Thủ tướng dự khởi công xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 19.3, sau khi dự lễ khởi công Khu công nghiệp VSIP III, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành và khởi công các khu nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp tại Bình Dương.

Tiếp tục xây dựng 20.000 căn nhà cho NLĐ thu nhập thấp

Trưa ngày 19.3, trong chuyến công tác tại Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã về phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một dự lễ khánh thành và khởi công dự án Nhà ở xã hội Becamex.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, từ 10 năm trước tỉnh đã đặc biệt quan tâm phát triển mô hình nhà ở xã hội - xây căn hộ giá rẻ bán cho người lao động có thu nhập thấp.

UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty Becamex IDC thực hiện, giai đoạn đầu đã xây dựng được 47.500 căn hộ. Becamex IDC tiếp tục mở rộng giai đoạn tiếp theo với tổng số 118.234 căn nhà ở xã hội ở khu vực đông công nhân lao động như: thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, huyện Bàu Bàng…

Khu nhà ở xã hội Định Hòa đang tạo điều kiện an cư cho hàng ngàn công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng
Khu nhà ở xã hội Định Hòa đang tạo điều kiện an cư cho hàng ngàn công nhân lao động. Ảnh: Đình Trọng

Từ nay đến cuối năm 2023, Becamex IDC tiếp tục xây dựng 20.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn tiếp theo tại Khu VietSing thành phố Thuận An, khu Định Hòa thành Thủ Dầu Một, khu Mỹ Phước thị xã Bến Cát, khu Bàu Bàng huyện Bàu Bàng. Tổng mức đầu tư các khu nhà ở trên khoảng 9.500 tỉ đồng.

Đáng chú ý, giai đoạn này, giá bán mỗi căn đa dạng hơn, mỗi căn dao động từ 120 – 280 triệu đồng/căn hoặc loại cao cấp hơn với giá từ 200 – 500 triệu đồng/căn. Ngoài ra, người lao động có thể thuê với giá 750.000 đồng/căn/tháng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫy tay chào người dân khi về thăm khu nhà ở xã hội Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.Ảnh: Đình Trọng
Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫy tay chào người dân khi về thăm khu nhà ở xã hội Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Ảnh: Đình Trọng

Nâng chất lượng và giá bán phù hợp với NLĐ

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc phát triển nhà ở xã hội là một chủ đề lớn trong quy hoạch, xây dựng đô thị bởi nó giải quyết nhu cầu chỗ ở cho đa số người dân trong các thành phố, khu công nghiệp. Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân.

Thủ tướng đánh giá, Bình Dương là tỉnh phát triển rất nhanh và chuyển đổi cơ cấu kinh tế, trong đó chủ yếu là công nghiệp dịch vụ. Người lao động các tỉnh di chuyển về đây rất cao, có khoảng 1,6 triệu lao động. Tuy nhiên hiện nay nhà ở cho người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Thủ tướng đề nghị cần bố trí thêm nguồn đất để tạo đột phá trong việc phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu của người lao động về Bình Dương sinh sống và làm việc. Thủ tướng nhấn mạnh việc xây dựng phải tạo được sự đột phá, đa dạng hóa nguồn lực, dành quỹ đất để thực hiện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vào thăm người dân. Ảnh: Đình Trọng
Thủ tướng Phạm Minh Chính vào thăm người dân. Ảnh: Đình Trọng

“Muốn phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, không để ai ở lại phía sau phải thực hiện phát triển tốt nhà ở xã hội. Gắn với đó là trường học, y tế, môi trường... Khi người lao động có chỗ ở, an cư lập nghiệp thì nhà đầu tư cũng ổn định được nguồn lao động để sản xuất kinh doanh” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hiện nay, diện tích nhà đã đáp ứng được nhu cầu nhà ở cấp bách của người lao động, tuy nhiên trong tương lai cần xây dựng các căn hộ rộng hơn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Từ đó nâng cao chất lượng chỗ ở, tuy nhiên giá cả cũng phù hợp với túi tiền của người lao động thu nhập thấp.

Động thổ khởi công xây dựng thêm 20.000 căn nhà ở xã hội tại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Động thổ khởi công xây dựng thêm 20.000 căn nhà ở xã hội tại Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Khu đất sẽ xây dựng nhà ở xã hội tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Ảnh: Đình Trọng
Khu đất sẽ xây dựng nhà ở xã hội tại phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công KCN VSIP III tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 19.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Kinh tế phục hồi mạnh mẽ, mở thêm KCN VSIP III đón sóng đầu tư

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Bình Dương - Kinh tế Bình Dương đang hồi phục nhanh chóng sau đợt dịch thứ 4. Chính quyền các cấp đang khẩn trương chuẩn bị đất sạch xây dựng thêm khu công nghiệp VSIP III đón nhà đầu tư.

Bình Dương: Vận động không tăng tiền thuê trọ, chưa tăng giá thực phẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh người lao động đang gặp khó khăn kép do dịch bệnh và "bão giá", LĐLĐ tỉnh Bình Dương kiến nghị chính quyền các cấp vận động chủ nhà trọ không tăng giá phòng cho thuê, tạm hoãn tăng giá thực phẩm để bình ổn thị trường nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân lao động.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công KCN VSIP III tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 19.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bình Dương: Kinh tế phục hồi mạnh mẽ, mở thêm KCN VSIP III đón sóng đầu tư

ĐÌNH TRỌNG-ANH TÚ |

Bình Dương - Kinh tế Bình Dương đang hồi phục nhanh chóng sau đợt dịch thứ 4. Chính quyền các cấp đang khẩn trương chuẩn bị đất sạch xây dựng thêm khu công nghiệp VSIP III đón nhà đầu tư.

Bình Dương: Vận động không tăng tiền thuê trọ, chưa tăng giá thực phẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong bối cảnh người lao động đang gặp khó khăn kép do dịch bệnh và "bão giá", LĐLĐ tỉnh Bình Dương kiến nghị chính quyền các cấp vận động chủ nhà trọ không tăng giá phòng cho thuê, tạm hoãn tăng giá thực phẩm để bình ổn thị trường nhằm chia sẻ khó khăn với công nhân lao động.