Trái tim "xuyên" hai miền đem lại sự sống cho người bệnh

L.Hà |

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã điều phối một trái tim từ Hà Nội tới TP. Huế  để cứu sống bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối. Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt.

Người hiến tạng là một thanh niên 27 tuổi sống tại Hà Nội, không may bị tai nạn giao thông khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Khi anh rơi vào tình trạng chết não, gia đình anh đã tình nguyện hiến tặng toàn bộ nội tạng của anh cho những người bệnh nặng. Anh cũng đã tặng lại 2 giác mạc và các mô cho những người bệnh đang chờ ghép.

Gan, 2 thận của anh đã được ghép ngay cho 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức. Còn tim của anh có chỉ số phù hợp với bệnh nhân Huỳnh Công M (55 tuổi, bệnh nhân đang theo dõi chờ ghép tại Bệnh viện Trung ương Huế). Bệnh nhân M mắc bệnh giãn cơ tim – suy tim giai đoạn cuối. Bệnh nhân đã 6 lần bị ngưng tim.

Sau khi xác định được danh tính bệnh nhân chờ ghép trong danh sách chờ ghép quốc gia, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã lên phương án phối hợp cùng với Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Huế và Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam – Vietnam Airlines để vận chuyển trái tim được kịp thời.

Do các chuyến bay tới TP. Huế không phù hợp nên để đảm bảo được thời gian “vàng” trong kỹ thuật ghép tim, kíp điều phối đã quyết định đưa trái tim tới sân bay Đà Nẵng và dùng xe cấp cứu vận chuyển tới TP. Huế. Kíp bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật rửa tim ngay trên xe cấp cứu để kịp thời gian ghép.

GS.TS Trịnh Hồng Sơn – Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia đã trực tiếp tham gia vận chuyển trái tim tới Huế và theo dõi toàn bộ quá trình ca ghép diễn ra.

"Sau khi rời khỏi lồng ngực người hiến 5,5 tiếng đồng hồ, trái tim người hiến đã được đặt vào lồng ngực mới vào lúc 16h40 phút ngày 27.1. Và đến 18h15 phút cùng ngày, trái tim chính thức đập lại những nhịp đập đầu tiên", GS.TS Trịnh Hồng Sơn cho hay.

Ngày 31.1, bệnh nhân M. đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được với các bác sĩ.

L.Hà
TIN LIÊN QUAN

“Huyền thoại sống” về ghép tạng thế giới sẽ trực tiếp đào tạo bác sĩ Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Với sự hợp tác giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Hội Y bác sĩ Việt Nhật, ông Masatoshi Makuuchi – "huyền thoại sống" về ghép tạng thế giới - sẽ là người trực tiếp giảng dạy cho các bác sĩ Đà Nẵng để đào tạo một đội ngũ ghép tạng cho thành phố trong tương lai.

Kỳ tích y học và ca ghép tạng xuyên Việt

THÙY LINH |

Một người anh hùng “không xưng danh” đã để lại sự sống và ánh sáng - những món quà vô giá cho 6 người ở lại. Anh đã góp phần giúp các y-bác sĩ làm nên những kỳ tích mới trong y học Việt Nam: Thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên và tiến hành những ca ghép tạng xuyên Việt tưởng chừng “không tưởng”.

Những tiết lộ gan ruột của bác sỹ "tái sinh'' người bệnh nhờ ghép tạng

Dung Hà - Văn Thắng |

"Cứu được mạng người phúc đẳng hà sa, những người chết não giúp người bệnh tái sinh lần nữa bằng một phần cơ thể mình là điều vô cùng có ý nghĩa" - đây là lời chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết (Nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức) về công tác ghép tạng trong y học Việt Nam.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

“Huyền thoại sống” về ghép tạng thế giới sẽ trực tiếp đào tạo bác sĩ Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Với sự hợp tác giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Hội Y bác sĩ Việt Nhật, ông Masatoshi Makuuchi – "huyền thoại sống" về ghép tạng thế giới - sẽ là người trực tiếp giảng dạy cho các bác sĩ Đà Nẵng để đào tạo một đội ngũ ghép tạng cho thành phố trong tương lai.

Kỳ tích y học và ca ghép tạng xuyên Việt

THÙY LINH |

Một người anh hùng “không xưng danh” đã để lại sự sống và ánh sáng - những món quà vô giá cho 6 người ở lại. Anh đã góp phần giúp các y-bác sĩ làm nên những kỳ tích mới trong y học Việt Nam: Thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên và tiến hành những ca ghép tạng xuyên Việt tưởng chừng “không tưởng”.

Những tiết lộ gan ruột của bác sỹ "tái sinh'' người bệnh nhờ ghép tạng

Dung Hà - Văn Thắng |

"Cứu được mạng người phúc đẳng hà sa, những người chết não giúp người bệnh tái sinh lần nữa bằng một phần cơ thể mình là điều vô cùng có ý nghĩa" - đây là lời chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết (Nguyên Giám đốc Bệnh viện Việt Đức) về công tác ghép tạng trong y học Việt Nam.