Dù mới hơn 1 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16+ và cách ly y tế hẹp tại quận Sơn Trà, nhưng Đà Nẵng đã nhiều lần thay đổi mẫu giấy đi đường.
Trong ngày đầu thực hiện mẫu mới giấy đi đường (5.8), lập tức các UBND phường đã quá tải. Thực trạng người dân, doanh nghiệp tập trung đông để xin giấy đi đường tiềm ẩn nguy cơ lây lan bệnh rất cao. Chính quyền cơ sở, chủ doanh nghiệp (DN) đã huy động nhân sự để phục vụ cấp giấy đi đường, nhưng đâu phải ai cũng được quyền ký và con dấu cũng chỉ có 1 nên không thể đẩy nhanh tiến độ.
Theo UBND TP, mẫu giấy đi đường cũ vẫn còn hiệu lực đến 12 giờ trưa nay (6.8), nhưng nhiều chốt kiểm soát đã yêu cầu phải thực hiện mẫu giấy đi đường mới. Một chốt kiểm soát yêu cầu lái xe container phải có Giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR.
Mẫu giấy đi đường mới lại yêu cầu đến 2 con dấu để xác nhận chéo là quá cứng nhắc, gây khó cho người dân, doanh nghiệp. Nhất là đối với những công ty có hàng nghìn lao động. Nhiều chốt kiểm soát yêu cầu phải có đủ 2 dấu mới cho qua chốt. Nhiều UBND phường yêu cầu phải có bảng lương, bảng đóng bảo hiểm xã hội, danh sách... mới xác nhận giấy đi đường cho doanh nghiệp. Có doanh nghiệp có 9 xe container được phép lưu thông nhưng UBND phường chỉ cấp một nửa số giấy đi đường.
Để giảm tải cho cấp phường, UBND quận Sơn Trà đã xác nhận Giấy đi đường cho khối doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp. Đối với hơn 8.000 cán bộ, nhân viên ngành Y tế, Sở Y tế thành phố xác nhận giấy đi đường để giảm áp lực cho UBND xã phường. Nhưng suốt ngày 5.8, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũng chỉ cấp 6.000 giấy đi đường trên tổng số 68.000 công nhân tại các khu công nghiệp.
Dù có quy định các cơ sở sản xuất chỉ được hoạt động 50% nhân sự, nhưng các công ty phải thay ca, bố trí nhân công luân phiên, thế nhưng chính quyền cơ sở lại cứng nhắc, chỉ cấp 50% giấy đi đường. Ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - đã phê phán cách làm thiếu linh hoạt của các phường: "Không phải doanh nghiệp có 10 người chỉ cấp 5 giấy đi đường. Nếu doanh nghiệp sản xuất không đúng thì cơ quan chức năng xử phạt, nhưng chính quyền phải hiểu và làm đúng hướng dẫn, xử lý linh hoạt trong từng vụ việc cụ thể.
Trong khi đó, việc ứng dụng công nghệ số vào kiểm soát phòng dịch lại triển khai quá chậm. Nếu cấp mã QR Code cho công dân, hoặc mã chung cho từng doanh nghiệp, khu công nghiệp, khối cơ quan nhà nước... rồi lắp đặt cổng kiểm soát từ xa, cài đặt thiết bị, phần mềm quét mã nhận diện trên điện thoại, máy tính có camera tại các chốt kiểm soát thì việc kiểm soát sẽ đơn giãn.