Những ngôi nhà hoang lạnh giữa dự án hồ 4.000 tỉ đồng chậm tiến độ

Bài và Ảnh: Minh Chuyên |

Hoà Bình - Hàng trăm hộ gia đình đã phải di dời để phục vụ dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng, để lại nhiều ngôi nhà đang bỏ hoang, lạnh lẽo.

Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư Hợp phần xây dựng công trình đầu mối hồ chứa. UBND huyện Lạc Sơn làm Chủ đầu tư Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.
Dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng tại huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình có tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 1 - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ đầu tư Hợp phần xây dựng công trình đầu mối hồ chứa. UBND huyện Lạc Sơn làm Chủ đầu tư Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư.
Để phục vụ dự án đã có 616 hộ dân tại các xã Bình Hẻm, Yên Phú, Văn Nghĩa của huyện Lạc Sơn phải di dời tái định cư tại nơi ở mới.
Theo thông tin từ UBND huyện Lạc Sơn, để phục vụ dự án đã có 616 hộ dân tại các xã Bình Hẻm, Yên Phú, Văn Nghĩa phải di dời đến nơi ở mới tại 8 khu tái định cư trên địa bàn.
Ngày 17.11, PV Báo Lao Động đã có mặt dự án Hồ Cánh Tạng, tại đây vẫn còn sót lại nhiều ngôi nhà không người ở với khung cảnh hoang tàn, lãnh lẽo.
Ngày 17.11, PV Báo Lao Động đã có mặt dự án Hồ Cánh Tạng, tại đây vẫn còn sót lại nhiều ngôi nhà không người ở với khung cảnh hoang tàn, lãnh lẽo.
Nhiều ngôi nhà khang trang vắng bóng người.
Nhiều ngôi nhà khang trang vắng bóng người.
Một ngôi nhà nằm giữa vùng lòng Hồ Cánh Tạng với vẻ hoang lạnh.
Một ngôi nhà nằm giữa vùng lòng Hồ Cánh Tạng với vẻ hoang lạnh.
Một ngôi nhà sản của đồng bảo dân tộc không người ở.
Một ngôi nhà sản của đồng bảo dân tộc không người ở.
a
Cỏ dại mọc ùm tùm xung quanh những ngôi nhà.
a
Bên trong những ngôi nhà chỉ còn sót lại những vật dụng.
Chia sẻ với PV, bà Bùi Thị Xuyến (trú xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn) cho biết, khoảng năm 2020 sau khi nhận đền bù, người dân đã dọn dẹp đồ đạc di chuyển về nơi ở mới. Bỏ lại nhưng ngôi trống không vắng bóng người.
Chia sẻ với PV, bà Bùi Thị Xuyến (trú xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn) cho biết, khoảng năm 2020 sau khi nhận đền bù, người dân đã dọn dẹp đồ đạc di chuyển về nơi ở mới. Bỏ lại nhưng ngôi trống không vắng bóng người.
“Đa số người dân sau khi ổn định đã phải bỏ ngôi nhà của mình để tận dụng những vật liệu còn sót lại. Nhưng vẫn còn một số nhà chưa phá bỏ có thể do không có thời gian hoặc vì một lý do nào đó” - một người dân ở xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn thông tin.
“Đa số người dân sau khi ổn định đã phải bỏ ngôi nhà của mình để tận dụng những vật liệu còn sót lại. Nhưng vẫn còn một số nhà chưa phá bỏ có thể do chủ nhà không có thời gian hoặc vì lý do nào đó” - một người dân ở xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn thông tin.
Một ngôi nhà bị phá bỏ chỉ còn sót lại những bức tường, gạch, ngói.
Một ngôi nhà bị phá bỏ chỉ còn sót lại những bức tường, gạch, ngói.
Một ngôi nhà khác chỉ còn là những đống gạch.
Một ngôi nhà khác chỉ còn là phế tích.
Rặng cau còn sót lại tại lòng Hồ Cánh Tạng.
Rặng cau còn sót lại tại lòng Hồ Cánh Tạng.
Một ngôi nhà đang được phá dỡ.
Một ngôi nhà đang được phá dỡ.
Trở lại dự an Hồ Cánh Tạng, theo thông tin từ UBND tỉnh Hoà Bình, hiện nay dự án cơ bản đủ điều kiện chặn dòng.
Trở lại dự an Hồ Cánh Tạng, theo thông tin từ UBND tỉnh Hoà Bình, hiện nay dự án cơ bản đủ điều kiện chặn dòng.
Tuy nhiên tiến độ thực hiện triển khai dự án vẫn chưa đảm bảo theo đúng yêu cầu như: Thi công các gói thầu chưa đảm bảo tiến độ; chưa trình hồ sơ điều chỉnh giá các gói thầu thi công xây dựng các điểm tái định cư theo quy định; công tác giải phóng mặt bằng về đất đai liên quan đến dự án còn chậm tiến độ; việc phối hợp giữa chủ đầu tư và các bên liên quan chưa chặt chẽ …
Tuy nhiên tiến độ thực hiện triển khai dự án vẫn chưa đảm bảo theo đúng yêu cầu như: Thi công các gói thầu chưa đảm bảo tiến độ; chưa trình hồ sơ điều chỉnh giá các gói thầu thi công xây dựng các điểm tái định cư theo quy định; công tác giải phóng mặt bằng về đất đai liên quan đến dự án còn chậm tiến độ; việc phối hợp giữa chủ đầu tư và các bên liên quan chưa chặt chẽ …
PV ghi nhận những ngôi nhà hoang lạnh tại dự án Hồ 4.000 tỉ đồng ở Hoà Bình.
Bài và Ảnh: Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, chủ đầu tư đã ký mua bán

