Thêm địa phương phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi

T.N.D |

Ngày 9.3, ngay sau khi phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi tại xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh, lực lượng chức năng địa phương đã tiến hành khoanh vùng và tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Làn (thôn Đức Sơn, xã Yên Đức) nhằm tránh bệnh dịch lây lan, phát tán cả vùng.

Như vậy, sau 10 tỉnh thành phố liền kề, tỉnh Quảng Ninh chính thức là địa phương thứ 11 xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi  sau nhiều tuần chống đỡ, ngăn ngừa dịch.

Phun khử trùng, rác vôi bột xung quanh chuồng trại gia đình bà Nguyễn Thị Làn. Ảnh: BQN
Phun khử trùng, rắc vôi bột xung quanh chuồng trại gia đình bà Nguyễn Thị Làn. Ảnh: BQN

Trước đó, vào ngày 6.3, một trong tổng số 14 con lợn của gia đình bà Nguyễn Thị Làn (Đông Triều) có biểu hiện sốt, bỏ ăn. Tới ngày 7.3, đàn lợn của gia đình bà Làn đều đồng loạt mắc các triệu trứng sốt, bỏ ăn, phân táo bón.

Nhận được thông tin, Chi cục Thú y đã lấy 4 mẫu phẩm gửi lên Chi cục Thú y vùng II (Hải Phòng) xét nghiệm. Tới 23h30 ngày 8.3, kết quả xét nghiệm cho thấy 4 mẫu phẩm đều dương tính với dịch tả lợn Châu Phi.

Ngay sau nhận được thông báo xuất hiện dịch, ông  Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường và chỉ đạo chống dịch.

Ông Đặng Huy Hậu,-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu bằng mọi cách phải khống chế, không cho dịch phát tán,lây lan. Ảnh: BQN
Ông Đặng Huy Hậu,- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu bằng mọi cách phải khống chế, không cho dịch phát tán, lây lan. Ảnh: BQN

Kiểm tra trực tiếp, ông Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Quảng Yên - giáp ranh với nơi có ổ dịch là Hải Phòng, Hải Dương phải tăng cường kiểm tra thực tế, tiến hành ngay việc phun khử trùng, tiêu độc tuyến giáp ranh. Đặc biệt, tại khu vực xảy ra dịch phải kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra việc vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn chưa được kiểm dịch.

Lực lượng thú y và cơ quan địa phương tổ chức tiêu hủy, phun thuốc và chôn lấp đàn lợn nhiễm dịch tại Đông Triều. Ảnh: BQN
Lực lượng thú y và cơ quan địa phương tổ chức tiêu hủy, phun thuốc và chôn lấp đàn lợn nhiễm dịch tại Đông Triều. Ảnh: BQN

Lãnh đạo tỉnh chỉ thị Đông Triều phải quán triệt ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh chi tiết và yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc nhất là tuyến xã.

Ngoài ra, thông tin tuyên truyền về dịch bệnh nhanh, chính xác để các hộ dân nắm bắt kịp thời. Trong đó, ưu tiên tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi quy trình chôn lấp, tiêu độc khử trùng, không giấu dịch, khi dịch xảy ra lập tức báo cáo tiêu hủy và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh đột xuất kiểm tra phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

PHÚC ĐẠT |

Rạng sáng 7.3, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa  Thiên - Huế đã có chuyến kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị xử lý các thông tin sai sự thật về dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Trước tình trạng một số cá nhân tung thông tin không đúng sự thật về dịch tả lợn Châu Phi, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến người chăn nuôi, phá hoại kinh tế..., Bộ NNPTNT đã chính thức có văn bản gửi Bộ Thông tin truyền thông yêu cầu xử lý.

Dịch tả lợn châu Phi tại 10 tỉnh: Nguy hiểm nhưng không lây sang người

Khánh Vũ |

Ngày 7.3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Nguyên cho biết dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 1 hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Như vậy, 10 tỉnh của Việt Nam đã bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi sau hơn 1 tháng virus gây bệnh được phát hiện tại Hưng Yên.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chủ tịch tỉnh đột xuất kiểm tra phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

PHÚC ĐẠT |

Rạng sáng 7.3, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa  Thiên - Huế đã có chuyến kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi tại một số điểm trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị xử lý các thông tin sai sự thật về dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Trước tình trạng một số cá nhân tung thông tin không đúng sự thật về dịch tả lợn Châu Phi, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến người chăn nuôi, phá hoại kinh tế..., Bộ NNPTNT đã chính thức có văn bản gửi Bộ Thông tin truyền thông yêu cầu xử lý.

Dịch tả lợn châu Phi tại 10 tỉnh: Nguy hiểm nhưng không lây sang người

Khánh Vũ |

Ngày 7.3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Nguyên cho biết dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 1 hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Như vậy, 10 tỉnh của Việt Nam đã bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi sau hơn 1 tháng virus gây bệnh được phát hiện tại Hưng Yên.