Lễ khai giảng đặc biệt của năm học 2021-2022

Nhóm PV |

Hôm nay, ngày 5.9, lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra tại hơn 40 tỉnh, thành. Tại Hà Nội và một số địa phương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Học sinh thủ đô tham dự buổi lễ khai giảng chưa từng có

Tại Hà Nội, hơn 2,1 triệu học sinh các cấp đã tham dự lễ khai giảng năm học mới chưa từng có theo hình thức trực tuyến.

Lễ khai giảng đặc biệt năm nay của toàn thành phố Hà Nội được tổ chức tại ngôi trường hơn 100 tuổi - THCS Trưng Vương. Tới dự lễ khai giảng có đại diện giáo viên, học sinh của các cấp từ tiểu học, THCS, THPT và GDTX.

 
 
Giáo viên, học sinh thủ đô chào cờ trong lễ khai giảng đầu năm học 2021-2022 .
 
Giáo viên, phụ huynh và học sinh thủ đô theo dõi lễ khai giảng qua truyền hình và thực hiện nghi lễ chào cờ. Ai nấy đều xúc động, hồi hộp chờ đón năm học mới.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu ngày khai giảng được tổ chức bảo đảm trang trọng, ngắn gọn, phù hợp với lứa tuổi học sinh; bảo đảm an toàn, tránh phô trương, hình thức; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; bảo đảm các điều kiện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tất cả mọi người tham dự lễ khai giảng này, bao gồm các phóng viên đều đã phải xét nghiệm COVID-19 từ ngày 4.9.

Theo kế hoạch, chương trình phát sóng trực tiếp từ 7h30 đến 8h30 ngày 5.9 trên sóng của Đài Truyền hình Hà Nội. Trong 1 tiếng, học sinh đang ở các khu cách ly, phong tỏa cũng sẽ được tạo điều kiện để theo dõi lễ khai giảng trực tuyến.

Tại lễ khai giảng, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới; Chủ tịch UBND thành phố đánh trống khai giảng năm học mới và nhiều hoạt động khác.

Khai giảng online dù còn nhiều mới lạ, nhưng nhiều trường học tại Hà Nội đã lên phương án, xây dựng những video, kịch bản để ngoài buổi khai giảng chung của toàn thành phố, các em học sinh sẽ có những phút giây đáng nhớ, đánh dấu khởi đầu cho một năm học mới thật đặc biệt.

Giáo viên gửi lời chúc tới học sinh trong lễ khai giảng năm học mới.

Bà Lê Thị Thu Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đây là lễ khai giảng đặc biệt nhất, “có một không hai” từ trước tới nay tại thủ đô.

“Lễ khai giảng năm học 2021-2022, nhà trường cũng bàn giải pháp tổ chức lễ khai giảng cho các con thật đặc biệt.

Mặc dù UBND TP.Hà Nội tổ chức lễ khai giảng chung cho toàn thành phố tại Trường THCS Trưng Vương, nhưng tại Trường THCS Ngọc Thuỵ cũng sẽ có phần lễ khai giảng. Tuy đây không phải là phần lễ nhưng là phần hội để các con được hoà vào không khí khai giảng đầu năm học mới” - bà Hoa cho hay.

Bà Lê Thị Thu Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội.
Bà Lê Thị Thu Hoa, Hiệu trưởng trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội.

Theo bà Lê Thị Thu Hoa, các thầy cô giáo chủ nhiệm đã đầu tư hướng dẫn học sinh trình bày phát biểu cảm tưởng của mình trong năm học mới. Bên cạnh đó, học sinh có bài phát biểu của mình. Sau đó từng học sinh sẽ trở về sinh hoạt lớp với cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp mình.

Từ sáng sớm ông Nguyễn Ngọc Tương (45 tuổi), đại diện cha mẹ học sinh Trường THCS Ngọc Thuỵ, quận Long Biên đã gọi các con dậy chuẩn bị trang phục, đồ dùng học tập, máy tính để các con đón lễ khai giảng.

“Lễ khai giảng năm nay khác hoàn toàn từ ngày chúng ta học tới giờ. Tôi xem đây là lễ khai giảng có một không hai của ngành giáo dục Việt Nam. Tôi đại diện cho hội cha mẹ học sinh có lãng hoa chào mừng thầy trò nhà trường. Cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước vào trường đó là hơi buồn chút vì sân trường vắng, đìu hiu khác biệt mà lần đầu tiên tôi chứng kiến suốt từng bấy năm đi học”, anh Tương chia sẻ. Mặc dù vậy, nhưng anh Tương muốn tạo không khí cho các con như các con học tại trường. Hai con của anh chuẩn bị trang phục đầy đủ, quần áo trắng, khăn quàng đỏ, thẻ học sinh để các con thực hiện như khi ở trường.

