Sắp hết năm 2023, TPHCM mới giải ngân vốn bồi thường các dự án đạt gần 60%

Huyền Trân |

TPHCM - Tổng số vốn bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn được ghi vốn trong năm 2023 khoảng 26.457 tỉ đồng, tuy nhiên đến nay đã gần hết năm, các địa phương mới giải ngân được khoảng 15.647 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 59,14%.

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về kết quả rà soát tình hình giải ngân vốn bồi thường năm 2023 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, số vốn bồi thường cần thực hiện trong năm 2023 là 26.457 tỉ đồng, trong đó: vốn bồi thường được giao trong năm 2023 là 20.789 tỉ đồng, số vốn của kế hoạch năm 2022 thực hiện tiếp tục trong năm 2023 là 5.668 tỉ đồng.

Tuy nhiên, tính đến đầu tháng 12.2023, các địa phương mới thực hiện giải ngân được 15.647 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 59,14%.

Báo cáo từ các địa phương cho thấy, có 5 địa phương giải ngân phần vốn bồi thường đạt tỉ lệ trên 90% (Quận 8, Quận 10, Quận 12, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận); Quận 7 đạt tiến độ giải ngân phần bồi thường tỉ lệ trên 80%; có 9 địa phương đạt tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ 50% đến 80% (Quận 4, Quận 11, quận Bình Thạnh, quận Bình Tân, quận Gò Vấp, huyện Bình Chánh, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn); có 4 địa phương tiến độ giải ngân phần vốn bồi thường chỉ đạt tỉ lệ dưới 50% (Quận 6, quận Tân Phú, thành phố Thủ Đức, huyện Cần Giờ).

Đáng chú ý có Quận 3 và Quận 5 tỉ lệ giải ngân đạt 0%, dù 2 quận này được giao vốn bồi thường tương ứng 423 tỉ đồng và 587 tỉ đồng.

Với tốc độ giải ngân vốn bồi thường như vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM nhận định khó có thể hoàn thành được tỉ lệ giải ngân theo mục tiêu UBND thành phố giao là 95% trong thời gian còn lại của năm 2023, nếu như không có sự nỗ lực phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, UBND các địa phương cùng các đơn vị liên quan huy động mọi nguồn lực củng cố hoàn thiện các thủ tục pháp lý để giải ngân phần vốn ghi còn lại.

Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM cũng cho biết, hiện Sở đang tích cực khẩn trương, tăng cường các giải pháp cùng với UBND các địa phương tháo gỡ các vướng mắc để cải thiện, đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian còn lại của năm 2023.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 50%

Nguyễn Hùng |

Tính đến hết tháng 10.2023, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của Quảng Ninh mới đạt khoảng 50% kế hoạch vốn. Hiện, các đơn vị, địa phương đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu, hạng mục công trình.

60 ngày đêm giải ngân đầu tư công ở TPHCM, làm không tốt sẽ bị kỉ luật

MINH QUÂN |

TPHCM – Trước việc mới đạt hơn 35% kế hoạch vốn đầu tư công, UBND TPHCM vừa phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công để hoàn tất mục tiêu giải ngân 95% vốn giao.

Các dự án vốn ODA ở TPHCM giải ngân thấp, vướng mắc về thẩm quyền giải quyết

Huyền Trân |

TPHCM - Năm 2023, thành phố được giao vốn ODA thực hiện các dự án khoảng 5.552 tỉ đồng, tuy nhiên tình hình giải ngân đến hết tháng 9.2023 mới đạt gần 2.116 tỉ đồng (đạt 38,12% so với kế hoạch vốn được giao).

Phong cách thanh lịch của Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc

Thanh Hà |

Ngày 12.12, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân Bành Lệ Viên bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12-13.12.

Sở thú lâu đời nhất TPHCM từ chối nhận hỗ trợ hơn 13 tỉ đồng

Huyền Trân |

TPHCM - Chủ động đề xuất và được HĐND TPHCM thông qua chủ trương chi 13,4 tỉ đồng hỗ trợ bảo tồn, phát triển cây xanh, chăm sóc nuôi dưỡng động vật do bị ảnh hưởng bởi COVID-19, nhưng sau đó Thảo cầm viên Sài Gòn (hay còn gọi Sở thú) từ chối nhận vì khách đông trở lại, doanh thu đã ổn định.

Than Khoáng sản Việt Nam vững ngôi đầu sau vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023

AN NGUYÊN |

Than Khoáng sản Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng sau chiến thắng trước Sơn La tại vòng 9 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2023.

Giá xăng dầu có thể giảm tới gần 1.000 đồng/lít vào thứ 5 tới

Anh Tuấn |

Theo dự đoán của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, trong kỳ điều hành tới (thứ 5 ngày 14.12), giá xăng dầu dự báo giảm mạnh, lên tới gần 1.000 đồng/lít.

Lao động tự do chạnh lòng khi nghĩ về thưởng Tết

Khánh Linh |

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, những lao động tự do như chạnh lòng hơn khi nhiều ngành nghề khác đều háo hức trông chờ thưởng Tết. Vào thời điểm cuối năm, họ cố gắng thức dậy sớm hơn, làm việc muộn hơn để lo cho gia đình một cái tết vẹn tròn.

Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt khoảng 50%

Nguyễn Hùng |

Tính đến hết tháng 10.2023, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của Quảng Ninh mới đạt khoảng 50% kế hoạch vốn. Hiện, các đơn vị, địa phương đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu, hạng mục công trình.

60 ngày đêm giải ngân đầu tư công ở TPHCM, làm không tốt sẽ bị kỉ luật

MINH QUÂN |

TPHCM – Trước việc mới đạt hơn 35% kế hoạch vốn đầu tư công, UBND TPHCM vừa phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công để hoàn tất mục tiêu giải ngân 95% vốn giao.

Các dự án vốn ODA ở TPHCM giải ngân thấp, vướng mắc về thẩm quyền giải quyết

Huyền Trân |

TPHCM - Năm 2023, thành phố được giao vốn ODA thực hiện các dự án khoảng 5.552 tỉ đồng, tuy nhiên tình hình giải ngân đến hết tháng 9.2023 mới đạt gần 2.116 tỉ đồng (đạt 38,12% so với kế hoạch vốn được giao).