Đà Nẵng đề nghị được công bố kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Thanh Hải |

UBND TP.Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị Bộ Y tế cho phép địa phương được công bố kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để chủ động và xử lý kịp thời trong phòng, chống dịch.

Chiều 11.3, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - ông Lê Trung Chinh đã ký văn bản gửi Bộ Y tế, đề nghị cho phép địa phương được công bố kết quả xét nghiệm y tế đối với virus SASR-CoV-2.

Theo chính quyền Đà Nẵng, việc chủ động công bố ngay kết quả xét nghiệm, trong trường hợp bệnh nhân dương tính với virus SASR-CoV-2 sẽ giúp địa phương nhanh chóng thực hiện các biện pháp can thiệp y tế, cách ly, đồng thời giúp nhân dân đủ thông tin để phòng, chống dịch COVID - 19.

Từ 6.3, Bộ Y tế đã cho phép Đà Nẵng được thực hiện xét nghiệm chẩn đoán bệnh viêm đường hô hấp cấp cho chuẩn mới vius Corona (COVID -19) gây ra. Khi phát hiện dương tính với virus SASR-CoV-2 thì chuyển mẫu đến Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm khẳng định. Tuy nhiên, ngay cả khi có kết quả chính xác, việc công bố cũng phụ thuộc vào Bộ Y tế.

Từ 6-9.3, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đà Nẵng (CDC) đã thực hiện xét nghiệm 139 mẫu bệnh phẩm COVID-19, trong đó 136 mẫu âm tính, 3 mẫu dương tính với virus SASR-CoV-2 (Đà Nẵng 2, Quảng Nam 1). 3 mẫu dương tính này sau khi gửi đến Viện Pasteur Nha Trang đã cho kết quả trùng khớp. Vì vậy, Đà Nẵng đề nghị được chủ động công bố ngay kết quả xét nghiệm để chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tổ chức chương trình “ôn tập lớp 12 trên truyền hình”.

Thanh Hải |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định cho học sinh khối 12- THPT tiếp tục nghỉ học từ 9.3 (sau 1 tuần đi học trở lại). Thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng (DaNang TV) thực hiện chương trình “ôn tập lớp 12 trên truyền hình”.

Du khách Anh mắc SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng từng đến một siêu thị điện máy

THUỲ TRANG |

Ngày 11.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã thông tin thêm về 3 địa điểm tại thành phố mà 2 du khách người Anh mắc SARS-CoV-2 đã từng ghé qua trước khi được cách ly.

Phải công bố danh tính người trốn cách ly để bảo vệ cộng đồng

Lê Thanh Phong |

Muốn không nêu tên, không bị kỳ thị vì nghi ngờ nhiễm bệnh, thì chấp hành quy định cách ly và không được bỏ trốn.

Quảng Nam đề nghị Bộ Y tế xem xét công bố dịch COVID-19

Thanh Chung |

Sau khi hai du khách người Anh lưu trú tại Quảng Nam dương tính với COVID-19, UBND tỉnh này đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế xem xét công bố dịch trên địa bàn.

Việt Nam công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 33, là hành khách nước ngoài

L.Hà |

Chiều 10.3, Bộ Y tế xác nhận một trường hợp nam 58 tuổi, (người Anh) vào Việt Nam trên chuyến bay VN0054 - cùng bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên của Hà Nội - dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sức khoẻ hai khách Anh nhiễm SARS-CoV-2 được cách ly tại Đà Nẵng ổn định

THUỲ TRANG |

Ông Nguyễn Út - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đến sáng 10.3, hai du khách Anh nhiễm SARS-CoV-2 không có biểu hiện sốt, ho hay khó thở.

WHO công bố số quốc gia, vùng lãnh thổ có SARS-CoV-2 lây nhiễm cộng đồng

Thanh Hà |

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc  xác nhận có virus SARS-CoV-2 (COVID-19) lây lan địa phương.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Đà Nẵng tổ chức chương trình “ôn tập lớp 12 trên truyền hình”.

Thanh Hải |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, UBND TP.Đà Nẵng đã quyết định cho học sinh khối 12- THPT tiếp tục nghỉ học từ 9.3 (sau 1 tuần đi học trở lại). Thời điểm này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng (DaNang TV) thực hiện chương trình “ôn tập lớp 12 trên truyền hình”.

Du khách Anh mắc SARS-CoV-2 tại Đà Nẵng từng đến một siêu thị điện máy

THUỲ TRANG |

Ngày 11.3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã thông tin thêm về 3 địa điểm tại thành phố mà 2 du khách người Anh mắc SARS-CoV-2 đã từng ghé qua trước khi được cách ly.

Phải công bố danh tính người trốn cách ly để bảo vệ cộng đồng

Lê Thanh Phong |

Muốn không nêu tên, không bị kỳ thị vì nghi ngờ nhiễm bệnh, thì chấp hành quy định cách ly và không được bỏ trốn.

Quảng Nam đề nghị Bộ Y tế xem xét công bố dịch COVID-19

Thanh Chung |

Sau khi hai du khách người Anh lưu trú tại Quảng Nam dương tính với COVID-19, UBND tỉnh này đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế xem xét công bố dịch trên địa bàn.

Việt Nam công bố ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 33, là hành khách nước ngoài

L.Hà |

Chiều 10.3, Bộ Y tế xác nhận một trường hợp nam 58 tuổi, (người Anh) vào Việt Nam trên chuyến bay VN0054 - cùng bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên của Hà Nội - dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sức khoẻ hai khách Anh nhiễm SARS-CoV-2 được cách ly tại Đà Nẵng ổn định

THUỲ TRANG |

Ông Nguyễn Út - Phó Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đến sáng 10.3, hai du khách Anh nhiễm SARS-CoV-2 không có biểu hiện sốt, ho hay khó thở.

WHO công bố số quốc gia, vùng lãnh thổ có SARS-CoV-2 lây nhiễm cộng đồng

Thanh Hà |

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc  xác nhận có virus SARS-CoV-2 (COVID-19) lây lan địa phương.