Công an thu thập hồ sơ vụ Tập đoàn Sen Tài Thu bị tố lừa đảo

Nhóm Phóng viên Thời sự |

Liên quan đến đơn tố cáo của các nhà đầu tư, một lãnh đạo của Tập đoàn Sen Tài Thu xác nhận đang làm việc và cung cấp hồ sơ liên quan cho cơ quan công an.

Công an vào cuộc thu thập hồ sơ

Liên quan đến các đơn tố cáo cho rằng Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, ngày 5.9, theo nguồn tin của Lao Động, cơ quan Công an đã vào cuộc thu thập hồ sơ.

Tại một cuộc họp với các nhà đầu tư vào ngày 9.8, ông Nguyễn Quốc Sơn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu cũng cho biết: "Cơ quan công an bao gồm C03 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an) và Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc thu thập hồ sơ".

Một nhà ký hợp đồng với Tập đoàn Sen Tài Thu. Ảnh: PV Lao Động
Một nhà đầu tư ký hợp đồng với Tập đoàn Sen Tài Thu. Ảnh: PV Lao Động

Trước đó trong các ngày 28 - 30.8, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh việc Tập đoàn Sen Tài Thu huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần và cam kết sẽ mua lại với lãi suất 12%/năm.

Tổng số tiền đã huy động được là 1.021 tỉ đồng của 463 khách hàng nhưng hiện Tập đoàn này đã mất khả năng chi trả theo cam kết.

Theo phân tích của Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), việc không sử dụng số tiền huy động vào mục đích kinh doanh của công ty mà sử dụng vào mục đích riêng; lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước cho đến khi không thể chi trả được như cam kết đã có dấu hiệu rất rõ của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 và Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Không thể chỉ đổ lỗi cho Ban lãnh đạo cũ

Sau loạt bài trên Lao Động, ngày 1.9 vừa qua, Tập đoàn Sen Tài Thu đã có thông cáo báo chí. Theo đó, Tập đoàn này cho biết việc gặp khó khăn về kinh tế là do “sự non trẻ trong cách vận hành kinh tế vĩ mô” và “ảnh hưởng của dịch COVID-19”.

Về việc giải quyết quyền lợi của các nhà đầu tư, thông cáo cho biết “sẽ có trách nhiệm lên phương án xử lý và thương thảo với quý vị lộ trình thực hiện liên quan tới các nghĩa vụ đã cam kết. Tập đoàn sẽ trực tiếp liên hệ và trao đổi thêm với quý đối tác, quý nhà đầu tư về các giải pháp cụ thể”.

Tuy nhiên khi trao đổi với Báo Lao Động, nhiều khách hàng, nhà đầu tư của Sen Tài Thu cho biết bức xúc với nội dung thông cáo trên.

“Thông cáo đã trốn tránh không nói về đường đi của nguồn tiền 1.021 tỉ đồng, dùng vào mục đích gì, có phải làm ăn kinh doanh hay không hay vào mục đích cá nhân, việc đó có vi phạm gì hay không. Trách nhiệm của Ban lãnh đạo cũ và Ban lãnh đạo mới cụ thể ra sao” - bà P.H.Y, một nhà đầu tư cho biết.

Một số nhà đầu tư làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu. Ảnh: PV Lao Động
Một số nhà đầu tư làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sen Tài Thu. Ảnh: PV Lao Động

Đồng ý với ý kiến trên, nhiều nhà đầu tư khi trao đổi với PV Báo Lao Động cho biết, mong muốn làm rõ trách nhiệm giữa Ban lãnh đạo cũ và mới của tập đoàn trong việc huy động vốn trên, bởi việc huy động vốn đã kéo dài đến tháng 4.2023 vừa qua. Trong khi đó, ông Trần Tuấn Anh đương kim Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn đã giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Tập đoàn này từ tháng 12.2022.

“Ông Trần Tuấn Anh làm Tổng giám đốc từ cuối năm 2022 mà việc huy động vốn kéo dài đến tháng 4.2023 thì phải làm rõ có hay không việc ông Tuấn Anh cũng tham gia vào việc huy động này thay vì chỉ đổ lỗi cho Ban lãnh đạo cũ”, ông V.Đ.D, một nhà đầu tư cho biết.

Bà N.M.H, một nhà đầu tư vào Sen Tài Thu đánh giá, thông cáo trên thể hiện sự vô trách nhiệm của tập đoàn Sen Tài Thu bởi chỉ “hứa chung chung” là sẽ có trách nhiệm nhưng thực tế đến nay nhiều nhà đầu tư chưa nhận được bất cứ động thái cụ thể nào từ phía tập đoàn.

Một số nhà đầu tư cho biết, được phía Tập đoàn Sen Tài Thu mời chào mua lại cổ phần đã đầu tư với mức 50% giá trị ban đầu.