Cô Nguyễn Thị Bách Chiến - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) cho biết, lễ khai giảng năm học 2021-2022 rất đặc biệt, thầy và trò chỉ gặp nhau qua màn hình nhỏ, nhưng cảm xúc vẫn bồi hồi, xao xuyến.

Giáo viên Trường Mầm non Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) đón khai giảng.
Giáo viên Trường Mầm non Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) đón khai giảng.

"Trong ngày khai giảng đặc biệt, tôi càng thương các con học sinh hơn bao giờ hết. Thương các con chưa được đến trường, thương các con ngày khai giảng không được giao lưu với bạn bè, thầy cô. Tôi biết rằng, năm học này, các con sẽ có nhiều thiệt thòi. Nhìn sân trường vắng tiếng cười nói vui tươi của các con, tôi chỉ mong Hà Nội sớm chiến thắng dịch bệnh để thầy trò được gặp nhau" - cô Bách Chiến chia sẻ.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành Công cũng cho rằng, trong năm học mới, thầy cô cần chủ động xây dựng giải pháp dạy học, tích cực động viên và đồng hành cùng học sinh. Đặc biệt, sự phối hợp của giáo viên và phụ huynh sẽ giúp các con vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Trường duy nhất ở TPHCM tổ chức khai giảng

Tại TPHCM, sáng 5.9, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) tổ chức lễ khai giảng trực tiếp tại trường với một số đại biểu dự và giáo viên, học sinh dự online.  Đây là lễ khai giảng năm học vô cùng đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh TPHCM cùng các tỉnh thành phía Nam đang phải gồng mình chống dịch COVID-19.

Dự khai giảng trực tiếp tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có ông Phan Văn Mãi – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND TPHCM, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng các đại diện Sở GDĐT, ban ngành, đại diện cha mẹ học sinh…

 
 
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đánh trống khai giảng năm học mới 2021-2022 tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. 
 
Một số học sinh đại diện dự lễ khai giảng trực tiếp tại trường.
Đúng 8h, chương trình Lễ Khai giảng bắt đầu. Sau lễ chào cờ, toàn thể đại biểu dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ tới những người đã hy sinh, đã mất bởi dịch bệnh COVID-19.
Sau lễ chào cờ, toàn thể đại biểu dành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ tới những người đã hy sinh, đã mất bởi dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Huyên Nguyễn
 
Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TPHCM - trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ảnh: Huyên Nguyễn

Năm học mới 2021 – 2022, các trường học khác ở TPHCM sẽ không tổ chức tựu trường, khai giảng. Các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu tổ chức dạy - học năm học mới trên môi trường internet.

Bậc THCS, THPT, GDTX bắt đầu năm học từ ngày 1.9 để tổ chức lớp và củng cố kiến thức, chương trình học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 6.9.

Bậc Tiểu học sẽ bắt đầu năm học từ ngày 8.9 để tổ chức lớp và củng cố kiến thức, từ 20.9.2021 bắt đầu thực học chương trình học kỳ 1.

Linh hoạt phương án tổ chức khai giảng

Ở một số địa phương, tùy vào tình hình dịch bệnh thực tế trên địa bàn, lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Tại Nghệ An, năm học 2021-2022, Lễ khai giảng duy nhất ở Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP.Vinh) và được truyền hình trực tiếp qua sóng phát thanh truyền hình tỉnh vào sáng nay (5.9), đúng 8h. Chương trình khai giảng có thời lượng 30 phút, số lượng người tham gia được giãn cách theo đúng quy định.

