Ngày 13.10, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đã diễn ra cuộc họp về Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đổi với hàng hoá nhập khẩu.
Trình bày tờ trình về việc phê duyệt Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã nêu sự cần thiết, phạm vi, căn cứ xây dựng đề án, quá trình soạn thảo đề án, những nội dung cải cách của đề án.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho hay, mục tiêu của đề án nhằm cắt giảm chi phí, thời gian và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng; nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng đối với hàng hoá nhập khẩu.
Những nội dung cơ bản cải cách của đề án đó là giao cơ quan hải quan là đầu mối kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập tại các cửa khẩu.
Theo đó, việc này bao gồm việc tiếp nhận hồ sơ kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; quyết định phương thức kiểm tra; thông báo kết quả kiểm tra; xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện hệ thống thông tin để đảm bảo việc điện tử hoá trình tự, thủ tục kiểm tra, công khai, minh bạch thông tin, kết nối và chia sẻ với các bộ, ngành.
Nội dung khác cải cách được nêu trong đề án đó là áp dụng đồng bộ 3 phương thức kiểm tra để cắt giảm đối tượng phải kiểm tra trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. Những phương thức này đó là kiểm tra chặt, kiếm tra thông thường và kiểm tra giảm.
Việc đơn giản hoá trình tự, thủ tục kiểm tra ở từng phương thức theo trình tự kiểm tra quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm; Thực hiện kiểm tra theo mặt hàng để cắt giảm tối đa lô hàng phải kiểm tra nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước; Áp dụng quản lý rủi ro nâng cao tính tuân thủ, giảm chi phí xã hội; Bổ sung các trường hợp miễn kiểm tra; Ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai mô hình mới… cũng là những nội dung cải cách của đề án.
Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh lại thông điệp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ đó là đặt ra quyết tâm Chính phủ kiến tạo. Trong đó, từ năm 2018 tới nay, vấn đề cải cách hành chính, rà soát, cắt giảm các thủ tục được thực hiện một cách rất mạnh mẽ.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao các cơ quan đã xây dựng đề án này. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp thì việc cải cách này càng trở nên cần thiết.
“Nếu chúng ta thực hiện tốt việc cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp thì sẽ tạo ra dư địa lớn cho tăng trưởng kinh tế” - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan trước khi thực hiện đề án này cũng cần phải tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục hành chính.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị các cơ quan tiếp thu những ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề án và sẽ trình Thủ tướng để phê duyệt trong thời gian tới. “Việc cải cách này không phải vì lợi của Bộ này, Bộ kia. Đây là vì lợi ích tập thể và lợi ích quốc gia” - ông Mai Tiến Dũng nói.