Lai Châu mở hướng thoát nghèo từ cây dược liệu

Anh Huy |

Phát triển cây dược liệu dưới tán rừng là một trong những chủ trương lớn của tỉnh Lai Châu. Từ chủ trương này, Lai Châu đã ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân đầu tư, phát triển cây dược liệu. Đây là cơ hội giúp người dân, đồng bào các dân tộc thiểu số từng bước xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

Tiềm năng, lợi thế để phát triển cây dược liệu

Những năm qua, tỉnh Lai Châu xác định phát triển dược liệu là hướng đi phù hợp nhằm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, khai thác tiềm năng thế mạnh từng vùng, đảm bảo thêm thu nhập ổn định và giảm nghèo bền vững cho người dân, nhất là người dân ở các xã biên giới, nơi có điều kiện thuận lợi và có tỉ lệ che phủ rừng lớn.

Hiện nay, tỉnh Lai Châu có 875 loài dược liệu; trong đó, có khoảng 20 loài cây thuốc thuộc diện nguy cấp, quý, hiếm cần bảo tồn như loài Thất diệp lục nhất chi hoa, Sâm Lai Châu, Lan kim tuyến, Hà thủ ô đỏ, Đẳng sâm, Đan sâm…

Qua rà soát đánh giá, Lai Châu xác định có hơn 38.000ha có khả năng phát triển tốt cho cây sâm. Hiện Lai Châu đã bảo tồn, nhân giống và phát triển được trên 100ha sâm tại các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường.

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ gia đình, cá nhân đầu tư trồng sâm bước đầu hình thành chuỗi giá trị phát triển dược liệu và bảo tồn nguồn gen dược liệu quý hiếm theo quy trình, tiêu chuẩn kết hợp bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

Hiện Lai Châu đã ban hành các chính sách hỗ trợ giống các loại cây dược liệu quý, hiếm. Hỗ trợ bảo tồn, hoàn thiện quy trình sản xuất nhân giống. Hỗ trợ phát triển trồng dược liệu hàng hóa, chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới và hỗ trợ HTX nông nghiệp tham gia chuỗi liên kết.

Các sản phẩm dược liệu đã khẳng định hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Xuân An
Các sản phẩm dược liệu đã khẳng định hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Xuân An

Thức dậy vùng dược liệu Sìn Hồ

Tại huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu), những năm gần đây, nhiều hộ dân ở các xã vùng cao đã vươn lên thoát nghèo nhờ trồng dược liệu.

Thập niên 70 - 80 được xem thời kỳ hoàng kim của ngành dược liệu ở đây. Sìn Hồ từng là một trong những nông trường cung cấp dược liệu lớn trong nước. Vì nhiều lý do, nông trường dược liệu đã bị giải thể.

Thông qua thực hiện các chính sách 30a, 135, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và đề án "Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030" huyện Sìn Hồ đã tập trung hỗ trợ khôi phục một số vùng dược liệu. Việc khôi phục vùng trồng dược liệu đã giúp cho nhiều hộ nghèo ở các xã vùng cao của huyện Sìn Hồ có cơ hội vươn lên. Phong trào trồng dược liệu lan rộng ra nhiều bản ở các xã vùng cao trên địa bàn huyện.

Huyện Sìn Hồ đã lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất khuyến khích người dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng các cây dược liệu phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương như: Đương quy, Atisô, Đỗ trọng, Sâm cát cánh, Thất diệp lục nhất chi hoa.

Các sản phẩm dược liệu này đã khẳng định hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa, ngô hay các cây hoa màu khác và được tiêu thụ nhiều trên thị trường trong, ngoài tỉnh, giúp nhân dân có thu nhập ổn định, gắn bó lâu dài với cây dược liệu.

Ngoài việc khuyến khích người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mở rộng diện tích trồng dược liệu, huyện Sìn Hồ còn có nhiều chính sách ưu đãi để thu hút, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các HTX, doanh nghiệp tham gia phát triển cây dược liệu quy mô lớn.

HTX Mý Dao ở khu 1, thị trấn Sìn Hồ (Lai Châu) được xem là một trong những đơn vị đi đầu trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm tại địa phương. HTX Mý Dao ra đời nhằm khôi phục lại nghề thuốc truyền thống của đồng bào Dao ở vùng cao Sìn Hồ qua các dòng sản phẩm như: Thuốc tăm, hoa quả, dược liệu khô, dược liệu chế biến sâu... Qua đó, giúp người dân trên địa bàn có công ăn việc làm, nâng cao thu nhập.

