Hàng loạt sai phạm băm nát khu đô thị Lê Văn Lương - Trung Hoà

Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sai phạm trong chuyển đổi công năng nhà ở, tăng chiều cao, tăng diện tích sàn và 12/13 dự án không bố trí cây xanh; vi phạm các Quy chuẩn xây dựng Việt Nam là kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng mới đây tại trục đường Lê Văn Lương, Tố Hữu.

Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tại tuyến đường huyết mạch Tố Hữu – Lê Văn Lương (Hà Nội), nơi được ví như “nhồi cao ốc” kín đặc nhất Hà Nội với hơn 40 toà cao ốc trên quãng đường 2km.
Kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tại tuyến đường huyết mạch Tố Hữu – Lê Văn Lương (Hà Nội), nơi được ví như “nhồi cao ốc” kín đặc nhất Hà Nội với hơn 40 toà cao ốc trên quãng đường 2km.
Hàng chục toà cao ốc mọc lên trên diện tích nhỏ khiến mật độ dân cư tăng đột biến gây hệ luỵ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải từ nhiều năm nay.
Hàng chục toà cao ốc mọc lên trên diện tích nhỏ khiến mật độ dân cư tăng đột biến gây hệ luỵ lên hạ tầng giao thông vốn đã quá tải từ nhiều năm nay.
Hệ quả cho những sai phạm đó là những tiện ích như sân chơi, vườn hoa cây xanh đã biến mất như 12/13 dự án được thanh tra không bố trí cây xanh. Dự án còn lại thì cây xanh chỉ đạt 10%.
Hệ quả cho những sai phạm đó là những tiện ích như sân chơi, vườn hoa cây xanh đã biến mất như 12/13 dự án được thanh tra không bố trí cây xanh. Dự án còn lại thì cây xanh chỉ đạt 10%.
“Việc điều chỉnh sai quy định dẫn đến tình trạng tăng dân số, chỉ tiêu quy hoạch không đảm bảo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đối với từng dự án, từng ô quy hoạch, từng khu quy hoạch và đô thị, thiếu đất giáo dục, trường học, thiếu diện tích cây xanh, các công trình phục vụ không đảm bảo bán kính phục vụ“, Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ.
“Việc điều chỉnh sai quy định dẫn đến tình trạng tăng dân số, chỉ tiêu quy hoạch không đảm bảo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam đối với từng dự án, từng ô quy hoạch, từng khu quy hoạch và đô thị, thiếu đất giáo dục, trường học, thiếu diện tích cây xanh, các công trình phục vụ không đảm bảo bán kính phục vụ“, Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ.
Nếu lấy ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thuý làm trung tâm nhìn 4 phía đều kín đặc các toà cao ốc.
Nếu lấy ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thuý làm trung tâm nhìn 4 phía đều kín đặc các toà cao ốc.
Hướng nhìn về phía khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, nơi những toà nhà cao tầng đầu tiên của Hà Nội tại một khu đô thị mới, hiện đại.
Hướng nhìn về phía khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính, nơi những toà nhà cao tầng đầu tiên của Hà Nội tại một khu đô thị mới, hiện đại.
Hướng nhìn vào nội đô, cao ốc dường như bóp nghẹt tuyến đường vốn nhỏ hẹp đến tận đường Láng - vành đai 2,5 của TP. Hà Nội.
Hướng nhìn vào nội đô, cao ốc dường như bóp nghẹt tuyến đường vốn nhỏ hẹp đến tận đường Láng - vành đai 2,5 của TP. Hà Nội.
Cũng trong kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ, việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến quy hoạch được duyệt còn nhiều tồn tại. Trong đó có việc chuyển đổi công năng thành nhà ở, tăng thêm tầng cao, tăng thêm diện tích sàn (có dự án điều chỉnh 5 lần, nhiều dự án chuyển chức năng từ văn phòng, từ công cộng thành hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán), có dự án điều chỉnh tăng từ 5 tầng thành 30 tầng.
Cũng trong kết luận Thanh tra Bộ Xây dựng nêu rõ, việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến quy hoạch được duyệt còn nhiều tồn tại. Trong đó có việc chuyển đổi công năng thành nhà ở, tăng thêm tầng cao, tăng thêm diện tích sàn (có dự án điều chỉnh 5 lần, nhiều dự án chuyển chức năng từ văn phòng, từ công cộng thành hỗn hợp văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán), có dự án điều chỉnh tăng từ 5 tầng thành 30 tầng.
Có 8 dự án quy hoạch chi tiết hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt năm 2016 không phù hợp quy hoạch phân khu được phê duyệt năm 2015.
Có 8 dự án quy hoạch chi tiết hai bên đường Lê Văn Lương phê duyệt năm 2016 không phù hợp quy hoạch phân khu được phê duyệt năm 2015.
Hệ quả của những sai phạm trong quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch là hàng nghìn dân sinh sống tại trục đường huyết mạch này của Hà Nội phải gánh chịu.
Hệ quả của những sai phạm trong quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch là hàng nghìn dân sinh sống tại trục đường huyết mạch này của Hà Nội phải gánh chịu.
Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Đã tìm ra “thủ phạm” quy hoạch băm nát Thủ đô

Anh Đào |

Ngay giữa thủ đô có những dự án 5 lần “điều chỉnh” quy hoạch để từ 5 tầng “đội” lên thành 30 tầng. Kẻ đã “đẻ” ra kiểu quy hoạch băm nát Hà Nội còn ai khác ngoài những người “dấu đè” chữ ký ở ngay thủ đô!

Nhiều sai phạm của Sở Xây dựng Hà Nội liên quan đến giấy phép xây dựng

CAO NGUYÊN |

Kết luận Thanh tra của Bộ Xây dựng nêu rõ, Sở Xây dựng đã cấp giấy phép xây dựng (GPXD) có một số nội dung sai quy định. Trong đó có 12 GPXD không có nội dung màu sắc công trình, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, cấp cốt xây dựng công trình không có cơ sở.

Hà Nội: Hàng loạt vi phạm về xây dựng tại đường Lê Văn Lương - Tố Hữu

CAO NGUYÊN |

Kết quả thanh tra của Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt sai sót, vi phạm về quy hoạch, xây dựng tại tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đã tìm ra “thủ phạm” quy hoạch băm nát Thủ đô

Anh Đào |

Ngay giữa thủ đô có những dự án 5 lần “điều chỉnh” quy hoạch để từ 5 tầng “đội” lên thành 30 tầng. Kẻ đã “đẻ” ra kiểu quy hoạch băm nát Hà Nội còn ai khác ngoài những người “dấu đè” chữ ký ở ngay thủ đô!

Nhiều sai phạm của Sở Xây dựng Hà Nội liên quan đến giấy phép xây dựng

CAO NGUYÊN |

Kết luận Thanh tra của Bộ Xây dựng nêu rõ, Sở Xây dựng đã cấp giấy phép xây dựng (GPXD) có một số nội dung sai quy định. Trong đó có 12 GPXD không có nội dung màu sắc công trình, chỉ giới xây dựng, mật độ xây dựng, cấp cốt xây dựng công trình không có cơ sở.

Hà Nội: Hàng loạt vi phạm về xây dựng tại đường Lê Văn Lương - Tố Hữu

CAO NGUYÊN |

Kết quả thanh tra của Bộ Xây dựng chỉ ra hàng loạt sai sót, vi phạm về quy hoạch, xây dựng tại tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu.