Nhiều doanh nghiệp huy động vốn kịch bản tương tự Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Thời gian qua xuất hiện nhiều doanh nghiệp huy động vốn với lãi suất cao, sau đó mất khả năng chi trả, dấu hiệu tương tự vụ Sen Tài Thu.

Dự án trồng chè, rau má lãi suất không tưởng

Như Lao Động phản ánh, trong giai đoạn 2015 - 2022, Công ty Cổ phần tập đoàn Ntea Việt Nam (Tập đoàn Ntea, địa chỉ ở Nam Từ Liêm, Hà Nội) huy động vốn với lãi suất có thời điểm lên đến khoảng 23%/năm, để phát triển dự án trồng chè.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Đinh Văn Hữu (70 tuổi, một nhà đầu tư vào Tập đoàn Ntea) cho biết, thời gian đầu, mỗi năm chỉ đầu tư 100 triệu đồng và nhận được cả gốc, lãi đầy đủ; sau đó, ông dùng toàn bộ tiền để tái đầu tư vào công ty.

Một số nhà đầu tư tìm đến trụ sở Tập đoàn Ntea nhưng không thể gặp được người có trách nhiệm. Ảnh: PV Lao Động
Một số nhà đầu tư tìm đến trụ sở Tập đoàn Ntea nhưng không gặp được người có trách nhiệm. Ảnh: PV Lao Động

"Công ty giới thiệu có vùng nguyên liệu rộng lớn ở nhiều tỉnh thành và có nhà máy sản xuất chè ở các tỉnh như: Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh. Để tạo niềm tin, phía Công ty đã tổ chức cho khách hàng tham gia các buổi hội thảo, tham quan nhà máy.

Thông qua một số buổi hội thảo, tin tưởng vào các ông Nguyễn Kim Cường là Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Mai Long là Phó Tổng Giám đốc, tôi đã đầu tư vào Công ty nhiều đợt với tổng số tiền là 1,2 tỉ đồng", ông Hữu nói.

Các hợp đồng của ông Hữu đã hết hạn từ năm 2022, tuy vậy đến nay, phía Tập đoàn Ntea lấy lý do kinh doanh khó khăn, không thanh toán cho ông tiền gốc và lãi như cam kết.

Nguy cơ mất trắng số tiền tích lũy cả đời, ông Hữu nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Tập đoàn Ntea nhưng không được giải quyết.

"Tôi đã tự đi xe máy đến những cơ sở ngày xưa mà tôi được mời đến tham quan thì mới phát hiện, thực chất Ntea chỉ thuê địa điểm để tạo lòng tin", ông Hữu ngán ngẩm nói.

Một số phiếu chi tiền của nhà đầu tư vào Tập đoàn Ntea. Ảnh: PV Lao Động
Một số phiếu chi tiền của nhà đầu tư vào Tập đoàn Ntea. Ảnh: PV Lao Động

Ông Đào Văn Sang (39 tuổi, Hà Nội, một nhà đầu tư vào Tập đoàn Ntea) cho biết, số lượng nhà đầu tư góp vốn vào Tập đoàn này theo tính toán sơ bộ khoảng gần 700 người, tổng số tiền hàng trăm tỉ đồng.

"Trong đó, phần nhiều là người già, về hưu, có cả những người bán hàng nước. Hiện nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mất nhà cửa, gia đình ly tán, ốm đau bệnh tật...", ông Sang nói.

Cùng phản ánh đến Báo Lao Động, các nhà đầu tư của Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV) cho biết cũng đang có nguy cơ mất trắng số tiền đã đầu tư với kịch bản tương tự như trên.

Bà Nguyễn Thị Yên (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, giữa năm 2021 biết đến công ty này qua một người quen giới thiệu. Công ty đã huy động vốn với lãi suất lên tới 5%/tháng (60%/năm) để phát triển các dự án trồng và chế biến các sản phẩm từ rau má.

"Ban đầu, tôi chỉ góp số vốn nhỏ và đều được trả lợi nhuận đúng hạn. Công ty còn tổ chức cho chúng tôi vào tận huyện Bến Lức, Long An để tham quan mô hình trồng rau má.

Một nhà đầu tư với các hợp đồng đã ký với CCV Group. Ảnh: PV Lao Động
Một nhà đầu tư với các hợp đồng đã ký với CCV Group. Ảnh: PV Lao Động

Bà Mai Hà Trang - Chủ tịch HĐQT CCV Group - còn thường xuyên nói về chiến lược nông nghiệp sạch rất bài bản, nên tôi tin tưởng dốc hết vốn liếng, ngoài ra còn rủ người thân, bạn bè đầu tư. Tổng số tiền tôi và người thân đã đầu tư là 27,5 tỉ đồng với 18 hợp đồng", bà Yên nói.

Đến tháng 4.2023, hợp đồng gần đến hạn thanh toán, bà Yến liên tục liên hệ và tìm gặp Chủ tịch HĐQT Mai Hà Trang nhưng đã không thể gặp được nữa.

Đứng trước nguy cơ mất trắng, hàng trăm nhà đầu tư của Tập đoàn Ntea và CCV Group đã làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan công an.

Theo tìm hiểu của Lao Động vào ngày 5.2, hiện cơ quan công an đang tiến hành xác minh, điều tra theo đơn tố cáo của các nhà đầu tư.

Dòng tiền huy động có sử dụng vào mục đích kinh doanh, sản xuất?