Từ sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, đến nay sản phẩm dược liệu được bà con trồng ra đã có một số đơn vị bao tiêu. Điều này tạo động lực mạnh mẽ để phát huy tiềm năng của vùng dược liệu, từ hiệu quả kinh tế của mình, dược liệu sẽ giúp nhiều hộ dân trên cao nguyên lạnh xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu.

Anh Huy
TIN LIÊN QUAN

Đưa cây dược liệu từ rừng xuống phố

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi được Viện Dược liệu (Bộ Y tế) đánh giá là nơi có nguồn tài nguyên cây dược liệu phong phú, đa dạng, thu hút nhiều doanh nghiệp tìm hiểu, liên kết với người dân địa phương trong trồng trọt, chế biến, phát triển sản phẩm từ cây dược liệu.

Chuyện trồng cây dược liệu của bản người Dao trên cao nguyên đá

Nguyễn Tùng |

Việc trồng, chế biến cây dược liệu tại các huyện vùng cao núi đá của tỉnh Hà Giang đang từng bước giúp đồng bào chuyển đổi cây trồng, giảm nghèo hiệu quả và bảo tồn nguồn gene dược liệu quý.

Lộc rừng Tây Bắc: Cây dược liệu quý tạo sinh kế bền vững

Trần Trọng |

Từ những giá trị cây sâm mang lại, tỉnh Lai Châu đã có nhiều chủ trương đưa loại cây này trở thành dược liệu quý, làm chủ lực trong phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân Tây Bắc.

Cần quy định chi tiết, minh bạch Luật Đất đai để áp dụng thực tiễn ngay

Nguyễn Hà - Cát Tường |

Luật Đất đai sửa đổi chưa được thông qua trong kỳ họp Quốc hội lần này, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Vụ trưởng Vụ Đất đai cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp để cùng hoàn thiện một dự thảo với phương án tối ưu nhất.

Những ngôi nhà hoang lạnh giữa dự án hồ 4.000 tỉ đồng chậm tiến độ

Bài và Ảnh: Minh Chuyên |

Hoà Bình - Hàng trăm hộ gia đình đã phải di dời để phục vụ dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng, để lại nhiều ngôi nhà đang bỏ hoang, lạnh lẽo.

Người dân xếp hàng dài chờ vào tham quan bên trong tháp nước Hàng Đậu

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023, từ sáng nay (17.11) tháp nước Hàng Đậu chính thức mở cửa đón khách tham quan. Rất đông người dân đã có mặt từ sớm để vào chiêm ngưỡng không gian bên trong công trình này.

Gần đến ngày về đích, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ vẫn thiếu cát

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Sáng ngày 17.11, tại Vĩnh Long, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế hiện trường Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (giai đoạn 1).

Chi viện bác sĩ, kê thêm 70 giường, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vẫn thất thủ

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY |

Theo bác sĩ Huỳnh Hùng Dũng - Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, nửa năm qua tình trạng tiếp nhận bệnh nhi mắc tay chân miệng tại khoa Nhiễm tăng cao và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Đưa cây dược liệu từ rừng xuống phố

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Ngãi được Viện Dược liệu (Bộ Y tế) đánh giá là nơi có nguồn tài nguyên cây dược liệu phong phú, đa dạng, thu hút nhiều doanh nghiệp tìm hiểu, liên kết với người dân địa phương trong trồng trọt, chế biến, phát triển sản phẩm từ cây dược liệu.

Chuyện trồng cây dược liệu của bản người Dao trên cao nguyên đá

Nguyễn Tùng |

Việc trồng, chế biến cây dược liệu tại các huyện vùng cao núi đá của tỉnh Hà Giang đang từng bước giúp đồng bào chuyển đổi cây trồng, giảm nghèo hiệu quả và bảo tồn nguồn gene dược liệu quý.

Lộc rừng Tây Bắc: Cây dược liệu quý tạo sinh kế bền vững

Trần Trọng |

Từ những giá trị cây sâm mang lại, tỉnh Lai Châu đã có nhiều chủ trương đưa loại cây này trở thành dược liệu quý, làm chủ lực trong phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho người dân Tây Bắc.