Nghi vấn trục lợi chính sách và trốn thuế tại dự án nhà ở xã hội Thái Bình có giá cao bất thường

Nhóm Phóng viên |

Từ phản ánh của Lao Động, các chuyên gia cho rằng tỉnh Thái Bình cần làm rõ nguyên nhân giá nhà ở xã hội Vũ Phúc cao bất thường, đặt ra nghi vấn có hay không việc trục lợi chính sách nhà ở xã hội và trốn thuế.

Tìm câu trả lời về mức giá chênh hàng trăm triệu đồng

Trong bài viết trước, Báo Lao Động đã phản ánh tình trạng giá nhà ở xã hội Vũ Phúc (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đang bán cao hơn hàng trăm triệu đồng so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng khiến người thu nhập thấp rất khó tiếp cận dự án.

Chúng tôi đã liên hệ Sở Xây dựng Thái Bình nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi. Trong khi đó, chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long từ chối trả lời khi được đề nghị xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Trong vai người có nhu cầu mua nhà ở xã hội, chúng tôi cũng đến Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình để được hướng dẫn làm các thủ tục đăng ký mua. Cán bộ của Sở này hướng dẫn liên hệ với phía chủ đầu tư.

“Đăng ký hồ sơ mua thì làm việc với chủ đầu tư, sau này thẩm định đối tượng, chủ đầu tư mới gửi về Sở để thẩm định. Giá cả thì theo quy định rồi, hơn 11 triệu đồng/m2. Chúng tôi cũng đã đăng tải công khai trên web của Sở Xây dựng”, cán bộ của Sở Xây dựng trả lời.

Nghi vấn trục lợi chính sách và trốn thuế

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho biết, chủ đầu tư nhà ở xã hội được một số ưu đãi như không phải đóng tiền sử dụng đất, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác liên quan, được phép dành 20% diện tích xây dựng nhà ở xã hội để kinh doanh làm nhà ở thương mại…

Mức giá bán mà Sở Xây dựng thẩm định cho các dự án nhà ở xã hội đã được tính toán trên dữ liệu đầu vào cộng với lợi nhuận cho phép là 10%.

"Theo tôi, tỉnh Thái Bình cần làm rõ nguyên nhân vì sao giá nhà ở xã hội Vũ Phúc đến tay người dân lại cao hơn hàng trăm triệu đồng giá phê duyệt. Có hay không việc trục lợi chính sách ở đây", PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nói.

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính). Ảnh: Hải Nguyễn
Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh. Ảnh: Hải Nguyễn

Đồng quan điểm, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, với số tiền chênh hàng trăm triệu đồng/căn hộ không được đưa vào hợp đồng mua bán như phản ánh của Lao Động, có thể gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

"Tôi lấy ví dụ, giá một căn hộ người mua phải trả cho chủ đầu tư là hơn 800 triệu đồng nhưng thực tế, đưa vào hợp đồng mua bán chỉ là 600 triệu đồng thì ngân sách Nhà nước có thể bị thất thu thuế số tiền là 15% của hơn 200 triệu đồng nằm ngoài hợp đồng, sổ sách (gồm 5% thuế VAT với nhà ở xã hội và 10% thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chủ đầu tư nhà ở xã hội), tương đương hơn 30 triệu đồng.

Dự án hàng trăm căn hộ thì số tiền nhà nước bị thất thu thuế là rất lớn", luật sư phân tích. Cũng theo luật sư Lực, hành vi trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên đã có thể bị xử lý hình sự.

Luật sư Quách Thành Lực. Ảnh: Trần Tuấn
Luật sư Quách Thành Lực. Ảnh: Trần Tuấn

Không thể để các chủ đầu tư tự quyết

Phát triển nhà ở xã hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khoá XV (tháng 6.2023), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023”, để thực hiện trong năm 2024.

Bộ Xây dựng cũng từng có nhiều công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội đặc biệt về giá bán thực tế và xét duyệt đối tượng.

Trong khi đó, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều văn bản về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản, đồng thời đề nghị Bộ Công an chỉ đạo cơ quan công an phối hợp với các Cục Thuế các địa phương để điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế, chuyển nhượng bất động sản hai giá nhằm ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách nhà nước.

GS.Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Trần Tuấn.
GS.Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM - cho rằng chính quyền địa phương phải vào cuộc, quản lý chặt chẽ, thì sẽ đi vào quy củ. Nếu buông lỏng sẽ xảy ra tình trạng trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội.

