Một huyện biên giới nhiều năm dẫn đầu về cải cách hành chính

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Từ vị trí cuối bảng về cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, chỉ sau 1 năm, huyện Nậm Pồ đã vươn lên vị trí số 1 và liên tục duy trì các vị trí dẫn đầu cho đến nay.

Từ cuối bảng về CCHC vươn lên vị trí dẫn đầu

Huyện Nậm Pồ mới được thanh lập năm 2013 là huyện biên giới nghèo và khó khăn nhất của tỉnh Điện Biên. Những năm đầu thành lập, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, cán bộ, công chức, viên chức vừa thiếu về số lượng lại vừa yếu về chất lượng nên chưa đáp ứng được yêu cầu về CCHC.

Trong điều kiện như vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị hành chính còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp tiến trình CCHC của toàn tỉnh. Do vậy, chỉ số chấm điểm xếp hạng về CCHC của huyện Nậm Pồ luôn ở mức thấp nhất trong 10 huyện, thị xã, thành phố.

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, có tính quyết định thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp giao dịch với cơ quan nhà nước. Huyện Nậm Pồ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng.

Trong đó, việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị được ưu tiên, chú trọng, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức được tiến hành thường xuyên. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị cũng bắt đầu được triển khai đồng bộ.

Đến cuối năm 2020, việc sử dụng chữ ký số và văn bản điện tử đã được triển khai và thực hiện đồng hộ ở hầu hết các lĩnh vực, đơn vị. Cùng với đó, tất cả các cuộc họp theo cách truyền thống cũng được chuyển thành các cuộc họp “không giấy” và trực tuyến để chống lãng phí và hạn chế thời gian đi lại của cán bộ.

 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được triển khai đồng bộ và hiệu quả tại tất cả các xã để phục vụ nhân dân.

Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thông chính trị, từ vị trí cuối bảng xếp hạng, năm 2020 lần đầu tiên huyện Nậm Pồ vươn lên xếp vị trí thứ nhất về CCHC trong 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Điện Biên, tăng 9 bậc so với năm 2019. Năm 2021 huyện Nậm Pồ tiếp tục giữ được vị trí xếp hạng thứ 2 về chỉ số cải cách hành chính.

Ngày 10.5 vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã công bố kết quả và huyện Nậm Pồ lại tiếp tục đứng đầu về chỉ số CCHC năm 2022 với chỉ số CCHC đạt tỉ lệ trung bình là 85,57%. Kết quả này được coi là dấu ấn quan trọng đặc biệt trong thời điểm huyện Nậm Pồ đang sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập.

Thay đổi từ những cán bộ làm việc trực tiếp với Nhân dân

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về thành quả trong công tác CCHC, ông Bùi Văn Luyện – Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết, để đạt được kết quả này là một sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của huyện và tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện.

“Công tác chỉ đạo điều hành xuyên suốt, quyết liệt, kiên trì là yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công trong công tác CCHC các cấp. Cùng với đó, phải luôn tạo điều kiện để người dân giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời những tồn tại, hạn chế phải được phát hiện và xử lý ngay” – ông Bùi Văn Luyện cho hay.

Từ năm 2020, hầu hết các cuộc họp không giấy, họp trực tuyến được thay thế cho các cuộc họp trực tiếp truyền thống.
Từ năm 2020, hầu hết các cuộc họp không giấy, họp trực tuyến được thay thế cho các cuộc họp trực tiếp với hàng loạt tài liệu phải in sao theo cách truyền thống.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ, trong triển khai các giải pháp cụ thể, huyện đã đặc biệt chú trọng đến công tác cải cách thủ tục hành chính. Trong đó chú trọng nâng cao kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trực tiếp với người dân tại bộ phận “một cửa” để phục vụ Nhân dân được tốt nhất.

“Để làm được điều đó, huyện Nậm Pồ đã đánh giá chất lượng hồ sơ công việc hằng tháng, hằng quý để làm cơ sở xếp loại cán bộ, công chức cuối năm. Đồng thời, huyện cũng tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại các xã để đảm bảo việc thực hiện đồng bộ từ huyện đến cơ sở” - Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết thêm.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Chỉnh sửa thông tin trên biển, bảng tại Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ có hơn 40 điểm di tích thành phần vừa được phát hiện có nhiều sai sót trên các bia, biển, bảng giới thiệu.

Xây dựng nông thôn mới bằng chính sức mạnh lòng dân

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống cho người dân. Do vậy, làm sao để người dân đồng lòng, phát huy nội lực là điều quan trọng nhất.

Chỉ số cải cách hành chính tụt hạng, Quảng Trị xem xét để đánh giá cán bộ

HƯNG THƠ |

Nhiều chỉ số liên quan đến cải cách hành chính ở tỉnh Quảng Trị trong năm 2022 tụt hạng, nằm ở vị trí trung bình thấp của cả nước. Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm đến 18 bậc so với năm trước và xếp thứ 59/63 tỉnh/thành.

Djokovic vô địch Roland Garros 2023, giành Grand Slam thứ 23

TAM NGUYÊN |

Novak Djokovic đã chính thức đi vào lịch sử với chức vô địch Roland Garros 2023.

Sở GDĐT Hà Nội lên tiếng việc đề thi môn Toán in mờ gây hiểu nhầm

Tường Vân |

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội, nhiều phụ huynh phản ánh, đề thi môn Toán bị in mờ khiến học sinh hiểu nhầm.

Truy thăng cấp bậc hàm với 4 cán bộ công an hy sinh ở Đắk Lắk

Việt Dũng |

Chiều 11.6, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ chiến sĩ Công an xã hy sinh trong vụ các đối tượng tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk.

Bức xúc vì đối tượng tiếp tục giả mạo Báo Lao Động, kêu gọi ủy thác đầu tư

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, ông Nguyễn Quang Đạo vô cùng bức xúc khi có đối tượng tiếp tục giả mạo báo kêu gọi đầu tư theo hình thức ủy thác. Việc này không những gây hiểu nhầm giữa bạn đọc và Báo Lao Động mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tiền oan vì bị đối tượng lừa đảo.

Tin 20h: Những cổ vật được người dân tìm thấy khi nước sông Đà cạn khô

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Những cổ vật được người dân tìm thấy khi nước sông Đà cạn khô; Xác định được danh tính thi thể bị giấu trong bao tải ở Hải Phòng; Kết thúc kỳ thi vào lớp 10; Kỳ đài Kinh thành Huế tiếp tục bị “đe dọa” trước vấn nạn viết vẽ bậy...

Chỉnh sửa thông tin trên biển, bảng tại Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ có hơn 40 điểm di tích thành phần vừa được phát hiện có nhiều sai sót trên các bia, biển, bảng giới thiệu.

Xây dựng nông thôn mới bằng chính sức mạnh lòng dân

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là hướng đến mục tiêu nâng cao đời sống cho người dân. Do vậy, làm sao để người dân đồng lòng, phát huy nội lực là điều quan trọng nhất.

Chỉ số cải cách hành chính tụt hạng, Quảng Trị xem xét để đánh giá cán bộ

HƯNG THƠ |

Nhiều chỉ số liên quan đến cải cách hành chính ở tỉnh Quảng Trị trong năm 2022 tụt hạng, nằm ở vị trí trung bình thấp của cả nước. Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giảm đến 18 bậc so với năm trước và xếp thứ 59/63 tỉnh/thành.