Bất thường lý giải của CCV Group về việc sử dụng hàng nghìn tỉ vốn huy động

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Hàng trăm nhà đầu tư tiếp tục gửi đơn phản ánh đến Báo Lao Động cho rằng bị Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV Group) chiếm đoạt tài sản liên quan dự án trồng rau má. Phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu và thấy những bất thường trong việc sử dụng hàng nghìn tỉ đồng vốn huy động của doanh nghiệp này.

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng
TIN LIÊN QUAN

Bà đồng nát, cô công nhân nghèo bị cuốn vào vòng xoáy gọi vốn trồng rau má

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Từ bà lão nhặt đồng nát đến cô công nhân nghèo đang ung thư đều bị cuốn vào vòng xoáy huy động vốn của dự án trồng rau má của Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV Group).

Tan tành giấc mơ đổi đời khi rót vốn đầu tư trồng chè, rau má

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Mơ đổi đời từ các dự án trồng chè của Công ty Cổ phần tập đoàn Ntea Việt Nam lãi suất 20%/năm và dự án trồng rau má của Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group lãi suất 60%/năm, nhiều nhà đầu tư giờ lâm cảnh trắng tay. Họ đa phần là người già, từ bà hàng nước đến cán bộ đã nghỉ hưu.

Bánh vẽ đầu tư trồng chè, rau má: Hứa thật nhiều, thất hứa rất nhiều

Nhóm Phóng Viên |

Trong các buổi hội thảo, huy động vốn, lãnh đạo các công ty như Ntea hay CCV Group luôn đưa ra những viễn cảnh màu hồng cùng cam kết chắc như đinh đóng cột về lợi nhuận khi đầu tư.

Trái đắng rót vốn đầu tư trồng chè, rau má lãi suất không tưởng

Nhóm Phóng Viên Thời sự |

Dù chỉ sản xuất chè và trồng rau má nhưng các doanh nghiệp này đã huy động vốn với lãi suất lên đến 20%, thậm chí 60%/năm, sau đó mất khả năng chi trả khiến nhiều người dân điêu đứng.

Thông qua đề án thu phí tham quan Cao nguyên đá Đồng Văn

Việt Bắc |

Theo ước tính, năm 2024, lượng khách tham quan Cao nguyên đá Đồng Văn đạt khoảng 1,8 triệu lượt, việc thu phí tham quan với mức thu 30.000 đồng/khách sẽ mang lại cho tỉnh Hà Giang hơn 48 tỉ đồng.

Xe máy chở 4 người va chạm với xe ôtô, 3 người chết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Sáng ngày 2.11, trao đổi với phóng viên Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom cho biết trên địa bàn xã Bắc Sơn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong và 1 người phải đi cấp cứu.

Bản tin công đoàn: Không lương hưu, tuổi già không biết bám víu vào đâu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Không có lương hưu, tuổi già bất lực vì cạn tiền chữa bệnh; Đơn hàng, thu nhập giảm, công nhân mong được tăng lương tối thiểu sớm...

Nhà ở xã hội tại Bạc Liêu giải ngân… 0 đồng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cho đến nay, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa xây dựng được dự án nhà ở xã hội nào từ Nghị quyết 33; giải ngân từ gói 120.000 tỉ đồng tại Bạc Liêu vẫn bằng 0.

Bà đồng nát, cô công nhân nghèo bị cuốn vào vòng xoáy gọi vốn trồng rau má

Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng |

Từ bà lão nhặt đồng nát đến cô công nhân nghèo đang ung thư đều bị cuốn vào vòng xoáy huy động vốn của dự án trồng rau má của Công ty Cổ phần Xúc tiến thương mại CCV Group (Công ty CCV Group).

Tan tành giấc mơ đổi đời khi rót vốn đầu tư trồng chè, rau má

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Mơ đổi đời từ các dự án trồng chè của Công ty Cổ phần tập đoàn Ntea Việt Nam lãi suất 20%/năm và dự án trồng rau má của Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group lãi suất 60%/năm, nhiều nhà đầu tư giờ lâm cảnh trắng tay. Họ đa phần là người già, từ bà hàng nước đến cán bộ đã nghỉ hưu.

Bánh vẽ đầu tư trồng chè, rau má: Hứa thật nhiều, thất hứa rất nhiều

Nhóm Phóng Viên |

Trong các buổi hội thảo, huy động vốn, lãnh đạo các công ty như Ntea hay CCV Group luôn đưa ra những viễn cảnh màu hồng cùng cam kết chắc như đinh đóng cột về lợi nhuận khi đầu tư.

Trái đắng rót vốn đầu tư trồng chè, rau má lãi suất không tưởng

Nhóm Phóng Viên Thời sự |

Dù chỉ sản xuất chè và trồng rau má nhưng các doanh nghiệp này đã huy động vốn với lãi suất lên đến 20%, thậm chí 60%/năm, sau đó mất khả năng chi trả khiến nhiều người dân điêu đứng.