Hộp sữa, gói mì của Công đoàn tiếp sức lao động “3 tại chỗ”

PHƯƠNG LINH |

Sau hơn 1 tháng hàng nghìn công nhân lao động (CNLĐ) tại Khánh Hòa thực hiện “3 tại chỗ”, Công đoàn các cấp tại địa phương cũng đang nỗ lực vừa chống dịch vừa tìm cách tiếp sức cho công nhân.

Ai cũng thấy ấm lòng

Đã 2 tháng nay chị Trần Thị Kim Linh - công nhân Cty TNHH Ngọc Trai Sài Gòn (đóng tại xã Vạn Lương, H. Vạn Ninh, Khánh Hòa) - phải gửi cô con gái 2 tuổi cho người giữ trẻ trong bờ để ra đảo làm việc. Hiểu được khó khăn của đoàn viên, CNLĐ làm việc “3 tại chỗ” ngoài đảo, những ngày qua anh chị em công đoàn huyện Vạn Ninh ngược xuôi mua chuối, dưa hấu, mì tôm, gạo… để mang ra tận nơi tiếp sức, động viên công nhân.

Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch LĐLĐ Vạn Ninh - chia sẻ: “Ngoài đảo đi lại khó khăn nên rau xanh, trái cây càng khan hiếm, đợt này LĐLĐ huyện ra thăm mang theo 400kg chuối, 200kg dưa hấu, 50 thùng nước suối, khẩu trang và 90 suất quà nhu yếu phẩm cho công nhân”.

Nhận phần hỗ trợ là thùng mì, khẩu trang, gạo cho cá nhân và trái cây cho tất cả mọi người, chị Linh cũng như nhiều công nhân Cty Ngọc trai Sài Gòn không giấu được niềm vui. Mừng vì “làm việc ngoài đảo xa xôi cách trở, tàu ra đảo khó, nguồn thực phẩm rau xanh khan hiếm nên ai cũng thèm lắm. Có trái cây ai cũng mừng, phần quà công đoàn tặng lúc này thật thiết thực. Những lúc đói thì chủ động có mì gói ăn, gạo thì dành đưa về khi hết dịch, khẩu trang thì vừa phòng bệnh vừa chống được cái nắng gắt giữa biển”- chị Linh nói.

Tại KCN Suối Dầu, những ngày qua chị Phan Thị Kim Liên - công nhân Cty TNHH Cá Ngừ Việt Nam cùng hàng nghìn CNLĐ ở đây được nhận sữa và mì. Đây là những phần quà của công đoàn tỉnh hỗ trợ cho 6.221 công nhân đang làm việc “3 tại chỗ” ở KCN Suối Dầu. Chị Liên cho biết: “Ai cũng thấy ấm lòng vì những ngày làm việc ở đây từ công đoàn tổ đến chủ tịch CĐ luôn quan tâm động viên. Lúc này bên ngoài còn nhiều khó khăn, tôi và CNLĐ đi làm được hỗ trợ thêm thực phẩm để mỗi người chủ động bổ sung khẩu phần ăn của mình, nâng cao sức khỏe. Điều này giúp anh chị em thêm vững tâm tin tưởng để ở lại làm việc nếu công ty cần”.

Giúp nhau qua dịch 

Phải nghỉ việc từ cuối tháng 7 đến nay, chị Cao Thị Xi Diên (trú xã Suối Cát, H. Cam Lâm, Khánh Hòa) - công nhân Chi nhánh Công ty CP Mặt trời Nha Trang - vốn đã khó càng thêm khó. Tiếp nhận gần 1,8 tấn gạo từ Công đoàn KKT-KCN hỗ trợ, lãnh đạo và công đoàn công ty quyết định trích thêm kinh phí mua thêm nhu yếu phẩm để hỗ trợ toàn bộ 174 công nhân đã nghỉ và đang làm việc 3 tại chỗ.

Cầm trên tay phần quà hỗ trợ, chị Diên xúc động chia sẻ: “Nhà tôi vừa hết gạo, chưa biết làm sao đi mua được vì giãn cách thì được tin công đoàn và công ty gọi lên nhận. Lúc này ít hay nhiều thì những cân gạo, gói mì cũng giúp tôi và nhiều anh chị em công nhân phải tạm nghỉ việc có thực phẩm để duy trì qua những ngày dịch bệnh”.

