Trẻ mắc tay chân miệng chen chúc trên nền nhà, hành lang bệnh viện ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY |

Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ hiện có gần 250 ca mắc tay chân miệng đang điều trị nội trú tại khoa Nhiễm, trong khi khoa chỉ có 140 giường bệnh.

Gần nửa tháng nằm dưới nền nhà

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại khoa Nhiễm của Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), tình trạng tiếp nhận điều trị bệnh nhi mắc tay chân miệng đến từ các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL hiện quá tải.

Tại đây, số lượng bệnh nhi mắc tay chân miệng tăng cao, trong khi giường bệnh của khoa Nhiễm không đủ để đáp ứng, do đó nhiều bệnh nhi buộc phải kê giường nằm ngoài hành lang, thậm chí phải trải chiếu nằm chen chúc dưới nền nhà.

Ảnh: Mỹ Ly
Nhiều bệnh nhi phải nằm chen chúc ngoài hành lang. Ảnh: Mỹ Ly

Ôm con nằm dưới nền nhà, chị Phạm Thị Lụa (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, tính đến nay bé nhà chị đã điều trị nội trú được 13 ngày. Lúc nhập viện, khoa Nhiễm không còn giường cho bé, đến khi có giường thì 1 giường phải nằm tới 4 – 5 bé. Vì thế vợ chồng chị trải chiếu cho con nằm ngoài hành lang cả 13 ngày qua.

Ảnh: Mỹ Ly
Vợ chồng chị Phạm Thị Lụa (quận Ninh Kiều) vật vã 13 ngày chăm con trong Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Ảnh: Mỹ Ly

“Bé nhà tôi bị tay chân miệng, sau đó lại bị viêm phổi. Đang điều trị viêm phổi 7 ngày thì bé bị sốt trở lại. Bác sĩ khám và cho biết tình trạng tay chân miệng của bé bị tái lần 2 nên phải tiếp tục ở lại điều trị”, chị Lụa nói.

Nhiều bệnh nhi mắc tay chân miệng trong tình trạng nặng. Ảnh: Mỹ Ly
Bệnh nhi mắc tay chân miệng trong tình trạng nặng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Ảnh: Mỹ Ly

Cũng có con trai mắc tay chân miệng nằm điều trị 4 ngày tại đây, chị Nguyễn Thị Phương Lan (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: “Những ngày qua bệnh nhi và người nhà nằm la liệt ở hành lang. Đường đi qua lại chật chội không có lối chen. Một số người không có chỗ còn phải nằm kế khu vực nhà vệ sinh. Nhiều phụ huynh mua võng cho các bé nằm tạm, các bé đau mệt quấy khóc suốt đêm, thêm thời tiết nóng nực nên rất tội”.

Phụ huynh lo ngại

Theo thống kê của Phòng Kế toán tổng hợp - Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện này đã tiếp nhận 14.790 ca khám ngoại trú; 3.579 ca điều trị nội trú mắc tay chân miệng (tăng 87% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó có 430 ca mắc tay chân miệng nặng (tăng 2.150% so với cùng kỳ năm 2022).

Riêng trong ngày 27.10, có gần 250 ca mắc tay chân miệng đang điều trị nội trú tại khoa Nhiễm của bệnh viện, trong khi khoa này chỉ có 140 giường bệnh. Trước đó, ngày 23.10, thời điểm cao nhất lên đến hơn 300 ca điều trị nội trú.

Ảnh: Mỹ Ly
Người nhà và bệnh nhi nằm la liệt, chiếm gần hết lối đi của hành lang. Ảnh: Mỹ Ly

Con đang điều trị tại đây, chị Nguyễn Thị Phương Lan (huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) lo lắng tình trạng thiếu giường bệnh kéo dài rất đáng ngại. "Nhiều khi các bé bệnh nhẹ nhưng nằm gần nhau, va chạm cũng dễ lây nhanh hoặc tái phát lại", chị Lan nói.

Tương tự, anh Lâm Thanh Điền (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bày tỏ: “Tôi rất lo cho tình hình sức khỏe của con tôi cũng như các bé đang nằm điều trị ở đây. Tôi hy vọng Ban Giám đốc bệnh viện sớm có giải pháp để cải thiện tốt hơn về giường bệnh cho các bé”.

