Quảng Ninh khẳng định: Không có việc phong tỏa Bệnh viện Lao và Phổi

Nguyễn Hùng |

Trước thông tin phong tỏa Bệnh viện Lao và Phối tỉnh Quảng Ninh chiều nay (15.3),  ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh - khẳng định thông tin đó là không đúng.

Theo Giám đốc Sở Y tế, hiện Bệnh viện dã chiến số 2 cách ly, thu dung, điều trị bệnh nhân nghi ngờ nhiễm, nhiễm SARS-CoV-2 và Bệnh viện Lao và Phổi có cùng lối đi, khuôn viên với nhau.

Đặc biệt là từ đêm 13.3, Bệnh viện dã chiến số 2 bắt đầu cách ly, thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 đầu tiên của Quảng Ninh - chị N.T.T.T, ca bệnh số 52 của Việt Nam. 

Bệnh nhân số 52 đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thế Thiêm
Bệnh nhân số 52 đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2, phường Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thế Thiêm

Do đó, để kiểm soát tối đa công tác tác phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh, Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh tạm thời ngừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị kể từ ngày 14.3.

Về hướng xử lý đối với các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh, với các bệnh nhân đã đủ tiêu chuẩn xuất viện tiếp tục theo dõi 3 ngày, nếu không có diễn biến bất thường có thể cho bệnh nhân xuất viện. Các bệnh nhân còn lại tiếp tục điều trị theo liệu trình và cho xuất viện khi đủ điều kiện.

Nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện và người bệnh, người nhà người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh cần tuân thủ các biện pháp phòng hộ cá nhân và thực hiện đầy đủ các phương pháp kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định.

Sở Y tế cũng yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí có trách nhiệm tiếp nhận bệnh nhân lao và bệnh phổi đến khám, điều trị cho đến khi Bệnh viện Lao và Phổi Quảng Ninh có thể tiếp nhận bệnh nhân trở lại.

Liên quan đến bệnh nhân số 52, theo Sở Y tế Quảng Ninh, đến nay, 6/8 người là F1 của bệnh nhân số 52 (đều là người nhà) có kết quả xét nghiệm âm tính; 2 trường hợp F1 còn lại (là 2 cán bộ y tế) sẽ được xét nghiệm vào ngày 16.3.

Trước đó, các nhân viên y tế cũng đã điều tra dịch tễ, xác định có tổng số 237 người tiếp xúc với F1 của bệnh nhân số 52. Những người này đã được thông báo và hướng dẫn cách ly y tế, theo dõi tại nhà.

Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính có nghĩa là người được xét nghiệm không có khả năng gây bệnh cho người khác tính từ lúc lấy mẫu trở về trước. Do đó, các trường hợp đã tiếp xúc với 6 trường hợp âm tính nói trên không cần quá lo lắng. Trong khi đó, bệnh nhân số 52 hiện sức khỏe bình thường, không ho, không sốt.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

58 khách quốc tế trên chuyến bay có bệnh nhân số 46 đã rời Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Ngay khi có thông tin bệnh nhân COVID -19 số 46 là tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội vào ngày 9.3, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã rà soát và phát hiện có 58 du khách nước ngoài trên chuyến bay này đến Hạ Long.

Cách ly toàn bộ gia đình ở Hạ Long có người đi cùng bệnh nhân số 46

Nguyễn Hùng |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh cho biết đã đưa toàn bộ gia đình chị N.T.T.T – người đi trên chuyến bay VN 0054 từ London về Hà Nội ngày 9.3 với bệnh nhân 46 – vào cách ly tại Bệnh viện số 2, sau khi có thông tin tiếp viên hàng không của chuyến bay này trở thành bệnh nhân COVID-19 số 46.

Phát hiện 5 du khách cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34 đến Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quảng Ninh ngày 11.3 cho biết, qua rà soát đã phát hiện 5 du khách quốc tế đi cùng chuyến bay QR974 với bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 số 34 đến Hạ Long.

Dừng đón khách thăm vịnh Hạ Long để đối phó với dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tạm dừng đón khách tham quan trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và các đảo du lịch ở Cô Tô, Vân Đồn cũng như các di tích lịch sử, danh thắng trên toàn tỉnh.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

58 khách quốc tế trên chuyến bay có bệnh nhân số 46 đã rời Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Ngay khi có thông tin bệnh nhân COVID -19 số 46 là tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN0054 từ London về Hà Nội vào ngày 9.3, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã rà soát và phát hiện có 58 du khách nước ngoài trên chuyến bay này đến Hạ Long.

Cách ly toàn bộ gia đình ở Hạ Long có người đi cùng bệnh nhân số 46

Nguyễn Hùng |

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh cho biết đã đưa toàn bộ gia đình chị N.T.T.T – người đi trên chuyến bay VN 0054 từ London về Hà Nội ngày 9.3 với bệnh nhân 46 – vào cách ly tại Bệnh viện số 2, sau khi có thông tin tiếp viên hàng không của chuyến bay này trở thành bệnh nhân COVID-19 số 46.

Phát hiện 5 du khách cùng chuyến bay với bệnh nhân số 34 đến Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Quảng Ninh ngày 11.3 cho biết, qua rà soát đã phát hiện 5 du khách quốc tế đi cùng chuyến bay QR974 với bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 số 34 đến Hạ Long.

Dừng đón khách thăm vịnh Hạ Long để đối phó với dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định tạm dừng đón khách tham quan trên vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và các đảo du lịch ở Cô Tô, Vân Đồn cũng như các di tích lịch sử, danh thắng trên toàn tỉnh.