Công bố dịch sau khi đã tiêu hủy hàng nghìn lợn bệnh

NHẬT HỒ |

Mãi đến chiều 19.8, UBND huyện Hồng Dân, Bạc Liêu mới công bố dịch tả lợn châu Phi sau khi đã tiêu hủy đến 3.500 con. Điều đáng nói, trước đó, người dân vứt xác lợn chết xuống kênh rạch gây bất bình trong khu dân cư.

Chiều 19.8, ông Nguyễn Văn Thới, Phó Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân đã chính thức quyết định công bố dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn huyện Hồng Dân.

Điều bất ngờ, ngay khi ký quyết định công bố dịch là kèm theo văn bản báo cáo tình hình diễn biến dịch tả lợn châu Phi đến ngày 19.8 trên địa bàn huyện.

Theo đó toàn huyện có 4 xã và 1 thị trấn có dịch tả lợn châu Phi. Huyện này cũng đã tiến hành tiêu hủy 3.546 con lợn với 219.319 kg.

Lợn chết được một số người dân tại Hồng Dân, Bạc Liêu vứt xuống kênh trước khi huyện công bố dịch (ảnh Nhật Hồ)
Lợn chết được một số người dân tại Hồng Dân, Bạc Liêu vứt xuống kênh trước khi huyện công bố dịch. Ảnh Nhật Hồ

Trước đó, lợn chết được người dân bỏ xuống sông, rạch gây ô nhiễm môi trường vùng nông thôn. Được biết, lợn chết do dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại địa phương này từ 8.8 và lây lan rất nhanh, nhưng đến 19.8 huyện mới công bố dịch sau khi đã tiến hành tiêu hủy hàng ngàn con.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Vứt xác lợn chết vì dịch bệnh xuống kênh gây lo lắng cho người nuôi

NHẬT HỒ |

Thay vì tiêu hủy theo quy định, một số người dân tại huyện Hồng Dân, Bạc Liêu vứt xác lợn bị bệnh xuống kênh.

Bạc Liêu: “Xã hội đen” đấu nhau giành địa bàn bảo kê game bắn cá

NHẬT HỒ - TRỌNG NGUYỄN |

Vụ đâm chém, thanh toán lẫn nhau nhằm tranh giành quyền bảo kê một điểm game bắn cá khiến hàng chục người bị thương.

Bạc Liêu tịch thu tôm bơm chích tạp chất để tránh tuồn ra thị trường

NHẬT HỒ |

Có đến trên 1 tấn tôm nguyên liệu bơm chích tạp chất được các ngành chức năng Bạc Liêu phát hiện. Bạc Liêu tịch thu toàn bộ số tôm này nhằm ngăn chặn tôm có chứa tạp chất tuồn ra thị trường.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vứt xác lợn chết vì dịch bệnh xuống kênh gây lo lắng cho người nuôi

NHẬT HỒ |

Thay vì tiêu hủy theo quy định, một số người dân tại huyện Hồng Dân, Bạc Liêu vứt xác lợn bị bệnh xuống kênh.

Bạc Liêu: “Xã hội đen” đấu nhau giành địa bàn bảo kê game bắn cá

NHẬT HỒ - TRỌNG NGUYỄN |

Vụ đâm chém, thanh toán lẫn nhau nhằm tranh giành quyền bảo kê một điểm game bắn cá khiến hàng chục người bị thương.

Bạc Liêu tịch thu tôm bơm chích tạp chất để tránh tuồn ra thị trường

NHẬT HỒ |

Có đến trên 1 tấn tôm nguyên liệu bơm chích tạp chất được các ngành chức năng Bạc Liêu phát hiện. Bạc Liêu tịch thu toàn bộ số tôm này nhằm ngăn chặn tôm có chứa tạp chất tuồn ra thị trường.