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ, lũy tích từ đầu năm 2023 đến nay, có khoảng 1.800 trường hợp trẻ mắc tay chân miệng. Trong đó có 4 trường hợp tử vong; ghi nhận 7 ổ dịch tay chân miệng tại 7/9 quận, huyện trên địa bàn thành phố.

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Bệnh tay chân miệng gia tăng, bệnh viện kêu thiếu thuốc, Bộ Y tế nói không

Lệ Hà |

Số ca mắc tay chân miệng tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam. Các cơ sở y tế "than" thiếu thuốc nhưng Bộ Y tế khẳng định: Sẽ không để TPHCM thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng.

Trước ngày khai giảng, phụ huynh Cần Thơ lo lắng trước bệnh truyền nhiễm gia tăng

PHONG LINH |

Bệnh truyền nhiễm tại TP Cần Thơ đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là sốt xuất huyết và tay chân miệng. Trước tình trạng trên, nhiều phụ huynh lo lắng khi ngày khai giảng đến gần; các cơ sở giáo dục chủ động phòng tránh cho học sinh.

Cần Thơ gỡ khó thiếu thuốc khi bệnh tay chân miệng ở ĐBSCL tăng cao

PHONG LINH |

Trước số ca mắc tay chân miệng tại ĐBSCL tăng cao, TP Cần Thơ đã lên phương án để gỡ khó bài toán thiếu thuốc điều trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Ninh bị xem xét kỷ luật vừa được bổ nhiệm hơn 1 năm

Vân Trường |

Ông Nguyễn Công Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Bắc Ninh vừa bị đề nghị kỷ luật do dùng bằng Thạc sĩ giả, từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng tại địa phương.

Thi tốt nghiệp THPT 2 môn bắt buộc để gọn nhẹ, độ tin cậy cao

Trà My - Vân Trang |

Hiện nhiều ý kiến giáo viên, học sinh và chuyên gia giáo dục ủng hộ phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn.

Bản tin công đoàn: Khoản phụ cấp giáo viên được hưởng sau cải cách lương

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều đại biểu quốc hội đồng tình Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng nhà ở xã hội; Công nhân ở TP.HCM vui mừng khi được tăng ca trở lại; Nghiên cứu mức trợ cấp một lần cho người lao động đóng trên 30-35 năm bảo hiểm xã hội; Giáo viên sẽ còn được hưởng những loại phụ cấp nào sau cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27?

Điện Biên vào cuộc vụ đường tránh Sân bay hình chữ U sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến 3 hộ dân bị bỏ lại tại đoạn đường tránh Sân bay Điện Biên bị nắn hình chữ U sau phản ánh của Báo Lao Động, UBND TP Điện Biên Phủ vừa có văn bản xin chủ trương thu hồi đất và bố trí tái định cư cho các hộ dân này.

Nhân chứng kể lại vụ nửa đêm tạt xăng đốt nhà hàng xóm ở Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ - Có mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày với người trong gia đình và hàng xóm, Huỳnh Tấn Duy đã trả thù bằng cách giữa khuya lấy dây buộc cửa, tạt xăng châm lửa đốt nhà.

Bệnh tay chân miệng gia tăng, bệnh viện kêu thiếu thuốc, Bộ Y tế nói không

Lệ Hà |

Số ca mắc tay chân miệng tiếp tục gia tăng, đặc biệt tại các tỉnh phía Nam. Các cơ sở y tế "than" thiếu thuốc nhưng Bộ Y tế khẳng định: Sẽ không để TPHCM thiếu thuốc điều trị bệnh tay chân miệng.

Trước ngày khai giảng, phụ huynh Cần Thơ lo lắng trước bệnh truyền nhiễm gia tăng

PHONG LINH |

Bệnh truyền nhiễm tại TP Cần Thơ đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là sốt xuất huyết và tay chân miệng. Trước tình trạng trên, nhiều phụ huynh lo lắng khi ngày khai giảng đến gần; các cơ sở giáo dục chủ động phòng tránh cho học sinh.

Cần Thơ gỡ khó thiếu thuốc khi bệnh tay chân miệng ở ĐBSCL tăng cao

PHONG LINH |

Trước số ca mắc tay chân miệng tại ĐBSCL tăng cao, TP Cần Thơ đã lên phương án để gỡ khó bài toán thiếu thuốc điều trị.