Đà Nẵng đổi mẫu giấy đi đường, cơ sở chịu áp lực

Thụy Bất Nhi |

Với công văn 4912 ban hành chiều 4.8, chính quyền Đà Nẵng sẽ áp dụng mẫu giấy đi đường mới, thay thế mẫu cũ bị đánh giá chưa phù hợp, không hiệu quả trong việc kiểm soát, giới hạn người dân đi lại để phòng chống dịch bệnh. Nhưng với mẫu mới này, phương án phát hành vẫn là thủ công, có thể vẫn sẽ gây quá tải ở các cấp cơ sở.

Quá tải ở cơ sở

Công văn 4912 của Đà Nẵng, giao trách nhiệm xác nhận giấy đi đường của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cho UBND các xã phường, và Ban quản lý các khu công nghiệp, khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Công văn nêu rõ: Với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong khu công nghiệp và công nghệ cao, Ban quản lý căn cứ văn bản đề nghị xác nhận cấp giấy đi đường cho người lao động thuộc các đơn vị, để xác nhận. Soạn thảo, đóng dấu cho cả vạn DN trong vòng 1 đêm để kịp cho công nhân có giấy thông hành, đi vào nhà máy không phải là việc dễ thực hiện.

Với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ bên ngoài, tiểu thương ở các chợ, chính quyền xã phường sẽ căn cứ danh sách được sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng cùng các cơ quan quản lý ngành cung cấp, do Ban quản lý các chợ lập, để xác nhận giấy đi đường. Bên cạnh những đơn vị thuộc các nhóm thiết yếu được hoạt động, các doanh nghiệp, tổ chức tạm dừng cũng phải có văn bản đề nghị xác nhận cho lao động ứng trực sự cố, bảo vệ ở các trụ sở, văn phòng, nhà xưởng… Tính ra, khối lượng văn bản xác nhận cấp giấy đi đường đổ về các xã phường thuộc các quận sẽ rất lớn.

Với yêu cầu này, rõ ràng chính quyền các cơ sở có thể sẽ quá tải. Một chủ tịch UBND một phường tâm tư, chỉ nội trong 2 ngày trước, mẫu giấy cũ ban hành, đã có hàng trăm tiểu thương thuộc các chợ trên địa bàn, cơ sở lương thực, thực phẩm thiết yếu xin cấp giấy. Chính quyền buộc phải “ký khống giấy đi đường” để giao về các ban quản lý chợ, các phòng chức năng chia sẻ phân phối, tránh để người dân tập trung quá đông tại trụ sở phường. Nay, nếu gia tăng thêm trách nhiệm soát xét thủ tục cấp giấy, kiểm tra doanh nghiệp, tổ chức có đủ, có đúng điều kiện hay không, quả thật bộ máy chính quyền cơ sở sẽ không tiếp nhận nổi. Trong khi đó, thực tế hoạt động kinh tế xã hội lại không chấp nhận sự trễ nải nào, rất dễ nảy sinh những kiện tụng mâu thuẫn khi đơn vị này được cấp trước, đơn vị kia phải nhận sau…

Dường như chính quyền thành phố Đà Nẵng chưa tiên liệu được hết vấn đề khi đẩy phần lớn trách nhiệm xác nhận cho cấp cơ sở.

Ngoài ra, giấy đi đường thủ công còn tạo áp lực cho chính các điểm chốt chặn kiểm soát, lực lượng kiểm tra, cảnh ùn ứ, tụ tập đông người vẫn còn. Hiệu quả phòng chống dịch với yêu cầu 5K tất nhiên sẽ không còn với cảnh tượng đó.

Cần áp dụng ngay công nghệ số

Đà Nẵng đang gia tăng mạnh mẽ công tác kiểm soát địa bàn, hạn chế tối đa, thậm chí chấm dứt ngay cảnh người dân đi lại để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Trong khi thực lực chuẩn bị hậu cần chưa đủ, không thể trợ cấp hết cho mọi người dân trong vùng cách ly, giãn cách xã hội đủ an tâm ở nhà, địa phương vẫn buộc phải duy trì “nhiệm vụ kép”, không thể tạm dừng hoạt động kinh tế.

Muốn vậy, chỉ có giải pháp đã đề ra, Đà Nẵng khẩn trương thúc đẩy và hoàn thiện ứng dụng công nghệ số vào kiểm soát phòng dịch địa bàn, có thể kêu gọi xã hội hóa để kiếm thêm nguồn lực hỗ trợ triển khai. Một khi các giải pháp công nghệ như lắp đặt cổng kiểm soát từ xa, cài đặt thiết bị, phần mềm quét mã nhận diện trên điện thoại, máy tính có camera tại các chốt kiểm soát, sử dụng mã QR code công dân vào xác minh danh tính… việc kiếm soát có giới hạn của chính quyền Đà Nẵng mới thực thi được.

Áp lực với chính quyền cấp cơ sở sẽ giảm hẳn, khi công nghệ ứng dụng mã sẽ giúp loại trừ từ đầu những trường hợp không được phép. Lực lượng chức năng chốt giữ cũng tránh bị sai sót, nhầm lẫn và nhất là không còn để xảy ra cảnh chen chúc tụ tập tại các điểm kiểm tra.

Thụy Bất Nhi
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng hướng dẫn việc cấp giấy đi đường mới

Thanh Chung |

Ngày 4.8, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất quy định và hướng dẫn thực hiện cấp, xác nhận giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Đã có 131 người nhận được hỗ trợ từ gói 100 tỉ đồng của Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đã có 131 người bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nằm trong nhóm đối tượng làm việc cắt tóc, dọn vệ sinh, giúp việc nhà ở phường Thanh Khê Đông (TP.Đà Nẵng) nhận hỗ trợ từ gói 100 tỉ đồng của Đà Nẵng.

Đà Nẵng tạm dừng tiêm vaccine COVID-19 tập trung cho một số đối tượng

THUỲ TRANG |

Sở Y tế TP.Đà Nẵng vừa có văn bản nêu rõ một số nhóm đối tượng sẽ không đến điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 tập trung.

Tin nhanh 60s: Cán bộ tát nhân viên y tế ở Đà Nẵng gửi thư xin lỗi

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Ông Trần Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Đà Nẵng nhận thấy bản thân đã có hành động nóng nảy, bộc phát, thiếu kiềm chế và rất mong nhận được sự lượng thứ của nữ nhân viên y tế và tất cả mọi người.

Người dân xếp hàng vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Ngày 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều người dân Hà Nội đứng xếp hàng để mua vé vào Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và điều chưa kể về hành trình đến World Cup

AN NGUYÊN |

Cách đây 1 năm, hành trình đến World Cup 2023 của bóng đá nữ Việt Nam như một câu chuyện cổ tích được viết nên bởi huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò.

Những năm Mão đáng nhớ trong lịch sử dân tộc

Anh Đức - Hoàng Anh |

Khoa thi đầu tiên trong lịch sử khoa cử Việt Nam; ra đời bộ Luật Hồng Đức hay thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là những sự kiện đều diễn ra vào năm Mão.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

Đà Nẵng hướng dẫn việc cấp giấy đi đường mới

Thanh Chung |

Ngày 4.8, UBND TP.Đà Nẵng thống nhất quy định và hướng dẫn thực hiện cấp, xác nhận giấy đi đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Đã có 131 người nhận được hỗ trợ từ gói 100 tỉ đồng của Đà Nẵng

Thanh Chung |

Đã có 131 người bị mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nằm trong nhóm đối tượng làm việc cắt tóc, dọn vệ sinh, giúp việc nhà ở phường Thanh Khê Đông (TP.Đà Nẵng) nhận hỗ trợ từ gói 100 tỉ đồng của Đà Nẵng.

Đà Nẵng tạm dừng tiêm vaccine COVID-19 tập trung cho một số đối tượng

THUỲ TRANG |

Sở Y tế TP.Đà Nẵng vừa có văn bản nêu rõ một số nhóm đối tượng sẽ không đến điểm tiêm chủng vaccine COVID-19 tập trung.

Tin nhanh 60s: Cán bộ tát nhân viên y tế ở Đà Nẵng gửi thư xin lỗi

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Ông Trần Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP. Đà Nẵng nhận thấy bản thân đã có hành động nóng nảy, bộc phát, thiếu kiềm chế và rất mong nhận được sự lượng thứ của nữ nhân viên y tế và tất cả mọi người.