Dịch tả lợn bùng phát mạnh tại Hải Phòng

Mai Chi |

Cho đến thời điểm hiện tại, dịch tả lợn Châu Phi đã bùng phát mạnh tại Hải Phòng với 35 xã xuất hiện dịch bệnh, hơn 3.000 con lợn đã bị tiêu hủy.

Ngày 8.3, tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hải Phòng cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại, dịch tả lợn Châu Phi tại thành phố Hải Phòng diễn biến rất phức tạp. Dịch đã bùng phát tại 190 hộ ở 35 thôn, 20 xã thuộc 3 huyện là Thủy Nguyên, An Dương và Tiên Lãng. Số lợn bị tiêu hủy lên đến 3.192 con, tổng trọng lượng bị tiêu hủy là 172.262kg.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trịnh Trọng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Thủy Nguyên, địa phương xuất hiện dịch sớm nhất và có số lượng lớn lợn bị mắc dịch - cho biết: Dịch lợn tả đã xuất hiện tại 14 xã trên địa bàn huyện ở 183 hộ thuộc 35 thôn. Tổng số lợn bị tiêu hủy là 3.091 con (cả lợn nái, lợn thịt và lợn con), tổng trọng lượng bị tiêu hủy là 168.092kg.

Theo ông Trọng, sau khi phát hiện các đàn lợn đầu tiên bị mắc dịch ở xã Chính Mỹ, huyện đã phối hợp với cơ quan thú ý xử lý ổ dịch và tiêu hủy số lợn bị nhiễm bệnh. Các ổ dịch phát hiện sau này cũng đã được xử lý, tuy nhiên dịch đã xuất hiện ở nhiều nơi khác nhau trong địa bàn huyện.

Hiện tại, huyện Thủy Nguyên cũng đã thực hiện việc chi trả tiền hỗ trợ cho bà con chăn nuôi theo quy định ở vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo đơn giá là 38.000 đồng/kg. 5 hộ đã được chi trả với số tiền 118 triệu đồng.

“Huyện vẫn đang thực hiện việc chi tiền hỗ trợ cho các hộ có lợn dịch còn lại theo đúng quy định của Chính phủ” – ông Trọng nói.

Chiều 8.3, huyện Thủy Nguyên cũng đã tổ chức cuộc họp để bàn cách khống chế dịch bệnh, đồng thời tuyên truyền để người dân hiểu, không phải tẩy chay thịt lợn. Theo đại diện phòng Nông nghiệp huyện, dịch tả lợn không lây bệnh cho người, và nếu lợn mắc bệnh sẽ chết trong vòng 1 tuần. Vì vậy, nếu lợn khỏe mạnh, người dân có thể sử dụng thịt lợn hoàn toàn bình thường.

Ngoài huyện Thủy Nguyên có dịch bệnh bùng phát, tại huyện Tiên Lãng, dịch lợn tả lợn cũng đã xuất hiện tại địa bàn 5 xã Nam Hưng, Quyết Tiến, Cấp Tiến, Tiên Minh và thị trấn với trọng lượng bị tiêu hủy gần 6.000 kg lợn. Tại huyện An Dương, dịch xảy ra tại xã Đại Bản, trọng lượng bị tiêu hủy là 671 kg lợn hơi.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Giữa tâm bão dịch tả lợn Châu Phi, mách bà nội trợ chọn thịt an toàn

LH |

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định bệnh tả lợn Châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.

Đề nghị xử lý các thông tin sai sự thật về dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Trước tình trạng một số cá nhân tung thông tin không đúng sự thật về dịch tả lợn Châu Phi, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến người chăn nuôi, phá hoại kinh tế..., Bộ NNPTNT đã chính thức có văn bản gửi Bộ Thông tin truyền thông yêu cầu xử lý.

Dịch tả lợn châu Phi tại 10 tỉnh: Nguy hiểm nhưng không lây sang người

Khánh Vũ |

Ngày 7.3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Nguyên cho biết dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 1 hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Như vậy, 10 tỉnh của Việt Nam đã bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi sau hơn 1 tháng virus gây bệnh được phát hiện tại Hưng Yên.

Dù ở đâu, người Việt đều hướng về Tết cổ truyền

PHÙNG LINH |

Nhiều người Việt sinh sống và làm việc ở nước ngoài háo hức về quê sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh hoặc nhiều lý do khác. Còn những người ở lại, họ cũng tự tìm cho mình những niềm vui riêng để vơi đi nỗi nhớ nhà trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Giữa tâm bão dịch tả lợn Châu Phi, mách bà nội trợ chọn thịt an toàn

LH |

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định bệnh tả lợn Châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang tẩy chay tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.

Đề nghị xử lý các thông tin sai sự thật về dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Trước tình trạng một số cá nhân tung thông tin không đúng sự thật về dịch tả lợn Châu Phi, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến người chăn nuôi, phá hoại kinh tế..., Bộ NNPTNT đã chính thức có văn bản gửi Bộ Thông tin truyền thông yêu cầu xử lý.

Dịch tả lợn châu Phi tại 10 tỉnh: Nguy hiểm nhưng không lây sang người

Khánh Vũ |

Ngày 7.3, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Nguyên cho biết dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 1 hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Như vậy, 10 tỉnh của Việt Nam đã bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi sau hơn 1 tháng virus gây bệnh được phát hiện tại Hưng Yên.