Dù thời gian ngắn gọn, lễ khai giảng vẫn được tổ chức long trọng với đầy đủ các nghi thức như: Chào cờ, đọc thư của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới, phát biểu của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tại Hà Tĩnh, buổi lễ khai giảng năm học mới được tổ chức đúng 7h sáng ngày 5.9 tại duy nhất 1 điểm trường THCS Lê Văn Thiêm (TP Hà Tĩnh) và phát sóng trực tuyến qua truyền hình để hơn 320.000 học sinh trên toàn tỉnh cùng theo dõi.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Lễ Khai giảng năm học 2021-2022 được tổ chức tại UBND thành phố. Bên cạnh điểm trung tâm, Lễ Khai giảng còn được trực tuyến ở 27 điểm cầu tại UBND quận, huyện; cùng các điểm cầu thuộc các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Tại Cần Thơ, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lễ khai giảng năm học 2021-2022 được tổ chức tại UBND thành phố. Bên cạnh điểm trung tâm, lễ khai giảng còn được trực tuyến ở 27 điểm cầu tại UBND quận, huyện; cùng các điểm cầu thuộc các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.

Một năm học mới lại bắt đầu, lễ khai giảng không vì thế mà kém đi phần ý nghĩa. Việc tổ chức lễ khai giảng được đảm bảo giãn cách, an toàn nhưng vẫn đủ để lan tỏa niềm vui, cảm xúc hân hoan đến trường của các em học sinh.

Tham dự buổi lễ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND đọc thư chào mừng năm học mới.

Hiện nay, TP Cần Thơ có trên 250.000 trẻ, học sinh, học viên đăng ký ra lớp trong năm học mới, công tác chuẩn bị cho năm học mới của ngành đã sẵn sàng. Sở đã xây dựng 5 kịch bản đối phó với dịch COVID-19. Trong đó có 2 kịch bản nổi bật là: Trong trường hợp kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh và học sinh đến trường; trường hợp khó khăn nhất là học sinh không thể đến trường, sẽ tổ chức dạy học bằng hình thức trực tuyến hoàn toàn. Ngành đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục chuẩn bị điều kiện phục vụ dạy và học trực tuyến. Đối với những học sinh không đủ điều kiện về công nghệ thông tin, các trường phải tổ chức giao nhiệm vụ học tập đến tận tay học sinh, nhận sản phẩm học.

Đây là năm học toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an toàn trường học. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết toàn ngành GDĐT cần triển khai, tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Chủ động, xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với diễn biến dịch COVID-19, có chính sách hỗ trợ, miễn giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa đối với các em học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục triển khai chương trình và sách giáo khoa phổ thông 2018 đảm bảo chất lượng...

Sau lễ khai giảng, ngày 6-9, học sinh lớp 9 và lớp 12 bắt đầu vào học kỳ I năm học 2021-2022; các khối lớp 6, 7, 8, 10, 11 học từ ngày 13-9; học sinh hệ giáo dục thường xuyên bắt đầu học từ ngày 20-9. Các cơ sở giáo dục trung học, giáo dục thường xuyên tổ chức dạy và học trực tuyến từ ngày bắt đầu học kỳ I cho đến khi có thông báo mới. Riêng mầm non, tiểu học, dự kiến bắt đầu học kỳ I từ ngày 20-9. Căn cứ diễn biến của dịch bệnh COVID-19, thành phố có thể điều chỉnh thời điểm bắt đầu của học kỳ này; trước mắt chưa triển khai dạy học trực tuyến đối với tiểu học, mầm non.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp.

Hà Nội tổ chức khai giảng tại duy nhất 1 điểm trường

Tường Vân |

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trước ngày khai giảng online tại ngôi trường đặc biệt nhất Hà Nội

Linh Chi - Hải Nguyễn |

Là ngôi trường đặc biệt nhất Hà Nội, nơi thực hiện nhiệm vụ hòa nhập cho nhiều em nhỏ khiếm thị, bởi vậy nên buổi khai giảng năm học mới sắp tới ở ngôi trường này lại càng đặc biệt hơn cả. Mặc dù không tổ chức khai giảng tại trường nhưng sân trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu vẫn được trang hoàng đơn giản mà ấm cùng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp.

Hà Nội tổ chức khai giảng tại duy nhất 1 điểm trường

Tường Vân |

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức khai giảng năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Trước ngày khai giảng online tại ngôi trường đặc biệt nhất Hà Nội

Linh Chi - Hải Nguyễn |

Là ngôi trường đặc biệt nhất Hà Nội, nơi thực hiện nhiệm vụ hòa nhập cho nhiều em nhỏ khiếm thị, bởi vậy nên buổi khai giảng năm học mới sắp tới ở ngôi trường này lại càng đặc biệt hơn cả. Mặc dù không tổ chức khai giảng tại trường nhưng sân trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu vẫn được trang hoàng đơn giản mà ấm cùng.