Nhiều sai phạm ở Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Sau khi thanh tra, đã có hàng loạt sai phạm ở Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế được chỉ ra.

Nhiều sai phạm

Theo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước và việc chấp hành các quyết định của chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế, rất nhiều sai phạm xảy ra ở công ty này thời điểm ông Trương Công Nam là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Cụ thể, ở Dự án Nuôi trồng nông nghiệp sạch Lộc An, kết luận nêu rõ: Ngày 21.10.2019, Công ty có văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư số 560/CV-HWS gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Kế hoạch và Đầu tư với tổng mức 17.908,8 triệu đồng (gần 18 tỉ đồng).

Một phần Dự án Nuôi trồng nông nghiệp sạch Lộc An (Ảnh chụp năm 2019). Ảnh: PĐ.
Một phần Dự án Nuôi trồng nông nghiệp sạch Lộc An (ảnh chụp năm 2019). Ảnh: PĐ

Sau đó, Công ty có Quyết định 37A/QĐ-CNH phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư 15.600 triệu đồng (hơn 15 tỉ đồng).

Tuy nhiên, Công ty không báo cáo hoặc cung cấp được các hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan để xác định thời điểm triển khai thực hiện dự án.

Qua thanh tra cho thấy, thực tế, dự án đã được triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày ban hành các văn bản nêu trên, đưa vào hoạt động trước tháng 3.2019.

Mặt khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (ông Trương Công Nam) ban hành chủ trương quyết định đầu tư là không đúng thẩm quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Do đó, dự án không thực hiện theo đúng các trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; dự án được đầu tư xây dựng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định,... Ngoài ra, việc thực hiện dự án này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu chứ không qua đấu thầu.

Năm 2019, Lao Động đã có bài viết ““Lộ” dự án sai quy hoạch từ mùi hôi ở nhà máy nước sạch“. Hình ảnh trên là rãnh nước sẫm màu phía sau các nhà màng nằm trong khuôn viên nhà máy nước. Ảnh: PĐ.
Năm 2019, Lao Động đã có bài viết ““Lộ” dự án sai quy hoạch từ mùi hôi ở nhà máy nước sạch“. Hình ảnh trên là rãnh nước sẫm màu phía sau các nhà màng nằm trong khuôn viên nhà máy nước. Ảnh: PĐ

Về đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, cải tạo nhà để xe và kho lưu trữ thuộc Văn phòng Công ty Cổ phần Cấp nước (viết tắt là công trình Nhà để xe); căn cứ hồ sơ, tài liệu Công ty cung cấp, cho thấy: Công trình Nhà để xe có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 13,5 tỉ đồng thuộc nguồn vốn Công ty. Công ty ban hành 2 quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, gồm: Quyết định 255B/QĐ-CNH ngày 14.4.2020 với tổng dự toán hơn 13 tỉ đồng; Quyết định 787A/QĐ-CNH ngày 5.11.2020 với tổng dự toán hơn 1,2 tỉ đồng.

Công ty đã chỉ định thầu Công ty Cổ phần Xây dự Kiến trúc Hạ tầng KANSAI (viết tắt là Công ty KANSAI) thực hiện phần thi công xây dựng với tổng giá trị hơn 11 tỉ đồng, giảm 5,9% so với dự toán được phê duyệt và đã nghiệm thu, thanh toán hoàn thành với tổng giá trị gần 11,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, do công tác lập, thẩm tra và phê duyệt dự án không đúng quy định, dẫn đến Công ty đã thanh toán cho Công ty KANSAI vượt so với quy định 27 triệu đồng.

Mặc dù, công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 4.2021, nhưng đến nay, Công ty chỉ mới tăng giá trị tài sản đối với phần xây dựng; chưa hạch toán tăng giá trị tài sản đối với các chi phí liên quan khác.

Ngoài ra, còn nhiều sai phạm khác được nêu ở kết luận thanh tra, như Công ty nhượng bán vật tư cho đơn vị khác với giá bán thấp hơn giá trị mua vào gây thiệt hại cho công ty; Công ty đã chi tiền thù lao công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất năm 2019 - 2020 với tổng số tiền hơn 11,1 tỉ đồng không đúng theo quy định,...

Trách nhiệm đầu tiên thuộc về Chủ tịch HĐQT

Mục Kết luận và kiến nghị các biện pháp xử lý (ở Kết luận thanh tra) nêu: Về đầu tư dự án Nuôi trồng nông nghiệp sạch Lộc An và Dự án Nhà lưới trồng rau tại Nhà máy Xử lý Quảng Tế 1: Cả 02 dự án không thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và đất đai; dự án được đầu tư xây dựng nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định,... Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Ban Kiểm soát của Công ty, liên đới chịu trách nhiệm là HĐQT giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021.

Công trình Nhà để xe đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ tháng 4.2021, nhưng đến nay công ty chỉ mới tăng giá trị tài sản đối với phần xây dựng; chưa hạch toán tăng giá trị tài sản đối với các chi phí liên quan khác... Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng  và Ban Kiểm soát Công ty giai đoạn 2020,2021.

Từ kết quả thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý phù hợp với Chủ tịch HĐQT, Kế toán trưởng và các tập thể, cá nhân có liên quan thời kỳ 2019 - 2021; chỉ đạo làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, thiếu sót, vi phạm được nêu trong Kết luận thanh tra.

Sáng 21.12, trao đổi với Lao Động, ông Lê Quang Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) thông tin, sau khi có kết luận, công ty đã họp các bộ phận liên quan để tổ chức triển khai các kết luận của thanh tra. Yêu cầu những bộ phận, cá nhân liên quan kiểm điểm trách nhiệm những thiếu sót. Yêu cầu các bộ phận xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể để triển khai theo yêu cầu kết luận của thanh tra.

“Sau khi đôn đốc các bộ phận, cá nhân thực hiện, đến giờ, công ty chuẩn bị họp Hội đồng quản trị sau đó sẽ có báo cáo ủy ban tỉnh trước ngày 31.12, với tinh thần làm sai là phải nhận và nghiêm túc khắc phục để công ty phát triển. Còn cá nhân hay bộ phận nào sai sẽ xử lí nghiêm, không bao che”, ông Minh nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Đất thải chất thành "núi" ngay trong dự án nhà máy nước sạch

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Được khởi công từ năm 2020 với tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ đồng, nhưng đến nay, Dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên (phường Thủy Xuân, TP.Huế) vẫn không có bãi thải, toàn bộ đất, đá từ việc thi công công trình được tập kết, chất thành "núi" ngay trong khuôn viên nhà máy, sát bờ sông Hương và trực chờ sạt xuống sông bất cứ lúc nào, đặc biệt là lúc mùa mưa đã đến gần.

Vụ Việt Á: Lên án hành vi sai phạm chứ không phải lên án cả ngành y

Nhóm PV |

Liên quan tới sai phạm trong vụ Việt Á, đại biểu Quốc hội cho rằng, chúng ta lên án hành vi sai phạm trong ngành y chứ không phải lên án cả ngành y. Đối với hành vi sai phạm không chỉ riêng ngành y mà đối với tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực của đời sống xã hội, việc xử lý sai phạm phải đúng người, đúng tội, không có vùng cấm.

Hàng loạt sai phạm băm nát khu đô thị Lê Văn Lương - Trung Hoà

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sai phạm trong chuyển đổi công năng nhà ở, tăng chiều cao, tăng diện tích sàn và 12/13 dự án không bố trí cây xanh; vi phạm các Quy chuẩn xây dựng Việt Nam là kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng mới đây tại trục đường Lê Văn Lương, Tố Hữu.

CEP đóng góp hiệu quả vào phòng chống tín dụng đen trong công nhân lao động

Nam Dương |

TPHCM - Các khoản vay với lãi suất thấp và lịch hoàn trả phù hợp từ Tổ chức Tài chính vi mô CEP (CEP) đã giúp công nhân và gia đình tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, tránh vay “tín dụng đen”.

Doanh nghiệp số phải gắn sứ mệnh của mình với sứ mệnh quốc gia

HỮU CHÁNH |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, các doanh nghiệp số Việt Nam đi ra nước ngoài là nhiệm vụ khó khăn nhưng đầy vinh quang, là sứ mệnh giúp Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Ám ảnh với những hội nhóm “rủ nhau làm liều” trên mạng xã hội

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều những hội nhóm mang tính chất tiêu cực như: Những người vỡ nợ muốn làm liều; những người muốn tự tử; những người chán sống… Nhiều vụ việc vi phạm pháp luật cũng xảy ra từ đây.

Chiêu lừa đảo chiếm đoạt tiền nhằm vào tài khoản quảng cáo Facebook

Mạnh Cường |

Vì một chút lơ là, chị Nguyễn Thị Hoài (Nam Định) đã bị kẻ gian lừa mất hơn 3 triệu đồng. Đáng nói, đây là một chiêu lừa mới của kẻ gian, thường nhắm đến các tài khoản quảng cáo Facebook.

Không có căn cứ giải quyết vụ công ty nợ bảo hiểm xã hội tại Bắc Ninh

Bảo Hân |

Về nợ bảo hiểm xã hội của người lao động, hiện nay, do pháp luật của Việt Nam chưa có quy định và hướng dẫn giải quyết đối với trường hợp doanh nghiệp có người đại diện pháp luật của doanh nghiệp bỏ trốn, nên các cơ quan chức năng không có căn cứ để giải quyết.

Đất thải chất thành "núi" ngay trong dự án nhà máy nước sạch

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Được khởi công từ năm 2020 với tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ đồng, nhưng đến nay, Dự án Nhà máy xử lý nước sạch Vạn Niên (phường Thủy Xuân, TP.Huế) vẫn không có bãi thải, toàn bộ đất, đá từ việc thi công công trình được tập kết, chất thành "núi" ngay trong khuôn viên nhà máy, sát bờ sông Hương và trực chờ sạt xuống sông bất cứ lúc nào, đặc biệt là lúc mùa mưa đã đến gần.

Vụ Việt Á: Lên án hành vi sai phạm chứ không phải lên án cả ngành y

Nhóm PV |

Liên quan tới sai phạm trong vụ Việt Á, đại biểu Quốc hội cho rằng, chúng ta lên án hành vi sai phạm trong ngành y chứ không phải lên án cả ngành y. Đối với hành vi sai phạm không chỉ riêng ngành y mà đối với tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực của đời sống xã hội, việc xử lý sai phạm phải đúng người, đúng tội, không có vùng cấm.

Hàng loạt sai phạm băm nát khu đô thị Lê Văn Lương - Trung Hoà

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sai phạm trong chuyển đổi công năng nhà ở, tăng chiều cao, tăng diện tích sàn và 12/13 dự án không bố trí cây xanh; vi phạm các Quy chuẩn xây dựng Việt Nam là kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng mới đây tại trục đường Lê Văn Lương, Tố Hữu.