“Tôi cũng được phía Tập đoàn này cho biết, nếu các nhà đầu tư mời chào được cá nhân, tổ chức nhận nhượng quyền thương mại từ Tập đoàn sẽ có cơ hội nhận lại khoản tiền đã đầu tư ban đầu”, bà H. cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên những ngày qua, một số nhà đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu tiếp tục làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tại trụ sở chính của Tập đoàn Sen Tài Thu trên phố Thái Thịnh (Đống Đa) xuất hiện băng rôn tố Tập đoàn có dấu hiệu lừa đảo.

Dấu hiệu lừa đảo rõ nét vụ rót tiền vào Tập đoàn Sen Tài Thu
Nhóm Phóng viên Thời sự
TIN LIÊN QUAN

Dấu hiệu lừa đảo rõ nét vụ rót tiền vào Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PV THỜI SỰ |

Cả khách hàng và phía Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu) đều thừa nhận rằng các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chỉ là hợp đồng giả cách, bản chất ở đây là quan hệ vay mượn tài sản, có lãi. Số tiền 1.021 tỉ đồng của 463 khách hàng được một lãnh đạo Tập đoàn cho biết "Cô Hoà (bà Phạm Thị Hoà, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu - PV) sử dụng cho mục đích cá nhân là chính".

Đường đi bất thường của 1.021 tỉ đồng Tập đoàn Sen Tài Thu huy động

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Trong nhiều lần làm việc với các nhà đầu tư, lãnh đạo đương nhiệm của Tập đoàn Sen Tài Thu cho biết, số tiền 1.021 tỉ đồng huy động không được kê khai vào doanh nghiệp, thất thoát ngoài sổ sách.

Bóc trần màn huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu) đã huy động vốn 1.021 tỉ đồng dưới hình thức chào bán cổ phần và cam kết sẽ mua lại với lãi suất 12%/năm nhưng đến nay đã mất khả năng chi trả theo cam kết.

Không còn hái ra tiền, tài xế xe ôm công nghệ nửa buổi được 43.000 đồng

VÂN HI |

Hà Nội - Thu nhập giảm một nửa, vắng khách, nằm vắt mình trên xe hàng giờ để chờ khách là tình trạng chung của nhiều xe ôm công nghệ hiện nay. Mặc dù từng được xem là nghề "hái ra tiền" nhưng vì tính cạnh tranh cao, không ổn định, nhiều lái xe công nghệ không còn mặn mà xem đây là nguồn thu nhập chính.

Đề xuất mức kỉ luật các cá nhân vụ bữa ăn không đủ no của đội tuyển trẻ quốc gia

MINH PHONG |

Cục Thể dục Thể thao đã có báo cáo và đề xuất kiểm điểm, kỉ luật các cá nhân, tập thể gửi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, liên quan đến vụ việc của đội tuyển trẻ bóng bàn quốc gia.

Phát hiện di cốt niên đại 10.000 năm ở Hà Nam

Thu Giang |

Ngày 2.11, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học thông báo Khảo cổ học Toàn quốc lần thứ 58 năm 2023, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam công bố thông tin về việc phát hiện di cốt người, có niên đại khoảng 10.000 năm tại huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam).

Hé lộ mức giá khủng của biển số ngũ quý 2 trong phiên đấu giá ngày 2.11

Hải Danh |

Đấu giá biển số ngày 2.11.2023: Kết thúc phiên đấu giá biển số ngày 2.11, biển số 37K-222.22 có mức trúng đấu giá lên đến 1,395 tỉ đồng. Đây là mức đấu giá khiến nhiều người chơi biển số bất ngờ bởi mức giá vượt gần gấp đôi giá cũ.

Nhà hàng chắn mặt biển ở Nha Trang được gia hạn 2 tháng thuê đất

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương gia hạn hơn 2 tháng thuê đất với Nhà hàng Sailing Club. Đây là một trong số các công trình chắn mặt biển ở Nha Trang được dư luận quan tâm trong nhiều năm qua.

Dấu hiệu lừa đảo rõ nét vụ rót tiền vào Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PV THỜI SỰ |

Cả khách hàng và phía Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu) đều thừa nhận rằng các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chỉ là hợp đồng giả cách, bản chất ở đây là quan hệ vay mượn tài sản, có lãi. Số tiền 1.021 tỉ đồng của 463 khách hàng được một lãnh đạo Tập đoàn cho biết "Cô Hoà (bà Phạm Thị Hoà, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu - PV) sử dụng cho mục đích cá nhân là chính".

Đường đi bất thường của 1.021 tỉ đồng Tập đoàn Sen Tài Thu huy động

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Trong nhiều lần làm việc với các nhà đầu tư, lãnh đạo đương nhiệm của Tập đoàn Sen Tài Thu cho biết, số tiền 1.021 tỉ đồng huy động không được kê khai vào doanh nghiệp, thất thoát ngoài sổ sách.

Bóc trần màn huy động 1.021 tỉ đồng của Tập đoàn Sen Tài Thu

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu) đã huy động vốn 1.021 tỉ đồng dưới hình thức chào bán cổ phần và cam kết sẽ mua lại với lãi suất 12%/năm nhưng đến nay đã mất khả năng chi trả theo cam kết.