Phóng viên Lao Động đã vào cuộc xác minh các dự án kinh doanh mà phía Tập đoàn Ntea và CCV Group giới thiệu khi huy động vốn.

Thực tế ghi nhận cho thấy, các cơ sở sản xuất chè của Tập đoàn Ntea tại Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh hầu như không còn hoạt động sản xuất nào. Máy móc phủ bụi, mạng nhện giăng kín.

Hiện trạng bên trong nhà máy sản xuất của Tập đoàn Ntea tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: PV Lao Động
Hiện trạng bên trong nhà máy sản xuất của Tập đoàn Ntea tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Ảnh: PV Lao Động

Đồi chè tại xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ mà phía Tập đoàn Ntea giới thiệu là vùng nguyên liệu, đưa các nhà đầu tư đến tham quan trước đó, theo xác minh của phóng viên là của một người dân địa phương, được tập đoàn này thuê để cắm biển.

Trước câu hỏi của Báo Lao Động về việc số tiền huy động được sử dụng vào mục đích gì, đại diện Công ty CCV Group trưng ra 8 hợp đồng thuê đất nông nghiệp của người dân ở tỉnh Long An với tổng diện tích là khoảng 18ha, giá thuê là từ 12 - 13 triệu đồng một ha/năm. Thời hạn thuê là 5 năm từ 2022 - 2027.

2 hình ảnh mà phía Công ty CCV Group cung cấp đến Báo Lao Động để minh chứng cho việc vùng trồng rau má bị thiệt hại do thời tiết. Ảnh: CCV Group
2 hình ảnh mà phía Công ty CCV Group cung cấp đến Báo Lao Động để minh chứng cho việc vùng trồng rau má bị thiệt hại do thời tiết. Ảnh: CCV Group

Dù số tiền huy động theo thống kê ban đầu lên đến hàng nghìn tỉ đồng nhưng doanh nghiệp cho hay, vốn đầu tư vào Long An chiếm 50% tỉ trọng vốn đầu tư.

Toàn bộ diện tích trồng rau má tại đây đã bị mất trắng do ảnh hưởng thời tiết. Thiệt hại nặng nên không có tiền chi trả cho nhà đầu tư.

Đồng thời, Công ty gửi kèm 2 hình ảnh chú thích là vùng trồng rau má bị thiệt hại. Tuy vậy, rất khó để xác thực 2 hình ảnh này được chụp tại đâu.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ
TIN LIÊN QUAN

Nạn nhân vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu và cơ hội nhận lại tiền

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Điều mà các nạn nhân trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu quan tâm nhất lúc này là làm sao để nhận lại được số tiền đã đầu tư.

Nạn nhân vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu cảm ơn sự vào cuộc của Báo Lao Động

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Một nhóm nạn nhân trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu gửi thư cảm ơn Báo Lao Động vì đã đồng hành xuyên suốt quá trình họ đấu tranh đòi quyền lợi, bước đầu có kết quả.

Dấu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo đương nhiệm Sen Tài Thu khi huy động 1.021 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vào thời điểm cuối năm 2022 trong khi hoạt động huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn này kéo dài đến tận tháng 4.2023.

Lời khai của tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau khi tiếp nhận vụ việc tài xế ôtô đấm đá túi bụi nam shipper trên đường, Công an quận Hà Đông đã triệu tập lái xe này đến làm việc.

Phát hiện thi thể cô gái 21 tuổi ở Hà Nội sau 3 ngày mất tích

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Thi thể của cô gái 21 tuổi được tìm thấy tại một phòng trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy sau 3 ngày mất tích.

Bổ sung quy định, biện pháp áp dụng khi tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt

Ái Vân |

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đoàn Thái Sơn thông tin, Luật Tổ chức tín dụng 2024 có nhiều điểm mới, trong đó, quy định rõ các biện pháp sẽ áp dụng khi một tổ chức tín dụng bị rút tiền hàng loạt và các biện pháp hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo an toàn hệ thống, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền.

Tòa án TP Hồ Chí Minh kêu gọi 5 bị can vụ Vạn Thịnh Phát ra đầu thú

Bảo Nguyên |

Ngày 19.2, Toà án Nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh phát đi thông báo kêu gọi 5 bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đang trốn truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn 2 làn xe, chưa rõ quản lý theo phương án nào

HƯNG THƠ - PHÚC ĐẠT |

Đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua tỉnh Quảng TrịThừa Thiên – Huế đi vào hoạt động hơn 1 năm, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông. Trên cao tốc này, hiện tồn tại không ít hạn chế, tiềm ẩn tai nạn giao thông và khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Nạn nhân vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu và cơ hội nhận lại tiền

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Điều mà các nạn nhân trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu quan tâm nhất lúc này là làm sao để nhận lại được số tiền đã đầu tư.

Nạn nhân vụ lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu cảm ơn sự vào cuộc của Báo Lao Động

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Một nhóm nạn nhân trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu gửi thư cảm ơn Báo Lao Động vì đã đồng hành xuyên suốt quá trình họ đấu tranh đòi quyền lợi, bước đầu có kết quả.

Dấu hỏi về trách nhiệm lãnh đạo đương nhiệm Sen Tài Thu khi huy động 1.021 tỉ đồng

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Ông Trần Tuấn Anh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu vào thời điểm cuối năm 2022 trong khi hoạt động huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn này kéo dài đến tận tháng 4.2023.