Cách ly toàn bộ người Việt Nam nhập cảnh ở 2 cửa khẩu Quốc tế tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Đến 16h45 ngày 18.3, đã có 270 người nhập cảnh vào tỉnh Quảng Trị qua 2 cửa khẩu Quốc tế được kiểm tra, đưa về địa điểm cách ly.

Từ 0h ngày 18.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị đã tiến hành các biện pháp để cách ly tập trung đối với người nhập cảnh ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) và Cửa khẩu Quốc tế La Lay (huyện Đakrông).

Riêng tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, đến trưa 18.3, có 132 người Việt sinh sống, lao động tại Lào nhập cảnh. Ngay khi đến cửa khẩu, toàn bộ người nhập cảnh đều được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế, làm các thủ tục theo quy định và tập trung tại một khu vực để xe chở về TP. Đông Hà cách ly tập trung 14 ngày.

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo kiểm tra, cách ly người nhập cảnh ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: NL.
Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo kiểm tra, cách ly người nhập cảnh ở Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo. Ảnh: NL.

Do nhiều người Việt Nam tại Lào và cư dân biên giới chưa biết chủ trương cách ly của Chính phủ Việt Nam, nên nhiều phương tiện trong sáng 18.3 xếp hàng dài ở cạnh cửa khẩu. Theo chủ trương, tại 2 cửa khẩu Quốc tế vẫn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện xuất nhập cảnh, tuy nhiên tài xế và phương tiện phải chấp hành các biện pháp để kiểm soát. Đơn cử, các xe ôtô xuất hàng sang Lào chỉ được đến các địa điểm đăng ký trong giấy phép liên vận, khi lái xe quay trở về Việt Nam phải chấp hành việc cách ly.

Theo ông Hoàng Nam – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đến 16h45 ngày 18.3, địa phương đã tiến hành đưa 270 người Việt Nam nhập cảnh từ Lào về qua 2 cửa khẩu Quốc tế đến địa điểm cách ly (một số người quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế thì được đưa vào Huế để cách ly) để phòng dịch COVID-19.

Cũng theo ông Hoàng Nam, số lượng người nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Cửa khẩu Quốc tế La Lay dự kiến vẫn còn rất lớn trong những ngày tới, vì vậy địa phương sẽ mở rộng các cơ sở cách ly, đảm bảo các phương tiện, vật tư phòng chống dịch cho các lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui ngày trở về sau cách ly vì dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Hàng trăm người đã được trở về sau thời gian cách theo quy định kiểm soát bệnh COVID-19. Đây là những trường hợp hoàn toàn không nhiễm bệnh.

Đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn công nhân trước dịch COVID-19

Quách Du |

Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn cơ sở đã đưa ra những thực trạng về công tác phòng, chống dịch virus COVID-19 (SARS-CoV-2) ở các nhà máy, khu công nghiệp. Từ đó, tìm ra các biện pháp, cách đối phó với dịch bệnh này.

Không kỳ thị tại nơi làm việc với người đã hoàn thành việc cách ly

Kiều Vũ |

Bằng sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo và sự vào cuộc của toàn bộ đội ngũ công nhân viên chức lao động, các cấp Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đang cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thể hiện quyết tâm cao trong công tác phòng, chống, nỗ lực khống chế, không để dịch bệnh COVID -19 xảy ra.

COVID-19: Tin "Khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải" là không chính xác

Theo TTXVN |

Thông tin các khu cách ly tập trung (ngừa dịch COVID-19) ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước là không chính xác.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Niềm vui ngày trở về sau cách ly vì dịch COVID-19

NHẬT HỒ |

Hàng trăm người đã được trở về sau thời gian cách theo quy định kiểm soát bệnh COVID-19. Đây là những trường hợp hoàn toàn không nhiễm bệnh.

Đảm bảo an toàn cho hàng chục nghìn công nhân trước dịch COVID-19

Quách Du |

Tại hội nghị, các cán bộ công đoàn cơ sở đã đưa ra những thực trạng về công tác phòng, chống dịch virus COVID-19 (SARS-CoV-2) ở các nhà máy, khu công nghiệp. Từ đó, tìm ra các biện pháp, cách đối phó với dịch bệnh này.

Không kỳ thị tại nơi làm việc với người đã hoàn thành việc cách ly

Kiều Vũ |

Bằng sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo và sự vào cuộc của toàn bộ đội ngũ công nhân viên chức lao động, các cấp Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội đang cùng với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thể hiện quyết tâm cao trong công tác phòng, chống, nỗ lực khống chế, không để dịch bệnh COVID -19 xảy ra.

COVID-19: Tin "Khu cách ly tập trung ở Hà Nội quá tải" là không chính xác

Theo TTXVN |

Thông tin các khu cách ly tập trung (ngừa dịch COVID-19) ở Hà Nội quá tải do phải đón số lượng lớn người nước ngoài về nước là không chính xác.