Ninh Bình: Xuất hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 9.3, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vừa xuất hiện ổ dịch dương tính với dịch tả lợn Châu Phi tại huyện Hoa Lư.

Cụ thể, trong thông báo trả lời kết quả Chi cục Chăn nuôi và Thú y Ninh Bình ký ngày 8.3, Chi cục Thú y vùng I xác nhận, 2/4 mẫu bệnh phẩm Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình gửi xét nghiệm, Phòng thí nghiệm thuộc Chi cục Thú y vùng I phát hiện dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy lơn bị dịch. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy lợn bị dịch. Ảnh: NT

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình xác nhận hộ chăn nuôi có lợn dương tính với dịch tả lợn Châu Phi thuộc gia đình ông Nguyễn Xuân Hải, ở thôn Bạch Cừ, xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư (Ninh Bình).

Ngay trong sáng ngày 9.3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tiêu hủy 59 con lợn có mẫu xét nghiệm dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi tại gia đình ông Hải.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu độc, khử trùng các phương tiện ra vào vùng có dịch để ngăn chặn dịch lây lan. Ảnh: NT
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu độc, khử trùng các phương tiện ra vào vùng có dịch để ngăn chặn dịch lây lan. Ảnh: NT

“Hiện chúng tôi đang gấp rút phối hợp với lực lượng chức năng Trung ương và địa phương nỗ lực tiến hành khoanh vùng, lập chốt, tiêu độc, khử trùng để ngăn chặn dịch lây lan và thực hiện các bước công bố dịch theo quy định” – ông Mạnh nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Thêm địa phương phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi

T.N.D |

Ngày 9.3, ngay sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi tại xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành khoanh vùng và tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Làn (thôn Đức Sơn, xã Yên Đức) nhằm tránh bệnh dịch lây lan, phát tán cả vùng.

Chủ tịch tỉnh đột xuất kiểm tra phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

PHÚC ĐẠT |

Rạng sáng 7.3, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa  Thiên - Huế đã có chuyến kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Giữa tâm bão dịch tả lợn Châu Phi, mách bà nội trợ chọn thịt an toàn

LH |

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định bệnh tả lợn Châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.

Dịch tả lợn bùng phát mạnh tại Hải Phòng

Mai Chi |

Cho đến thời điểm hiện tại, dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát mạnh tại Hải Phòng với 35 xã xuất hiện dịch bệnh, hơn 3.000 con lợn đã bị tiêu hủy.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Thêm địa phương phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi

T.N.D |

Ngày 9.3, ngay sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi tại xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành khoanh vùng và tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Làn (thôn Đức Sơn, xã Yên Đức) nhằm tránh bệnh dịch lây lan, phát tán cả vùng.

Chủ tịch tỉnh đột xuất kiểm tra phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

PHÚC ĐẠT |

Rạng sáng 7.3, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa  Thiên - Huế đã có chuyến kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Giữa tâm bão dịch tả lợn Châu Phi, mách bà nội trợ chọn thịt an toàn

LH |

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định bệnh tả lợn Châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.

Dịch tả lợn bùng phát mạnh tại Hải Phòng

Mai Chi |

Cho đến thời điểm hiện tại, dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát mạnh tại Hải Phòng với 35 xã xuất hiện dịch bệnh, hơn 3.000 con lợn đã bị tiêu hủy.