Nghệ An còn thiếu 7.843 giáo viên

LAM CHI |

Trước thềm năm học mới, ngành Giáo dục Nghệ An còn thiếu 7.843 giáo viên các cấp học.

Sáng 28.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Tại đầu cầu Nghệ An, ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - đề nghị Bộ GDĐT xem xét lùi lộ trình thực hiện sách giáo khoa lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2022 - 2023 sang năm học 2025 - 2026.

Giáo viên mầm non tại TP Vinh (Nghệ An). Ảnh tư liệu: QĐ
Giáo viên mầm non tại TP.Vinh (Nghệ An). Ảnh tư liệu: QĐ

Theo ông Trung, nhiều địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề dịch COVID-19, chưa đủ điều kiện đảm bảo nguồn lực để chuẩn bị, nhất là chương trình, sách giáo khoa cũng như đội ngũ giáo viên. Việc triển khai dạy học sách giáo khoa lớp 10 mới từ năm học 2022 - 2023 rất khó cho địa phương.

Tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ GDĐT phối hợp với Bộ Nội vụ xem xét, tham mưu trình Chính phủ bổ sung biên chế giáo viên cho Nghệ An. Tỉnh đang thiếu gần 8.000 giáo viên, gây khó khăn cho ngành Giáo dục trong đảm bảo các hoạt động tổ chức dạy học.

Cụ thể, Nghệ An có trên 870.000 học sinh các cấp và trên 45.000 giáo viên. Hiện nay, tỉnh thiếu 7.843 giáo viên, tập trung chủ yếu ở bậc mầm non và tiểu học.

Nghệ An cũng đề nghị Bộ GDĐT hỗ trợ tỉnh về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để tổ chức thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đồng thời, hỗ trợ kêu gọi các nguồn lực thực hiện thành công Đề án phát triển mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, dân tộc bán trú và trường có học sinh dân tộc bán trú.

Theo Bộ GDĐT, cả nước đang thiếu 94.714 giáo viên, song cũng thừa đến 10.178 giáo viên ở các cấp học.

Bộ GDĐT đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ giao bổ sung 94.714 biên chế trong giai đoạn 2021 - 2025, trong đó riêng năm 2021 đề nghị bổ sung khoảng 30.000 biên chế (gồm 20.000 biên chế giáo viên cho các môn học mới cấp tiểu học, cấp THPT và 10.000 biên chế giáo viên mầm non cho các tỉnh vùng sâu, vùng xa khó khăn, vùng dân tộc thiểu số).

LAM CHI
TIN LIÊN QUAN

Nữ giáo viên ở Thanh Hóa mắc COVID-19, 24 học sinh là F1

QUÁCH DU |

Sáng ngày 26.8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn thị trấn Nông Cống vừa ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19.

Bộ GDĐT công bố điểm sàn năm 2021 ngành đào tạo giáo viên

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn)  đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên từ 17 đến 19 điểm (tuỳ từng nhóm ngành), tăng 0,5 điểm so với năm 2020.

Đề xuất bổ sung giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới

Bích Hà |

Vai trò của giáo viên là nhân tố quyết định thành công trong đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, nhiều địa phương đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết một năm thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, vấn đề này một lần nữa được nhiều địa phương đề cập.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nữ giáo viên ở Thanh Hóa mắc COVID-19, 24 học sinh là F1

QUÁCH DU |

Sáng ngày 26.8, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa cho biết, trên địa bàn thị trấn Nông Cống vừa ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19.

Bộ GDĐT công bố điểm sàn năm 2021 ngành đào tạo giáo viên

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quyết định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn)  đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên từ 17 đến 19 điểm (tuỳ từng nhóm ngành), tăng 0,5 điểm so với năm 2020.

Đề xuất bổ sung giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới

Bích Hà |

Vai trò của giáo viên là nhân tố quyết định thành công trong đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tuy nhiên, nhiều địa phương đang gặp phải tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết một năm thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, vấn đề này một lần nữa được nhiều địa phương đề cập.