Lễ khai giảng đặc biệt của hơn 850.000 học sinh Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Sáng 5.9, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 tại duy nhất điểm trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP.Vinh).

Năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 850.000 học sinh các cấp học bước vào năm học mới.

Năm học 2020-2021, dù còn nhiều khó khăn, ngành giáo dục tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt nhiều thành tích cả về giáo dục mũi nhọn và giáo dục đại trà.

Học sinh lớp 1 ở TP Vinh (Nghệ An) chuẩn bị dự lễ khai giảng online vào sáng 5.9. Ảnh: Quang Đại
Học sinh lớp 1 ở TP.Vinh (Nghệ An) chuẩn bị dự lễ khai giảng online vào sáng 5.9. Ảnh: Quang Đại

Đây cũng là năm học Nghệ An đạt được nhiều thành tích ở cả 4 bậc học với việc đã chủ động và triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, xây dựng chương trình, nội dung dạy học hiện đại, hội nhập, hướng đến mục tiêu công dân toàn cầu, đổi mới hình thức, phương pháp tổ chức dạy học, đánh giá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện từng cấp học.

Đến thời điểm này, Nghệ An cũng là tỉnh đi đầu cả nước làm tốt công tác tập huấn cho giáo viên để chuẩn bị cho chương trình thay sách giáo khoa cho 100% giáo viên.

Kết thúc năm học 2020 - 2021, Nghệ An tăng 7 bậc về kết quả thi tốt nghiệp THPT. Toàn tỉnh có 1 thủ khoa toàn quốc, nhiều học sinh đạt á khoa và nằm trong tốp 10 cả nước. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững với 81 học sinh đạt giải tại cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, có 5 lượt học sinh đạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc tại các cuộc thi Olympic khu vực và quốc tế - đứng đầu cả nước.

Theo Sở GDĐT Nghệ An, đến nay toàn tỉnh còn 508 trường phải sử dụng để làm khu cách ly tập trung tại 20/21 huyện, thành, thị (trừ thị xã Cửa Lò), trong đó có 292 trường mầm non, 138 trường tiểu học và 77 trường THCS) và 1 trung tâm GDNN-GDTX.

Trước thềm năm học mới, Nghệ An cũng đang còn hàng chục học sinh và giáo viên phải điều trị tại các bệnh viện dã chiến; hàng trăm giáo viên, học sinh thuộc diện F1 và F2 đang phải cách ly tập trung hoặc giám sát tại nhà.

Thành phố Vinh và nhiều địa phương khác trong tỉnh đang cách ly xã hội nên lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo quy mô nhỏ, đảm bảo các điều kiện giãn cách và được rút ngắn trong thời gian 30 phút.

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới, GS.TS Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An khẳng định ngành giáo dục sẽ đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, xứng đáng với truyền thống giáo dục của quê hương Bác Hồ.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Nghệ An còn thiếu 7.843 giáo viên

LAM CHI |

Trước thềm năm học mới, ngành Giáo dục Nghệ An còn thiếu 7.843 giáo viên các cấp học.

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An kiểm tra đơn vị “3 tại chỗ"

THU HÀ |

Ngày 27.8, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tổ chức giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch và hỗ trợ công nhân tại Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược thuộc Công ty cổ phần Dược-Vật tư Y tế Nghệ An và Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Vinh thực hiện "3 tại chỗ”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Nghệ An còn thiếu 7.843 giáo viên

LAM CHI |

Trước thềm năm học mới, ngành Giáo dục Nghệ An còn thiếu 7.843 giáo viên các cấp học.

Công đoàn ngành Y tế Nghệ An kiểm tra đơn vị “3 tại chỗ"

THU HÀ |

Ngày 27.8, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tổ chức giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch và hỗ trợ công nhân tại Nhà máy sản xuất thuốc Đông dược thuộc Công ty cổ phần Dược-Vật tư Y tế Nghệ An và Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Vinh thực hiện "3 tại chỗ”.