Ngang nhiên chở hơn 1 tấn lợn bệnh đi tiêu thụ

NHẬT HỒ |

Lợn bệnh được chuyên chở từ tỉnh Sóc Trăng sang Bạc Liêu tiêu thụ đã được lực lượng chức năng phát hiện kịp thời, đề nghị tiêu hủy.

Ngày 21.8, ông Hà Văn Buôl, Chánh Thanh tra Sở NNPTNT Bạc Liêu cho biết, tất cả số lợn được phát hiện vào chiều hôm qua đã được tiêu hủy theo quy định. Thanh tra Sở NNPTNT đã xử lý các bước tiếp theo đối với hành vi vận chuyển động vật nhiễm bệnh đi tiêu thụ.

Trước đó, vào chiều 20.8, chiếc xe tải mang BKS 94C-016.43 do Nguyễn Văn Hướng (42 tuổi; ngụ xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển đã chở 11 con lợn (trong đó có 3 con lợn nái, 8 con lợn thịt), tổng trọng lượng khoảng 1,2 tấn, trong đó có một con lợn nái đã chết, số còn lại có dấu hiệu lâm sàng của bệnh dịch tả heo Châu Phi.

Tài xế không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch, lực lượng chức năng tiến hành tiều hủy theo quy dịnh (ảnh Nhật Hồ)
Tài xế không xuất trình được giấy tờ kiểm dịch, lực lượng chức năng tiến hành tiều hủy theo quy dịnh. Ảnh: Nhật Hồ

Điều đáng nói, khi phát hiện đoàn kiểm tra, Hướng tăng ga chạy trốn. Khi kiểm tra, Hướng không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến chứng nhận kiểm dịch, giấy xét nghiệm của các cơ quan chức năng.

Theo trình bày, tài xế Hướng chỉ chở thuê cho một người ở xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng trên đường đến xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu để tiêu thụ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đột phá: Tim lợn có thể ghép cho tim người trong 3 năm nữa?

Ngọc Vân |

Tim lợn có thể được sử dụng để cấy ghép tim người trong vòng 3 năm tới - theo bác sĩ phẫu thuật thực hiện ca ghép tim đầu tiên ở Anh 40 năm trước.

Những bộ phận của lợn không nên ăn nhiều kẻo hại sức khỏe

An An (Theo FeedyTV) |

Thịt lợn là loại thực phẩm thông dụng giúp cung cấp protein, chất béo và khoáng chất mà cơ thể bạn cần để hoạt động. Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo rằng có một số bộ phận của lợn mà bạn nên hạn chế ăn để đảm bảo sức khỏe.

Công bố dịch sau khi đã tiêu hủy hàng nghìn lợn bệnh

NHẬT HỒ |

Mãi đến chiều 19.8, UBND huyện Hồng Dân, Bạc Liêu mới công bố dịch tả lợn châu Phi sau khi đã tiêu hủy đến 3.500 con. Điều đáng nói, trước đó, người dân vứt xác lợn chết xuống kênh rạch gây bất bình trong khu dân cư.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đột phá: Tim lợn có thể ghép cho tim người trong 3 năm nữa?

Ngọc Vân |

Tim lợn có thể được sử dụng để cấy ghép tim người trong vòng 3 năm tới - theo bác sĩ phẫu thuật thực hiện ca ghép tim đầu tiên ở Anh 40 năm trước.

Những bộ phận của lợn không nên ăn nhiều kẻo hại sức khỏe

An An (Theo FeedyTV) |

Thịt lợn là loại thực phẩm thông dụng giúp cung cấp protein, chất béo và khoáng chất mà cơ thể bạn cần để hoạt động. Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo rằng có một số bộ phận của lợn mà bạn nên hạn chế ăn để đảm bảo sức khỏe.

Công bố dịch sau khi đã tiêu hủy hàng nghìn lợn bệnh

NHẬT HỒ |

Mãi đến chiều 19.8, UBND huyện Hồng Dân, Bạc Liêu mới công bố dịch tả lợn châu Phi sau khi đã tiêu hủy đến 3.500 con. Điều đáng nói, trước đó, người dân vứt xác lợn chết xuống kênh rạch gây bất bình trong khu dân cư.