Đề xuất bổ sung giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới

Bích Hà |

Vai trò của giáo viên là nhân tố quyết định thành công trong đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, nhiều địa phương đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết một năm thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, vấn đề này một lần nữa được nhiều địa phương đề cập.

Thiếu giáo viên dạy theo chương trình mới

Sau một năm triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đại diện các địa phương đều khẳng định đây là hướng đi đúng đắn - xu thế tất yếu cần thực hiện. Vì vậy, năm vừa qua các địa phương đều tích cực đầu tư, trên tinh thần dành nguồn lực, những gì tốt đẹp nhất cho học sinh lớp 1.

Tuy nhiên, hiện các địa phương đều đang chung nỗi lo. Bởi chặng đường dài để triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, các điều kiện triển khai về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất còn thiếu thốn và gặp không ít khó khăn.

Ông Vũ Văn Trà - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hải Phòng - cho biết, để đáp ứng cho lớp 1, lớp 2 học 2 buổi/ngày, Hải Phòng còn thiếu khoảng 600 giáo viên. Nhưng khi cả lớp 3, 4, 5 thực hiện học 2 buổi/ngày theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới, Hải Phòng sẽ phải bổ sung thêm 1.572 giáo viên. Trong khi đó, ở một số môn học đặc biệt là cấp tiểu học, có muốn tuyển nhưng cũng không có nguồn tuyển.

Khẳng định năm học vừa qua đã ưu tiên chọn giáo viên có chuyên môn, nghiệp vụ tốt để dạy học lớp 1, đảm bảo đủ số lượng dạy 2 buổi/ngày, tuy nhiên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng cũng chia sẻ khó khăn về thiếu giáo viên tại địa phương.

Theo đó, hiện nay việc giao biên chế giáo viên đang được tính toán theo định mức số học sinh/lớp, tuy nhiên Bắc Kạn với đặc thù tỉnh miền núi diện tích rộng, dân cư thưa, giao thông đi lại khó khăn, có nhiều điểm trường, nên số học sinh/lớp không đảm bảo theo định mức. Do vậy, số lớp tăng lên nhưng chỉ tiêu biên chế giáo viên lại không đáp ứng yêu cầu.

Phải dồn lớp, ghép lớp vì thiếu giáo viên, giáo viên dạy thêm giờ, quá tải công việc... cũng là thực tế diễn ra tại nhiều địa phương mà phóng viên Lao Động ghi nhận được trong năm học vừa qua.

Mặc dù các địa phương đã chủ động nhiều giải pháp nhưng tình trạng thừa, thiếu giáo viên vẫn xảy ra. Tỉ lệ giáo viên/lớp ở cấp tiểu học nhiều nơi chưa đạt 1,50 theo quy định thậm chí chỉ đạt tỉ lệ là 1,20.

Bên cạnh đó, đối với cấp tiểu học, việc đào tạo, bố trí giáo viên Tiếng Anh, Tin học còn nhiều khó khăn, bất cập. Theo thống kê của Bộ GDĐT, so với số lượng giáo viên hiện có thì cấp tiểu học vẫn còn thiếu khoảng 6.348 tin học và 5.107 giáo viên Tiếng Anh.

Cần có chiến lược để cung cấp nhân lực đang "khan hiếm"

Trước tình trạng thiếu giáo viên dạy chương trình mới, ông Vũ Văn Trà - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hải Phòng - đề xuất, Bộ GDĐT chỉ đạo các cơ sở đào tạo giáo viên có chiến lược để cung cấp nhân lực đang “khan hiếm”, sẵn sàng nguồn tuyển khi Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ giao chỉ tiêu cho ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cũng kiến nghị Bộ GDĐT có ý kiến với Bộ Nội vụ, Uỷ ban Văn hoá Giáo dục có ý kiến với Chính phủ để xem xét việc giao biên chế giáo viên cho các tỉnh căn cứ vào số lớp trên thực tế.

Lắng nghe ý kiến từ các địa phương, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định, Bộ sẽ tiếp thu đầy đủ để có kế hoạch tháo gỡ. Đồng thời Bộ trưởng cho rằng, rất cần sự phối hợp giữa trung ương và địa phương trong thực hiện. Bộ trưởng cũng mong muốn, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sẽ cùng quan tâm, có tiếng nói ủng hộ trong việc tháo gỡ vướng mắc của địa phương.

Riêng về đội ngũ giáo viên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GDĐT sẽ có kế hoạch làm việc với hệ thống các trường đại học sư phạm để trao đổi về các nội dung tập huấn, bồi dưỡng giáo viên; cũng như phát triển các ngành nghề đào tạo thuộc nhóm sư phạm để bảo đảm cung cấp đủ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông những năm tiếp theo.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh gồng gánh "trăm mối lo" trước thềm năm học mới

Thiều Trang |

Dịch bệnh COVID-19 hoành hành khiến nhiều phụ huynh bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm. Thay vì rộn ràng chuẩn bị ngày khai giảng như mọi năm, nhiều gia đình vẫn đang "mắc kẹt" trong mối lo cơm áo, gạo tiền. Đặc biệt, những khoản "tiền triệu" - tiền đóng đầu năm học mới, tiền sách vở, đồ dùng học tập cho con cũng khiến phụ huynh lo lắng.

Tặng hàng vạn bộ sách giáo khoa cho học sinh trước thềm năm học mới

Bích Hà |

Trước thềm năm học mới, để học sinh không học “chay” và tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) làm ảnh hưởng tới dạy và học, các địa phương, đơn vị xuất bản đã lên phương án hỗ trợ SGK cho học sinh, đặc biệt những em có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Nội: Tích cực chuẩn bị dạy và học chương trình giáo dục phổ thông mới

Tường Vân |

Theo lộ trình năm học 2021-2022, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ tiếp tục triển khai đối với lớp 2 và lớp 6. Hiện, ngành giáo dục thủ đô đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên,... sẵn sàng thực hiện tốt các yêu cầu mới đặt ra.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phụ huynh gồng gánh "trăm mối lo" trước thềm năm học mới

Thiều Trang |

Dịch bệnh COVID-19 hoành hành khiến nhiều phụ huynh bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm. Thay vì rộn ràng chuẩn bị ngày khai giảng như mọi năm, nhiều gia đình vẫn đang "mắc kẹt" trong mối lo cơm áo, gạo tiền. Đặc biệt, những khoản "tiền triệu" - tiền đóng đầu năm học mới, tiền sách vở, đồ dùng học tập cho con cũng khiến phụ huynh lo lắng.

Tặng hàng vạn bộ sách giáo khoa cho học sinh trước thềm năm học mới

Bích Hà |

Trước thềm năm học mới, để học sinh không học “chay” và tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) làm ảnh hưởng tới dạy và học, các địa phương, đơn vị xuất bản đã lên phương án hỗ trợ SGK cho học sinh, đặc biệt những em có hoàn cảnh khó khăn.

Hà Nội: Tích cực chuẩn bị dạy và học chương trình giáo dục phổ thông mới

Tường Vân |

Theo lộ trình năm học 2021-2022, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ tiếp tục triển khai đối với lớp 2 và lớp 6. Hiện, ngành giáo dục thủ đô đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên,... sẵn sàng thực hiện tốt các yêu cầu mới đặt ra.