơn vị không phối hợp với chính quyền, thể hiện sự bất cần nên rất khó trong quá trình giải quyết cho các hộ có nơi định cư mới".

Đức Trọng
TIN LIÊN QUAN

Khu nhà tạm “chềnh ễnh” nhiều năm giữa lòng thành phố Lào Cai

Đức Trọng |

Lào Cai – Hàng chục hộ dân tại phường Cốc Lếu nhiều năm nay vẫn đang sống mòn trong khu nhà tạm giữa lòng TP.Lào Cai.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ

Nguyễn Đức |

Lào Cai – Liên quan đến vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ (Sa Pa), Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Làm rõ vụ xe nghi biển xanh chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Kiên Tâm |

Lào Cai - Cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ vụ việc "nhái" xe biển xanh đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khu nhà tạm “chềnh ễnh” nhiều năm giữa lòng thành phố Lào Cai

Đức Trọng |

Lào Cai – Hàng chục hộ dân tại phường Cốc Lếu nhiều năm nay vẫn đang sống mòn trong khu nhà tạm giữa lòng TP.Lào Cai.

Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ

Nguyễn Đức |

Lào Cai – Liên quan đến vụ xô xát tại Thủy điện Mây Hồ (Sa Pa), Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Làm rõ vụ xe nghi biển xanh chạy ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Kiên Tâm |

Lào Cai - Cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ vụ việc "nhái" xe biển xanh đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.