Cao tốc Cam Lộ - La Sơn 2 làn xe, chưa rõ quản lý theo phương án nào

HƯNG THƠ - PHÚC ĐẠT |

Đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn đi qua tỉnh Quảng TrịThừa Thiên – Huế đi vào hoạt động hơn 1 năm, đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông. Trên cao tốc này, hiện tồn tại không ít hạn chế, tiềm ẩn tai nạn giao thông và khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn.

Lái xe gặp "ức chế" trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km, nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế, được khánh thành ngày 31.12.2022. Đoạn cao tốc này có hai làn xe, mặt cắt ngang 12 m và không có dải phân cách, chỉ có sơn phản quang, một số đoạn vượt rộng 23m. Dự kiến về sau, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 4 làn.

Từ khi đi vào sử dụng, nhiều xe ôtô chở khách chạy dịch vụ, xe ôtô tải đã chọn cao tốc này để lưu thông. Anh Nguyễn Khánh (trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) làm nghề lái xe dịch vụ, thường xuyên chở khách đi Đà Nẵng, nên thường di chuyển trên cung đường này.

Theo anh Khánh, đi đường cao tốc sẽ tránh được các trạm thu phí trên Quốc lộ 1, ít phải dừng lại vì sự kiểm tra của các lực lượng chức năng. Tuy nhiên, lưu thông trên đường này cũng đối diện với một số khó khăn, đầu tiên là cao tốc chỉ có 2 làn, không có giải phân cách cứng, thứ 2 là hạn chế tốc độ chưa hợp lý.

Anh Khánh dẫn chứng, trên cao tốc tốc độ cao nhất là 80km/h, thấp nhất là 60km/h. Nhiều đoạn cấm vượt, chỉ có 2 làn đường, nhưng nhiều xe container lưu thông với tốc độ rất thấp, nên các xe ôtô 4 hoặc 7 chỗ phía sau phải di chuyển chậm chạp.

Cao tốc Cam Lọ - La Sơn 2 làn xe, không có giải phân cách cứng. Ảnh:  Hàn Nguyên.
Cao tốc Cam Lộ - La Sơn 2 làn xe, không có dải phân cách cứng. Ảnh: Hàn Nguyên

“Phải chạy một quãng đường dài với tốc độ chậm phía sau các xe container nên nhiều xe chọn phương án vượt không đúng quy định, dễ phát sinh tai nạn” – anh Khánh cho hay.

Bên cạnh đó, trên cao tốc nhiều đoạn chưa có sóng điện thoại, không có trạm dừng nghỉ, nên nếu gặp sự cố gì cũng khó xử lý

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc vì vượt ẩu

Trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, cao tốc Cam Lộ - La Sơn đón rất nhiều lượt xe từ các tỉnh thành, và trên cao tốc này vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Khoảng 10h ngày 18.2, ông Phan Đình K (55 tuổi, trú tại tỉnh Kon Tum) điều khiển ôtô 7 chỗ chở ông Phan Đình Q (46 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa) cùng vợ và hai con ông Q chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hướng Nam - Bắc.

Khi vừa hết đoạn đường có 4 làn xe cho phép vượt (đoạn qua xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), ông K điều khiển ôtô bất ngờ vượt phải, va vào xe container và lao sang làn ngược chiều, bị xe tải tông trúng. Vụ tai nạn khiến vợ và hai con của ông Q thiệt mạng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thành Đạt.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thành Đạt.

Trước đó, trên cao tốc này đã xảy ra một số vụ tai nạn, nhưng do nhiều đoạn không có sóng điện thoại nên việc liên hệ để cứu hộ cứu nạn rất khó khăn.

Chưa rõ quản lý cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo phương án nào

Trong năm 2023, khi các phương tiện đã lưu thông trên đoạn tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, Khu Quản lý đường bộ II (Cục Đường bộ Việt Nam) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đi kiểm tra hiện trường, báo cáo, đánh giá phương án tổ chức giao thông ở đoạn cao tốc trên.

Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra nhận thấy một số phương tiện, đặc biệt là xe tải nặng không đáp ứng được tốc độ tối thiểu 60km/h. Vì vậy, đoàn kiểm tra từng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam xem xét trong thời gian khai thác cao tốc phân kỳ, cần điều chỉnh giảm tốc độ tối thiểu cho tuyến đường.

