Mánh dụ người dân "sập bẫy" lừa đảo tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Nhiều bị hại cho biết, đầu tư vào Sen Tài Thu do tin lời mời chào của tư vấn viên một số ngân hàng, công ty chứng khoán, tài chính… nơi họ đang là khách hàng.

Tin lời tư vấn ngân hàng, chứng khoán

Như Lao Động đưa tin, Công an TP Hà Nội ngày 29.1 cho biết, vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Đồng thời, Công an TP Hà Nội cũng tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng, có bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sen Tài Thu; Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - là con gái bà Hòa) và Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trao đổi với Lao Động, nhiều nạn nhân của vụ án lừa đảo trên cho biết, trước đó họ là khách hàng của một số ngân hàng, công ty chứng khoán nhưng sau đó bị chính các nhân viên tư vấn của các đơn vị này đưa ra nhiều thông tin gian dối để mời chào đầu tư sang Tập đoàn Sen Tài Thu.

Bị hại trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, tháng 8.2023. Ảnh: PV Lao Động
Bị hại trong vụ án lừa đảo tại Tập đoàn Sen Tài Thu trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, tháng 8.2023. Ảnh: PV Lao Động

Như trường hợp bà P.H.Y (Hoàn Kiếm, Hà Nội), trước tháng 4.2021, vợ chồng bà có khoản gửi tiết kiệm hơn 1,3 tỉ đồng tại Ngân hàng Maritime Bank (Phòng giao dịch Nguyễn Du, số 57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Sau đó, N.T.A - khi đó là Giám đốc Trung tâm Khách hàng cá nhân của MSB Nguyễn Du - đã tư vấn chuyển khoản số tiền hơn 1,3 tỉ đồng này sang Sen Tài Thu với mục đích "gửi tiết kiệm" để nhận lãi suất là 12%/năm, thời gian gửi là 1 năm.

"Tôi rất tin tưởng N.T.A vì thời điểm đó là Giám đốc Trung tâm Khách hàng cá nhân của Phòng giao dịch và đã chăm sóc khoản gửi tiết kiệm của tôi từ lâu", bà Y nói.

Hay như trường hợp bà N.M.H (Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh đến Báo Lao Động cho biết, có khoản gửi tiết kiệm tại MSB Trung Yên, đầu năm 2021, bà được N.T.T (30 tuổi, từng là nhân viên tại MSB Phòng giao dịch Trung Yên, Cầu Giấy, TP Hà Nội) tiếp cận mời chào đầu tư sang Sen Tài Thu với lãi suất 12%/năm.

Sau đó, bà đã rút tiền gửi tiết kiệm đầu tư gần 4 tỉ đồng vào Sen Tài Thu, hiện cũng có nguy cơ mất trắng.

Ít nhất 2 trường hợp người dân khác đầu tư vào Sen Tài Thu cho biết cũng là do N.T.T mời chào, đưa ra nhiều thông tin hứa hẹn liên quan đến các dự án của tập đoàn này.

Cựu nhân viên MSB
Cựu nhân viên MSB mời chào khách hàng đầu tư vào Sen Tài Thu. Ảnh: PV Lao Động
Cựu nhân viên công ty chứng khoán VPS mời chào người dân đầu tư vào Sen Tài Thu. Ảnh: PV Lao Động
Cựu nhân viên công ty chứng khoán VPS mời chào người dân đầu tư vào Sen Tài Thu. Ảnh: PV Lao Động

Một trường hợp môi giới khác là P.T.L (34 tuổi), cựu nhân viên Công ty Cổ phần chứng khoán VPS.

Theo thống kê sơ bộ từ phản ánh của các bị hại đến Báo Lao Động, ít nhất 15 trường hợp với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng đầu tư vào Sen Tài Thu thông qua mời chào, môi giới của P.T.L, đến nay đều rơi vào cảnh điêu đứng khi có nguy cơ mất cả gốc và lãi.