Đồng quan điểm GS.Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, Nhà nước có các chính sách ưu đãi chung đối với các chủ đầu tư nhà ở xã hội, bên cạnh đó, các địa phương cũng có thêm các ưu đãi khác. Vì vậy, việc mua bán nhà ở xã hội không thể để các chủ đầu tư tự quyết mà chính quyền địa phương phải giữ vai trò quyết định lớn nhất.

Xử lý nghiêm việc bán chênh giá nhà ở xã hội

Năm 2022, Báo Lao Động đã có loạt bài phản ánh về tình trạng bán nhà ở xã hội cao hơn giá phê duyệt tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. UBND tỉnh Bắc Ninh sau đó chỉ đạo kiểm tra và phát hiện hàng loạt vi phạm của các chủ đầu tư. Đặc biệt là có hiện tượng thu tiền thêm ngoài hợp đồng; kê khai thuế chưa chính xác, không xuất hóa đơn đầy đủ theo quy định của pháp luật về thuế.

Sở Xây dựng Bắc Ninh sau đó thu hồi 89 căn nhà ở xã hội bán cho không đúng đối tượng, không đúng quy trình. Đồng thời, xử phạt các chủ đầu tư tổng số tiền 340 triệu đồng, yêu cầu hoàn trả lại tiền thu chênh ngoài hợp đồng cho người dân.

Nhóm Phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Giá cao bất thường tại dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thái Bình

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Vũ Phúc (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đang được rao bán với giá cao hơn hàng trăm triệu đồng so với mức giá đã được Nhà nước phê duyệt, thẩm định.

Các dự án nhà ở xã hội tại Ninh Bình vẫn chỉ nằm trên giấy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện tỉnh đã quy hoạch 4 khu nhà ở xã hội và dịch vụ công nhân với quy mô trên 80ha, trong đó có 2 dự án đang triển khai nhưng tiến độ mới chỉ dừng lại ở việc kêu gọi nhà đầu tư.

Hải Phòng kiến nghị giải quyết vướng mắc trong mua nhà ở xã hội

Mai Chi |

Chiều 23.2, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng tổ chức, ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố đã thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

2 anh em ruột cùng tử vong trong sự cố nghiêm trọng tại Xi măng Yên Bái

Nhóm PV |

Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố kinh hoàng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 người là anh em ruột.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói chấp nhận mọi phán quyết của tòa án

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 23.4, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Quí Thanh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát) và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích tiếp tục phần xét hỏi. Tại phiên tòa, bị cáo Thanh cho biết đồng ý với nội dung của cáo trạng và sẽ chấp nhận mọi phán quyết của Hội đồng xét xử.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm viếng gia đình các nạn nhân tử vong do tai nạn lao động ở Yên Bái

Nhóm PV |

Ngày 23.4, ông Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Rong biển bủa vây bãi biển Hải Phòng trước thềm khai mạc du lịch Đồ Sơn

Mai Dung |

Theo chính quyền quận Đồ Sơn (Hải Phòng), từ nhiều ngày nay, rong biển trôi dạt vào khu vực bãi biển với khối lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Diễn viên phim giờ vàng nói gì khi đóng vai ác bị khán giả "ném đá", nhắn tin dọa đánh

Bình An |

Khi mạng xã hội bùng nổ, tính tương tác giữa khán giả, phim ảnh và nghệ sĩ bỗng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Từ đó đã tạo ra thế đối nghịch giữa diễn viên đóng vai chính diện và phản diện.

Giá cao bất thường tại dự án nhà ở xã hội lớn nhất Thái Bình

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Căn hộ tại dự án nhà ở xã hội Vũ Phúc (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đang được rao bán với giá cao hơn hàng trăm triệu đồng so với mức giá đã được Nhà nước phê duyệt, thẩm định.

Các dự án nhà ở xã hội tại Ninh Bình vẫn chỉ nằm trên giấy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện tỉnh đã quy hoạch 4 khu nhà ở xã hội và dịch vụ công nhân với quy mô trên 80ha, trong đó có 2 dự án đang triển khai nhưng tiến độ mới chỉ dừng lại ở việc kêu gọi nhà đầu tư.

Hải Phòng kiến nghị giải quyết vướng mắc trong mua nhà ở xã hội

Mai Chi |

Chiều 23.2, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng tổ chức, ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố đã thông tin về các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.