Cuộc sống trong khu nhà ở xã hội giá rẻ tại Bắc Ninh

Nhóm Phóng Viên |

Không đủ tiềm lực để mua chung cư thương mại, nhiều công nhân, người thu nhập thấp tìm đến các dự án nhà ở xã hội có mức giá khoảng 10 triệu đồng/m2 như một nhu cầu tất yếu.
Là nơi tập trung 10 KCN lớn của miền Bắc, hiện Bắc Ninh có khoảng 400 nghìn công nhân, người lao động đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Trong số đó, khoảng 100 nghìn lao động ngoại tỉnh đang có nhu cầu bức thiết về nhà ở, nhất là nhà ở xã hội. Địa phương này đã và đang triển khai 47 dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp. Trong đó, có 17 dự án đã hoàn thiện, đi vào hoạt động.
Là nơi tập trung 10 KCN lớn của miền Bắc, hiện Bắc Ninh hiện có khoảng 400 nghìn công nhân, người lao động đang sinh sống, làm việc trên địa bàn. Trong số đó, hàng trăm nghìn lao động ngoại tỉnh đang có nhu cầu bức thiết về nhà ở, nhất là nhà ở xã hội. Địa phương này đã và đang triển khai 47 dự án nhà ở xã hội cho công nhân và người thu nhập thấp. Trong đó có 13 dự án đã hoàn thiện, đi vào hoạt động.
Một khu nhà ở xã hội rộng 4,3 ha, với số lượng hàng nghìn căn hộ, giải quyết nhu cầu chỗ ở cho khoảng 10.000 người, được một chủ đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.Bắc Ninh. Khu vực nhà ở xã hội này có mặt tiền là 2 tuyến phố đẹp bậc nhất TP.Bắc Ninh là Lê Thái Tổ và Lý Anh Tông. Vì vậy, ngay từ khi mở bán đã thu hút nhiều người dân quan tâm.
Khu nhà ở xã hội này có quy mô khoảng 4,3 ha, với số lượng hàng nghìn căn hộ được một chủ đầu tư xây dựng trên địa bàn TP.Bắc Ninh, mặt tiền là 2 tuyến phố đẹp bậc nhất thành phố: Lê Thái Tổ và Lý Anh Tông. Vì vậy, ngay từ khi mở bán đã thu hút nhiều người dân quan tâm.
 
Người mua nhà ở xã hội phải đảm bảo chưa sở hữu nhà ở riêng, là người có thu nhập thấp hoặc công nhân, không phải nộp thuế thường xuyên.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Na (SN 1996, quê Nghệ An) và chồng mua căn hộ 75m2 tại dự án này từ đầu năm 2021 với số tiền khoảng 750 triệu đồng. Từ đây đến KCN Yên Phong - nơi làm việc của 2 vợ chồng chỉ khoảng 10km. Trước đó, cả hai phải ở trọ tại khu vực gần KCN để tiện làm việc.
Chị Nguyễn Thị Tuyết Na (26 tuổi, quê Nghệ An) và chồng mua căn hộ 70m2 tại khu nhà ở xã hội này từ đầu năm 2021 với số tiền khoảng 700 triệu đồng. Từ đây đến KCN Yên Phong - nơi làm việc của 2 vợ chồng chỉ khoảng 10km. Trước đó, cả hai phải ở trọ gần KCN để tiện làm việc.
“Tôi mua căn hộ tại đây vì giá cả phải chăng, chất lượng đảm bảo và có nhiều không gian vui chơi, sinh hoạt chung cho cư dân. Vợ chồng tôi cũng yên tâm để đi làm hơn rồi cùng gắng sức để dành dụm vào trả tiền vay nợ“, chị Na nói.
“Tôi mua căn hộ tại đây vì giá cả phải chăng, chất lượng đảm bảo và có nhiều không gian vui chơi, sinh hoạt chung cho cư dân. Vợ chồng tôi cũng yên tâm để đi làm hơn rồi cùng gắng sức để dành dụm vào trả tiền vay nợ“, chị Na nói.
 
Phòng ngủ của 2 vợ chồng chị Na có "view" nhìn ra đường Lê Thái Tổ - một trong những tuyến phố đẹp nhất TP.Bắc Ninh.
 
Bà Trương Thị Cấp (62 tuổi, Bắc Giang) sống cùng vợ chồng người con trai và 2 cháu nhỏ tại khu nhà ở xã hội này từ năm 2020. Bà Cấp cho biết, khi dự án mở bán, vợ chồng cậu con trai đã nộp hồ sơ tới Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh và được xét duyệt đủ điều kiện mua nhà.
 
Căn hộ gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Khu vực ban công được tận dụng là nơi để đồ và giàn phơi. Nội thất được gia đình bà Cấp bày trí theo phong cách đơn giản.
Căn hộ gồm 1 phòng khách, 2 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Khu vực ban công được tận dụng là nơi để đồ và giàn phơi. Nội thất được gia đình bà Cấp bày trí theo phong cách đơn giản.
 
Mỗi buổi chiều, bà Cấp thường đưa cháu nhỏ đi dạo tại khu vực sảnh của chung cư. Điều khiến bà thấy thoải mái nhất là không gian thông thoáng tại khu nhà ở.
Khu vực vườn hồng và bể bơi tại dự án nhà ở xã hội.
Khu vực vườn hoa hồng và bể bơi phục vụ việc vui chơi của cư dân khu nhà ở xã hội. Mức phí dịch vụ thấp (khoảng 4000 đồng/m2) và không gian sống đảm bảo cũng là tiêu chí quan trọng để nhiều công nhân, người thu nhập thấp cân nhắc khi mua nhà ở xã hội.
 
Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, phấn đấu đến năm 2025, địa phương sẽ xây dựng lũy kế hơn 3 triệu m2 sàn nhà ở công nhân, diện tích bình quân 15 m2/người, đáp ứng cho hơn 200 nghìn người.
Nhóm Phóng Viên
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh khởi công 6 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (12.7), UBND tỉnh Quảng Ninh họp nghe báo cáo tiến độ triển khai một số dự án trong Đề án phát triển nhà ở công nhân, lao động ngành Than, khu công nghiệp, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng về làm việc, sinh sống tại Quảng Ninh.

TPHCM đã có quỹ đất xây 70.000 căn nhà ở xã hội

MINH QUÂN |

TPHCM - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Hoàng Quân cho biết, qua rà soát quỹ đất trong các doanh nghiệp có dự án trên 10ha có tỉ lệ 20% dành cho nhà ở xã hội thì hiện có 33 dự án với quy mô khoảng 70.000 căn.

Nhà ở công nhân là vấn đề "đau đáu", trăn trở của Tổng LĐLĐVN và Nhà nước

Minh Hương |

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động được tổ chức tại Bắc Giang ngày 12.6.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Quảng Ninh khởi công 6 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong năm 2022

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Hôm nay (12.7), UBND tỉnh Quảng Ninh họp nghe báo cáo tiến độ triển khai một số dự án trong Đề án phát triển nhà ở công nhân, lao động ngành Than, khu công nghiệp, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng về làm việc, sinh sống tại Quảng Ninh.

TPHCM đã có quỹ đất xây 70.000 căn nhà ở xã hội

MINH QUÂN |

TPHCM - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Hoàng Quân cho biết, qua rà soát quỹ đất trong các doanh nghiệp có dự án trên 10ha có tỉ lệ 20% dành cho nhà ở xã hội thì hiện có 33 dự án với quy mô khoảng 70.000 căn.

Nhà ở công nhân là vấn đề "đau đáu", trăn trở của Tổng LĐLĐVN và Nhà nước

Minh Hương |

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang tại Chương trình gặp gỡ, đối thoại với 4.500 công nhân lao động được tổ chức tại Bắc Giang ngày 12.6.