Ông Nguyễn Trọng Diện – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh – cho biết, quyết định trên của Bộ Y tế dựa trên năng lực, thực tiễn khám sàng lọc, xét nghiệm dịch COVID-19 thời gian qua. Tính đến nay, Quảng Ninh đã xét nghiệm trên 1.600 trường hợp, với kết quả chính xác, trong đó có 6 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.
Với quyết định trên của Bộ Y tế, CDC Quảng Ninh sẽ tự xét nghiệm và công bố kết quả xét nghiệm COVID-19 mà không phải gửi mẫu lên tuyến trên để xét nghiệm lại rồi mới công bố.
Cũng theo Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh, Quảng Ninh có đủ năng lực, điều kiện để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19.
Hiện, mỗi đơn vị cấp huyện trên toàn tỉnh đều có khu cách ly tập trung: 2.820 giường, gồm khu quân đội, bệnh viện, khách sạn…Trong đó, riêng tại các cơ sở y tế có tổng cộng 1.200 giường bệnh, nhưng hiện vẫn còn trên 1.000 giường trống.
Ngoài 2 bệnh viện dã chiến đang hoạt động, tỉnh Quảng Ninh đã lên kế hoạch thành lập bệnh viện số 3 tại TP.Hạ Long, trên cơ sở nâng cấp Trung tâm y tế huyện Hoành Bồ cũ.
Về trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, sang tuần, Quảng Ninh sẽ nhập 3 xe chuyên dụng của Đức thuộc diện tiên tiến nhất thế giới hiện nay. Trong đó có 2 xe được ví như một bệnh viện thu nhỏ với những trang thiết bị hiện đại và 1 xe chuyên vận chuyển mẫu xét nghiệm, thay cho việc dùng xe cứu thương như hiện nay.
Quảng Ninh hiện có 5 máy ECMO (máy được sử dụng sau khi sử dụng máy thở máy không hiệu quả) và sẽ đầu tư mua thêm một số máy mới.
Về việc 5/6 bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Ninh được chuyển về Hà Nội, ông Diện cho biết: 4 bệnh nhân là nước ngoài, nên phải chuyển về tuyến trên theo quy định của Bộ Y tế. Trong khi đó, với bệnh nhân 62 – là sinh viên từ nước Anh trở về qua sân bay Vân Đồn – gia đình bệnh nhân có đơn xin chuyển về Hà Nội để thuận tiện cho gia đình thăm nom, chăm sóc.