Đội Cảnh sát giao thông số 4, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an kiểm tra nồng độ cồn các lái xe lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Hưng Thơ.
Đội Cảnh sát giao thông số 4, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an kiểm tra nồng độ cồn các lái xe lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Hưng Thơ

Hiện tại, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, chỉ cho phép vượt xe tại đoạn 4 làn xe đủ điều kiện vượt và khoảng cách giữa các điểm vượt xe khoảng 10km.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, cao tốc đã đưa vào hoạt động được hơn 1 năm. Trong thời gian từ khi đi vào hoạt động đến tháng 12.2023, phương án tổ chức giao thông tạm thời. Đến năm 2024 hết thời gian tổ chức giao thông trên cao tốc theo phương án tạm thời, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa nhận được thông báo về phương án tổ chức giao thông như thế nào.

“Chúng tôi có nghe nói đang nghiên cứu phương án tổ chức giao thông theo đường cấp 3 đồng bằng, nhưng sẽ cấm phương tiện xe thô sơ. Với phương án nào cũng cần thống nhất sớm, để địa phương tổ chức tuyên truyền với người dân nắm rõ để đảm bảo an toàn giao thông” – lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cho hay.

HƯNG THƠ - PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn do lái xe chạy ẩu, nhưng có nguyên nhân từ chất lượng cao tốc

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 18.2 khiến 3 người tử vong, tài xế đã bị khởi tố.

Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng về đường cao tốc thiếu dải phân cách cứng

Xuyên Đông |

Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc, không ít ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân của vấn đề này do cao tốc thiết kế 2 làn xe, thiếu dải phân cách cứng.

Tình huống pháp lý vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn làm 3 người chết

Tô Thế |

Liên quan vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 18.2, nhiều người thắc mắc về trách nhiệm của những người liên quan trong sự việc trên thế nào?

Truy tố cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo nguồn tin của Báo Lao Động, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng vợ chồng "trùm" hóa đơn Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh và các đối tượng khác với 5 nhóm tội danh, gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Cô gái 21 tuổi mất tích từ mùng 7 Tết bị giết, giấu xác vào ngăn tủ bếp

HỮU CHÁNH |

Tối 20.2, Công an TP Hà Nội phát đi thông cáo chính thức liên quan đến cái chết của cô gái 21 tuổi mất tích từ mùng 7 Tết.

Chủ tịch Lào Cai tới hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy rừng Hoàng Liên

Bảo Nguyên |

Sau khi chỉ đạo từ xa, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã tiếp cận Trạm chỉ huy tiền phương nơi có điểm cháy rừng Hoàng Liên phức tạp nhất.

Việc tiếp nhận, sử dụng tiền công đức tại các đền chùa ở Ninh Bình vẫn chưa công khai

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tiền công đức hay thường gọi là tiền giọt dầu ở các chùa, đền và các di tích, tín ngưỡng văn hóa là sự thành tâm của phật tử, người dân, du khách. Tuy nhiên, cơ bản đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa có cơ chế cụ thể về việc quản lý loại tiền công đức này.

Lệ Thủy nói lí do vắng mặt ở họp báo của Minh Vương và việc bị giả giọng hát

ĐÔNG DU |

Ngày 20.2, NSND Lệ Thủy đã có phản hồi chính thức về lí do bà vắng mặt ở họp báo liveshow Minh Vương cũng như chuyện bị nhái giọng hát tiếng Thái, tiếng Hàn Quốc gây xôn xao thời gian qua.

Tai nạn do lái xe chạy ẩu, nhưng có nguyên nhân từ chất lượng cao tốc

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng ở cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 18.2 khiến 3 người tử vong, tài xế đã bị khởi tố.

Bộ Giao thông Vận tải lên tiếng về đường cao tốc thiếu dải phân cách cứng

Xuyên Đông |

Thời gian qua, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc, không ít ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân của vấn đề này do cao tốc thiết kế 2 làn xe, thiếu dải phân cách cứng.

Tình huống pháp lý vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn làm 3 người chết

Tô Thế |

Liên quan vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn ngày 18.2, nhiều người thắc mắc về trách nhiệm của những người liên quan trong sự việc trên thế nào?