Các bị hại cho biết, các môi giới nói rất nhiều về các kế hoạch kinh doanh hứa hẹn của Tập đoàn Sen Tài Thu, mở rộng nhiều cơ sở của hệ thống nên có doanh thu cao để trả lãi.

Cần làm rõ vai trò đồng phạm?

Theo tìm hiểu, số lượng hợp đồng nhà đầu tư ký kết với Sen Tài Thu thông qua môi giới là các cựu nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán là rất lớn.

Trong một buổi làm việc với khách hàng, ông Trần Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Sen Tài Thu - cho biết, doanh nghiệp phải chi phần trăm hoa hồng rất lớn cho đội ngũ nhân viên sale (nhân viên môi giới hợp đồng - PV).

Hợp đồng và chứng nhận cổ phần một bị hại đã ký kết với Tập đoàn Sen Tài Thu. Ảnh: PV Lao Động
Hợp đồng và chứng nhận cổ phần một bị hại đã ký kết với Tập đoàn Sen Tài Thu. Ảnh: PV Lao Động

Trả lời Lao Động, đại diện Ngân hàng MSB và công ty chứng khoán VPS xác nhận, các nhân viên môi giới nêu trên đã từng làm việc tại đơn vị và hiện đã nghỉ việc.

Dấu hiệu lừa đảo rõ nét vụ rót tiền vào Tập đoàn Sen Tài Thu. Video: Trần Tuấn - Vĩnh Hoàng
NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ
TIN LIÊN QUAN

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Bóng dáng ngân hàng, công ty chứng khoán trong vụ gọi vốn của Sen Tài Thu

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Từ thông tin có được trong quá trình chăm sóc khách hàng, cựu nhân viên Ngân hàng Maritime Bank và Công ty chứng khoán VPS đã lôi kéo nhiều người dân tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu.

Dự án của loạt doanh nghiệp giáo dục đứng trước nguy cơ bị thu hồi đất

Lam Duy |

Sau 13 năm, ít nhất 3/5 doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục tìm cách chuyển nhượng vốn góp hoặc tài sản trên đất ở dự án của Công ty Cổ phần In sách giáo khoa tại Hà Nội, trên lô đất 7.662 m2 thuộc huyện Đông Anh.

Vườn hoa Tết "hot" nhất Long An dựng tiểu cảnh để khách chụp ảnh miễn phí

Diệu Mi |

Vườn hoa Tết ở Ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang là điểm thu hút nhiều người chụp ảnh tết vì khung cảnh ngập tràn sắc mùa xuân.

Nhân vật không ngờ tới ở Táo Quân 2024

Thùy trang |

Ca sĩ trẻ Trần Mạnh Cường lần đầu xuất hiện trong Táo Quân 2024 với một vai diễn nhỏ.

Bản tin công đoàn: Công nhân ăn cơm với rau, tiết kiệm từng đồng về quê

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp nước ngoài tại Quảng Ninh hào hứng với Tết sum vầy; 7,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động thụ hưởng các hoạt động chăm lo trước Tết; Công nhân chỉ ăn cơm với rau, tiết kiệm từng đồng về quê; Tiền lương, tiền công đi làm vào dịp Tết Âm lịch của nhân viên có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Người bán chốt đơn mỏi tay nhờ đưa hàng Tết lên kênh online

HOÀNG XUYẾN |

Những ngày cận Tết, thay vì mua sắm theo kiểu truyền thống thì nhiều người lựa chọn xu hướng mua hàng online vì tính tiện lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian, tránh cảnh chen chúc đông đúc. Vì vậy, đây là dịp ăn nên làm ra của những người kinh doanh online.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm phóng viên thời sự |

Ngày 29.1, Công an Thành phố Hà Nội thông tin vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu (Tập đoàn Sen Tài Thu).

Bóng dáng ngân hàng, công ty chứng khoán trong vụ gọi vốn của Sen Tài Thu

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Từ thông tin có được trong quá trình chăm sóc khách hàng, cựu nhân viên Ngân hàng Maritime Bank và Công ty chứng khoán VPS đã lôi kéo nhiều người dân tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu.