Nghi lễ đặc biệt trong lễ hội thề "không tham nhũng" độc nhất tại Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 23.2 (tức ngày 14 tháng Giêng), UBND xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) tổ chức lễ hội Minh Thề tại Khu di tích lịch sử văn hóa đền - chùa Hòa Liễu.

Lễ hội Minh Thề chính thức được khôi phục từ năm 2002 trên nền cốt của Hội Minh Thề xưa. Trước đó, vào thời nhà Mạc giữa thế kỷ 16, Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn (vợ của Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung) đến ấp Lan Niểu (Hòa Liễu ngày nay) bỏ tiền của, đứng ra vận động, tu tạo lại chùa Hòa Liễu, rồi cùng dân làng lập ra Hịch văn hội Minh Thề (năm 1561). Trong đó quy định những điều được làm, phải làm và những điều không được làm cho tất cả các thành phần từ hương chức đến dân thôn.
Lễ hội Minh Thề chính thức được khôi phục từ năm 2002 trên nền cốt của Hội Minh Thề xưa. Trước đó, vào thời nhà Mạc giữa thế kỷ 16, Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn (vợ của Thái thượng hoàng Mạc Đăng Dung) đến ấp Lan Niểu (Hòa Liễu ngày nay) bỏ tiền của, đứng ra vận động, tu tạo lại chùa Hòa Liễu, rồi cùng dân làng lập ra Hịch văn hội Minh Thề (năm 1561). Trong đó quy định những điều được làm, phải làm và những điều không được làm cho tất cả các thành phần từ hương chức đến dân thôn.

Lễ hội năm nay thu hút hàng nghìn người dân, du khách tham gia.
Năm 2017, Hội Minh Thề được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành một trong những nghi thức lễ hội “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam. Qua đó cũng góp phần làm phong phú nét văn hóa miền quê Thuận Thiên và quảng bá, phát triển du lịch tâm linh của huyện Kiến Thụy. Lễ hội năm nay được địa phương tổ chức với quy mô trang trọng, an toàn, tiết kiệm thu hút hàng nghìn người dân, du khách tham gia.
Tại lễ hội, nhân dân và du khách được chứng kiến hoạt động tế lễ. Theo đó, chủ tế dùng dao vẽ một vòng tròn lớn giữa Đài thề.
Vào ngày chính hội, dân làng dựng một đài thề trước cửa chùa Hòa Liễu. Ban thờ được sắp đặt rất đơn giản, trang nghiêm, nổi bật là chiếc mũ quan – đặt trang trọng lên chính diện ban thờ. Chiếc mũ cổ của thành hoàng làng được đặt ở vị trí cao nhất trên đài thề. Tại lễ hội, nhân dân và du khách được chứng kiến hoạt động tế lễ. Theo đó, chủ tế dùng dao vẽ một vòng tròn lớn giữa Đài thề và cắm dao vào chính giữa vòng tròn ấy.
Đại diện tư văn đọc Miêng thệ Minh Thề, trong đó nêu rõ: “Dĩ công vi công nguyện chư thần ủng hộ, nhược hữu tham tâm, dĩ công vi tư, nguyện chư thần đả tử. Y như văn thề“.
Đại diện tư văn đọc Miêng thệ Minh Thề, trong đó nêu rõ: “Dĩ công vi công nguyện chư thần ủng hộ, nhược hữu tham tâm, dĩ công vi tư, nguyện chư thần đả tử. Y như văn thề“ (“Nếu lấy của công làm việc công được thần linh ủng hộ. Nhược bằng, có lòng tham, lấy của công làm của tư, nguyện cầu thần linh đả tử! Y như lời thề…”).
Các vị chức sắc trong làng cùng giơ tay xin thề “không lấy của công làm của tư“.
Các vị chức sắc trong làng cùng giơ tay xin thề “không lấy của công làm của tư“.

Sau đó, chủ tế thực hiện nghi lễ cắt tiết gà để uống máu ăn thề.
Sau đó, chủ tế thực hiện nghi lễ cắt tiết gà để uống máu ăn thề.
Máu gà trống được hòa vào bình rượu lớn, mỗi người truyền tay nhau uống một ngụm khẳng định sự đoàn kết thực hiện đúng lời thề.
Máu gà trống được hòa vào bình rượu lớn, mỗi người truyền tay nhau uống một ngụm khẳng định sự đoàn kết thực hiện đúng lời thề.
Tiết gà được pha với rượu chia đều cho mỗi người một chén nhỏ như thể hiện sự đồng tâm của cả cộng đồng. Trong khói hương nghi ngút, những lời thề với thần linh, với tổ tiên âm vang cả một góc trời.
Tiết gà được pha với rượu chia đều cho mỗi người một chén nhỏ như thể hiện sự đồng tâm của cả cộng đồng.
Sau đó, chủ tế cùng các vị cao niên trong làng dâng hương tại đền Hòa Liễu, kết thúc nghi lễ chính trong lễ hội Minh Thề - lễ hội thề “không tham nhũng” độc nhất, vô nhị ở Việt Nam.
Sau đó, chủ tế cùng các vị cao niên trong làng dâng hương tại đền Hòa Liễu, kết thúc nghi lễ chính trong lễ hội Minh Thề - lễ hội thề “không tham nhũng” độc nhất, vô nhị ở Việt Nam.
Những nghi lễ chính trong lễ hội Minh Thề - Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo tặng quà 33 tân binh trước ngày nhập ngũ

Mai Dung |

Ngày 22.2, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tổ chức chương trình tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024.

Hội đua thuyền rồng trên sông Đa Độ, Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 19.2, UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) tổ chức lễ hội Đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ lần thứ 17.

Ấn tượng lễ khai bút đầu năm tại di tích "rồng vàng hạ thế" ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 17.2, tại di tích lịch sử quốc gia Tháp Tường Long, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức lễ khai bút xuân Giáp Thìn và biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm học 2023-2024.

Thanh tra Chính phủ nói về nạn tham nhũng vặt

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ nhìn nhận tình trạng tham nhũng vặt làm cho nhiều doanh nghiệp và người dân phải chi trả những khoản phí ngoài quy định khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Phát hiện nhiều vi phạm tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 25.2, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai công khai Kết luận số 09/KL-TT về việc chấp hành pháp luật về đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam ở phường Hóa An, TP Biên Hòa và chỉ ra nhiều vi phạm về đất đai, môi trường…

Không khí lạnh tăng cường sắp tác động mạnh, miền Bắc tiếp tục mưa rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay, phía bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống phía nam.

Những ngân hàng công bố lãi suất cho vay cơ sở

Minh Ánh |

Theo tìm hiểu, hiện có một số ngân hàng công bố lãi suất cho vay cơ sở - mức lãi suất tham chiếu được ngân hàng dùng để điều chỉnh mức lãi suất cho vay sau thời gian cố định lãi suất.

Nguồn cung và nhu cầu tìm kiếm mua nhà ở phía Nam bắt đầu tăng trở lại

Bảo Chương |

Nguồn cung nhà ở trong năm 2024 tại TPHCM đã có nhiều cải thiện tích cực trong giai đoạn đầu năm khi các chủ đầu tư đang cố gắng bán hàng nhằm tìm kiếm dòng tiền và đặc biệt là trước khi có những quy định mới được áp dụng trong giao dịch bất động sản.

Hải Phòng: LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo tặng quà 33 tân binh trước ngày nhập ngũ

Mai Dung |

Ngày 22.2, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) tổ chức chương trình tặng quà cho tân binh lên đường nhập ngũ năm 2024.

Hội đua thuyền rồng trên sông Đa Độ, Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 19.2, UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) tổ chức lễ hội Đua thuyền rồng truyền thống trên sông Đa Độ lần thứ 17.

Ấn tượng lễ khai bút đầu năm tại di tích "rồng vàng hạ thế" ở Hải Phòng

Mai Dung |

Ngày 17.2, tại di tích lịch sử quốc gia Tháp Tường Long, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức lễ khai bút xuân Giáp Thìn và biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu năm học 2023-2024.