60 ngày đêm giải ngân đầu tư công ở TPHCM, làm không tốt sẽ bị kỉ luật

MINH QUÂN |

TPHCM – Trước việc mới đạt hơn 35% kế hoạch vốn đầu tư công, UBND TPHCM vừa phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công để hoàn tất mục tiêu giải ngân 95% vốn giao.

Năm 2023, UBND TPHCM đã phân bổ 68.490 tỉ đồng vốn đầu tư công. Nhưng đến hết ngày 19.10, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của TPHCM mới đạt 24.199 tỉ đồng (đạt 35% kế hoạch vốn được giao). Như vậy, vẫn còn hơn 44.000 tỉ đồng cần phải giải ngân trong 2 tháng cuối năm.

Do đó, việc phát động thi đua sẽ giúp TPHCM tập trung cao nhất mọi nguồn lực, quyết tâm, kiên trì thực hiện có hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công.

Nội dung thi đua là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, chương trình mục tiêu; tập trung nguồn lực cho giải ngân vốn đầu tư công, xem việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Việc thi đua cũng tập trung vào đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm thủ tục thực hiện nhanh gọn; ứng dụng có hiệu quả các mô hình, giải pháp, sáng kiến có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả nhằm cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, quy định trong thực hiện các dự án, công trình…

Lãnh đạo UBND TPHCM giao UBND các quận huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo Ban bồi thường giải phóng mặt bằng của địa phương phối hợp với chủ đầu tư dự án quyết liệt thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; phấn đấu đảm bảo giải ngân đạt trên 95% vốn bồi thường năm 2023 của tất cả các dự án. Các địa phương cũng khẩn trương, quyết liệt thực hiện giải ngân vốn năm 2023 các công trình, dự án được giao.

Với cơ quan chủ quản và chủ đầu tư dự án, UBND TPHCM giao tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức rà soát, phân công lực lượng để thi đua 60 ngày đêm thực hiện hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công; cùng với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đồng thuận bàn giao mặt bằng triển khai thực hiện dự án đầu tư công.

Căn cứ kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có mô hình, giải pháp sáng tạo được vận dụng hiệu quả trong thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt và vượt chỉ tiêu được giao sẽ được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM.

Ngược lại, UBND TPHCM xem xét phê bình, kỉ luật đối với tập thể và cá nhân là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố có tỉ lệ giải ngân thấp; trừ điểm thi đua trong thang điểm đánh giá, bình xét thi đua năm 2023 đối với các tập thể có tỉ lệ giải ngân không đạt so với kế hoạch được giao.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM trước thách thức phải tiêu hơn 44.000 tỉ đồng trong 60 ngày

MINH QUÂN |

TPHCM bước vào 60 ngày “chạy nước rút” giải ngân hơn 44.000 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2023.

Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch

MINH QUÂN |

Sau hơn 4 tháng khởi công Dự án Vành đai 3 TPHCM, đến nay công tác triển khai thi công khá ì ạch khi hầu hết các gói thầu trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Long An mới đang tập kết máy móc thiết bị, thi công thử một số hạng mục cọc khoan nhồi, xử lý đất yếu...

4 dự án cầu đường ở TPHCM chậm trễ khiến vốn tăng hàng nghìn tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Mở rộng Quốc lộ 13, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên, nút giao Mỹ Thủy chậm triển khai khiến tổng mức đầu tư mỗi dự án tăng thêm hàng nghìn tỉ đồng.

Cải tạo, làm mới hình ảnh chợ Bến Thành nhưng vẫn lưu giữ văn hóa

Ngọc Lê |

Chợ Bến Thành hơn 100 năm tuổi nằm tại trung tâm TPHCM đang chờ được chỉnh trang. Mới đây Quận 1 đã đề xuất cải tạo chợ Bến Thành theo 2 giai đoạn, tiết giảm một số hạng mục, với tổng kinh phí gần 140 tỉ đồng.

Không khí lạnh rất mạnh áp sát miền Bắc, trời rét đậm, có nơi dưới 11 độ C

MINH HÀ |

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Giáo viên cần linh hoạt hơn trong dạy học tích hợp

Trà My |

Đối với chương trình dạy học tích hợp ở bậc THCS, giáo viên không chỉ là người cung cấp kiến thức mà còn là người điều phối, hỗ trợ học sinh quá trình học tập.

Tăng tốc thi công nút giao nghìn tỉ, sớm khơi thông cửa ngõ khu Đông TPHCM

HỮU CHÁNH |

Chủ đầu tư đang huy động lượng lớn nhân lực và thiết bị thi công nút giao An Phú để công trình đạt tiến độ, kỳ vọng sớm khơi thông cửa ngõ phía Đông TPHCM vốn đã quá tải nhiều năm qua.

Nhiều người vui mừng khi đăng ký cấp lại biển số đẹp đã định danh thành công

LÂM ANH |

Sau thông tin về việc một số biển xe máy sau khi làm thủ tục thu hồi sẽ không cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác, mới đây, nhiều trường hợp đã có thể đăng ký cấp lại biển số đã định danh (trong đó có biển số đẹp và siêu đẹp) thành công sau nhiều ngày tháng chờ đợi.

TPHCM trước thách thức phải tiêu hơn 44.000 tỉ đồng trong 60 ngày

MINH QUÂN |

TPHCM bước vào 60 ngày “chạy nước rút” giải ngân hơn 44.000 tỉ đồng vốn đầu tư công năm 2023.

Vành đai 3 TPHCM khởi công rầm rộ, thi công ì ạch

MINH QUÂN |

Sau hơn 4 tháng khởi công Dự án Vành đai 3 TPHCM, đến nay công tác triển khai thi công khá ì ạch khi hầu hết các gói thầu trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Long An mới đang tập kết máy móc thiết bị, thi công thử một số hạng mục cọc khoan nhồi, xử lý đất yếu...

4 dự án cầu đường ở TPHCM chậm trễ khiến vốn tăng hàng nghìn tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM - Mở rộng Quốc lộ 13, cầu đường Nguyễn Khoái, cầu đường Bình Tiên, nút giao Mỹ Thủy chậm triển khai khiến tổng mức đầu tư mỗi dự án tăng thêm hàng nghìn tỉ đồng.