Bà Huỳnh Thị Nam Khánh - Chủ tịch Công đoàn KKT-KCN Khánh Hòa - cho biết, đến thời điểm này gần 40 tấn gạo, 7 tấn rau củ quả đã được tổ chức công đoàn và các tổ chức khác hỗ trợ cho công nhân. Góp phần cùng các doanh nghiệp chăm lo đời sống cho công nhân, Công đoàn KKT-KCN đã chuyển đến bếp ăn tại chỗ của 22 doanh nghiệp 35 tấn gạo và 7 tấn rau củ; 5 tấn gạo chuyển cho một số CĐCS hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ phải tạm nghỉ việc trên địa bàn huyện; 1 tấn gạo công đoàn KCN-KKT phối hợp cùng CĐCS đang phải dừng hoạt động sản xuất đến các phòng trọ gần KCN Suối Dầu trao trực tiếp cho công nhân.

Ông Bùi Đăng Thành - Trưởng ban Chính sách LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa - cho biết, từ những ngày cao điểm doanh nghiệp bước vào sản xuất 3 tại chỗ, công đoàn Khánh Hòa luôn bám sát cùng các đơn vị sử dụng lao động tổ chức nơi ăn, nghỉ và làm việc an toàn cho CNLĐ. Với vai trò cầu nối, LĐLĐ tỉnh, nhấn mạnh nhiệm vụ của các cấp công đoàn phải nắm bắt tâm tư nguyện vọng NLĐ để giải quyết nhanh, kịp thời những tâm tư, kiến nghị của CNLĐ tại chỗ. Cùng với đó là nhiệm vụ chăm lo cho đoàn viên. Đến nay gần 300 trường hợp khó khăn là các F0, F1, F2 được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ khẩn cấp; các LĐLĐ huyện thị, thành phố phát động phong trào tương trợ vùng xanh tiếp tế cho vùng đỏ… với tổng giá trị hàng hóa, tiền hỗ trợ cho tuyến đầu, đoàn viên, CNLĐ hơn 3 tỉ đồng. Khó khăn hiện nay là đối tượng CNLĐ bị ngừng, mất việc nghỉ việc gần 18.500 lao động, trong số đó tỉ lệ tiếp cận được các nguồn hỗ trợ còn rất hạn chế. Vì vậy, thời gian tới công đoàn các cấp vẫn đang tìm các biện pháp để có thể giúp nhóm lao động này.

PHƯƠNG LINH
TIN LIÊN QUAN

Từ nguồn tin báo, công an điều tra trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Hữu Long |

Từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, xác minh làm rõ hành vi bỏ qua sai phạm cho xe quá tải khi đi qua Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26).

Những giấy tờ cán bộ, người dân Khánh Hòa phải có khi ra đường từ 25.8

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa quy định công chức, viên chức, nhà báo... ra đường phải có thẻ công chức, viên chức hoặc thẻ chuyên ngành, giấy có xác nhận của cơ quan.

Tin nhanh 60s: Nhiều địa phương ở Khánh Hòa tiếp tục phong tỏa cứng

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: TP. Nha Trang, huyện Vạn Ninh, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) sẽ tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 từ ngày 25.8 theo hướng phong tỏa cứng, giãn cách triệt để.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Từ nguồn tin báo, công an điều tra trạm cân Khánh Hòa bảo kê xe quá tải

Hữu Long |

Từ nguồn tin tố giác tội phạm của người dân, Công an tỉnh Khánh Hòa đang điều tra, xác minh làm rõ hành vi bỏ qua sai phạm cho xe quá tải khi đi qua Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động TC026 Khánh Hoà (Trạm cân 26).

Những giấy tờ cán bộ, người dân Khánh Hòa phải có khi ra đường từ 25.8

Hữu Long |

Tỉnh Khánh Hòa quy định công chức, viên chức, nhà báo... ra đường phải có thẻ công chức, viên chức hoặc thẻ chuyên ngành, giấy có xác nhận của cơ quan.

Tin nhanh 60s: Nhiều địa phương ở Khánh Hòa tiếp tục phong tỏa cứng

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: TP. Nha Trang, huyện Vạn Ninh, huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) sẽ tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 từ ngày 25.8 theo hướng phong tỏa cứng, giãn cách triệt để.