Nhọc nhằn giấy đi đường ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Người lao động ở Đà Nẵng khi đi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 bị tịch thu giấy đi đường vì thời gian trên giấy không rõ ràng. Đến thời điểm hiện tại, việc hướng dẫn về giấy đi đường vẫn chưa cụ thể, khiến chính quyền địa phương và doanh nghiệp lúng túng.

Anh Huỳnh Phạm Văn Dương - công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm cho biết, khi đi đến chốt ngã 3 Cách mạng Tháng 8 giao với Nguyễn Phước Tần, anh trình giấy đi đường do công ty cấp từ ngày 6.8 và có hiệu lực đến thời điểm hết cách ly xã hội ở Đà Nẵng, tuy nhiên bất ngờ bị công an thu giấy. Lý do bởi thời gian trên giấy có hiệu lực không rõ ràng và lực lượng chức năng yêu cầu công ty cấp lại giấy phải ghi cụ thể có hiệu lực trong bao nhiêu ngày.

“Hôm nay, họ tạo điều kiện cho tôi đi làm, nhưng giấy đi đường bị tịch thu nên tôi phải báo công ty làm lại mẫu mới. Tất cả những người đi qua chốt này hầu hết bị thu giấy đi đường chứ không phải riêng mình tôi”- anh Dương nói.

Đại diện một công ty ở Khu công nghệ cao mở rộng cho hay, nhân viên của công ty khi đi qua chốt cũng bị tịch thu giấy đi đường và yêu cầu làm lại trong hôm nay, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa nhận hướng dẫn cụ thể mà làm theo hướng mẫu cũ thì không được. Do đó công ty rất mong các cấp sớm có hướng dẫn cụ thể để thực hiện vừa đảm bảo phòng chống dịch và đảm bảo thời gian việc làm cho người lao động.

Ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng - cho biết, thực trạng kiểm tra giấy đi đường tại chốt trên đường Nguyễn Phước Tần là đúng theo phản ánh của người dân. Trong ngày hôm qua, lãnh đạo thành phố họp đã thống nhất thu hồi hết tất cả các loại giấy đó, bởi vì bất cập ở chỗ thời gian giãn cách xã hội của thành phố thì chưa cụ thể là trong bao lâu.

“Ban đầu không có hướng dẫn cụ thể nên mỗi nơi có một kiểu khác nhau, nhiều doanh nghiệp thì ghi có hiệu lực đến khi hết cách ly xã hội của TP.Đà Nẵng, có nơi ghi đến hết 30.8, thậm chí có giấy ghi được đi khắp thành phố.

Sau khi phát hiện sự việc, tôi xin ý kiến của lãnh đạo quận để người lao động được đi làm. Đến hôm nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn làm lại theo cách gì, thời gian là bao lâu nên đơn vị vẫn chờ chỉ đạo thêm”- ông Sơn nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Cấp giấy đi đường ở Đà Nẵng, càng gỡ càng rối

Thanh Hải |

Tình hình lây lan dịch COVID-19 ở Đà Nẵng diễn biến phức tạp, vẫn còn xuất hiện nhiều ca trong cộng đồng, trong khu công nghiệp, song cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố (chiều 5.8) lại dành phần lớn thời gian để... gỡ rối vấn đề cấp phép, thay đổi mẫu giấy đi đường.

Giấy đi đường ở Đà Nẵng - "cháy thành vạ lây"

Trung Hiếu |

Trong chưa đầy một tuần thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở cấp độ cao, chính quyền Thành phố Đã Nẵng đã nhiều lần thay đổi mẫu “Giấy đi đường”, gây nhiều bức xúc, rối ren cho doanh nghiệp (DN).

Đà Nẵng đổi mẫu giấy đi đường, cơ sở chịu áp lực

Thụy Bất Nhi |

Với công văn 4912 ban hành chiều 4.8, chính quyền Đà Nẵng sẽ áp dụng mẫu giấy đi đường mới, thay thế mẫu cũ bị đánh giá chưa phù hợp, không hiệu quả trong việc kiểm soát, giới hạn người dân đi lại để phòng chống dịch bệnh. Nhưng với mẫu mới này, phương án phát hành vẫn là thủ công, có thể vẫn sẽ gây quá tải ở các cấp cơ sở.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Cấp giấy đi đường ở Đà Nẵng, càng gỡ càng rối

Thanh Hải |

Tình hình lây lan dịch COVID-19 ở Đà Nẵng diễn biến phức tạp, vẫn còn xuất hiện nhiều ca trong cộng đồng, trong khu công nghiệp, song cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của thành phố (chiều 5.8) lại dành phần lớn thời gian để... gỡ rối vấn đề cấp phép, thay đổi mẫu giấy đi đường.

Giấy đi đường ở Đà Nẵng - "cháy thành vạ lây"

Trung Hiếu |

Trong chưa đầy một tuần thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở cấp độ cao, chính quyền Thành phố Đã Nẵng đã nhiều lần thay đổi mẫu “Giấy đi đường”, gây nhiều bức xúc, rối ren cho doanh nghiệp (DN).

Đà Nẵng đổi mẫu giấy đi đường, cơ sở chịu áp lực

Thụy Bất Nhi |

Với công văn 4912 ban hành chiều 4.8, chính quyền Đà Nẵng sẽ áp dụng mẫu giấy đi đường mới, thay thế mẫu cũ bị đánh giá chưa phù hợp, không hiệu quả trong việc kiểm soát, giới hạn người dân đi lại để phòng chống dịch bệnh. Nhưng với mẫu mới này, phương án phát hành vẫn là thủ công, có thể vẫn sẽ gây quá tải ở các cấp cơ sở.