Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ủng hộ huyện Nậm Pồ 160 triệu phòng chống COVID-19

PV |

Chiều 24.5, trao đổi với PV lãnh đạo huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên xác nhận, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng đã chuyển 160 triệu ủng hộ huyện phòng chống COVID-19.

Theo dõi thông tin qua báo chí về khó khăn, vất vả trong phòng chống COVID-19 khi dịch bùng phát tại huyện biên giới Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Thông qua sự kết nối của những người hâm mộ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã quyết định chuyển 160 triệu đồng nhằm chia sẻ với những khó khăn của địa phương.

Trên Facebook cá nhân của mình, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ, đây là số tiền của anh và những người bạn gửi hỗ trợ huyện Nậm Pồ với mong muốn chung tay cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương trong thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Tính đến sáng 24.5, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận trên 40 ca mắc COVID-19, cùng với đó là trên 1.200 trường hợp F1 đang phải cách ly lại 11 cơ sở cách ly tập trung.

Được biết, cũng trong ngày 24.5 nhóm của ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã trao tặng cho tỉnh Bắc Giang hơn 300 triệu đồng và tỉnh Bắc Ninh 250 triệu đồng cùng nhiều phần quà về vật chất.

PV
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên ghi nhận thêm 5 ca dương tính

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ 19h ngày 20.5 đến 12h ngày 21.5 tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc mới từ ngày 7.5 đến nay là 49 ca.

Điện Biên - Những hình ảnh từ tâm dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 14.5, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ghi nhận 1 ca COVID-19 đầu tiên, 6 ngày sau đã tăng lên 30 ca và tạo thành ổ dịch. Đáng lo ngại là các ca mắc COVID-19 hầu hết là giáo viên và học sinh tiểu học kéo theo hàng nghìn ca F1. Trước những diễn biến phức tạp, ngày 19.5, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp vào tâm dịch, kiểm tra, chỉ đạo.

Đàm Vĩnh Hưng: "Có người giả mạo tên tuổi tôi để lừa đảo người hâm mộ"

ĐÔNG DU |

Đàm Vĩnh Hưng bức xúc cho biết, đã 3 lần anh yêu cầu người lừa đảo dừng hành động này lại nhưng đến giờ người này vẫn tiếp tục ngoan cố. Chính vì thế, nam ca sĩ đã nhờ Công an vào cuộc.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Điện Biên ghi nhận thêm 5 ca dương tính

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ 19h ngày 20.5 đến 12h ngày 21.5 tỉnh Điện Biên tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc mới từ ngày 7.5 đến nay là 49 ca.

Điện Biên - Những hình ảnh từ tâm dịch COVID-19

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 14.5, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên ghi nhận 1 ca COVID-19 đầu tiên, 6 ngày sau đã tăng lên 30 ca và tạo thành ổ dịch. Đáng lo ngại là các ca mắc COVID-19 hầu hết là giáo viên và học sinh tiểu học kéo theo hàng nghìn ca F1. Trước những diễn biến phức tạp, ngày 19.5, ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp vào tâm dịch, kiểm tra, chỉ đạo.

Đàm Vĩnh Hưng: "Có người giả mạo tên tuổi tôi để lừa đảo người hâm mộ"

ĐÔNG DU |

Đàm Vĩnh Hưng bức xúc cho biết, đã 3 lần anh yêu cầu người lừa đảo dừng hành động này lại nhưng đến giờ người này vẫn tiếp tục ngoan cố. Chính vì thế, nam ca sĩ đã nhờ Công an vào cuộc.