Thành Nhân |

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre, mặc dù dự án khu dân cư Hưng Phú chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, thế nhưng chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng mua bán căn nhà thô với khách hàng là không đúng quy định.

Cận cảnh dự án hồ chứa nước 4.000 tỉ đồng chậm tiến độ ở Hoà Bình

Bài và Ảnh: Minh Chuyên |

Theo UBND tỉnh Hoà Bình, Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng thi công các gói thầu chưa đảm bảo tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm tiến độ...

16 dự án trọng điểm Hà Nội sẽ đưa vào khai thác năm 2025

Thu Giang |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm thành phố giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, đến năm 2025, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành, đưa vào khai thác 16 dự án trọng điểm.

Du thuyền cùng hàng nghìn bất động sản của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan bị kê biên

Việt Dũng |

Xác định Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan có hành vi chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng, gây thất thoát hàng trăm tỉ, cơ quan điều tra đã kê biên hàng loạt du thuyền, ôtô và bất động sản.

Vĩ mô dần cải thiện, có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để mua thêm cổ phiếu

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, lo ngại về nguy cơ đảo chiều chính sách tiền tệ trong nước đã được gỡ bỏ. Cộng hưởng với đà hồi phục của kinh tế vĩ mô sẽ giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư và dòng tiền trên thị trường cổ phiếu trong những tuần giao dịch cuối năm.

Nhiều tuyến đường nát bét, nhà dân bị nứt sau khi thi công cao tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau khi tuyến cao tốc Bắc - Nam (qua tỉnh Thanh Hóa) hoàn thành đưa vào sử dụng, nhiều tuyến tỉnh lộ, đường liên xã trên địa bàn hư hỏng, nát bét, thậm chí nhiều nhà cửa của các hộ dân cũng bị nứt vỡ.

Ngắm từ trên cao cầu vượt cạn trăm tỉ nút giao Mai Dịch dần thành hình

Tô Thế |

Với tổng mức đầu tư hơn 342 tỉ đồng, sau 9 tháng triển khai, tiến độ dự án 2 cây cầu vượt cạn song song với cầu vượt Mai Dịch đạt hơn 50%. Dự kiến hoàn thành trước ngày 31.3.2024.

Hơn 1.700 toa tàu, đầu máy của ngành đường sắt có nguy cơ ngừng hoạt động

Hiếu Anh- Hải Đăng |

Việt Nam quản lý đầu máy xe lửa bằng cả tiêu chuẩn kỹ thuật và niên hạn. Theo Luật đường sắt 2017, niên hạn với tàu khách không quá 40 năm, tàu hàng không quá 45 năm. Hơn 1.700 toa tàu, đầu máy đứng trước nguy cơ ngừng hoạt động do hết niên hạn.

Dự án chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, chủ đầu tư đã ký mua bán

Thành Nhân |

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre, mặc dù dự án khu dân cư Hưng Phú chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, thế nhưng chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng mua bán căn nhà thô với khách hàng là không đúng quy định.

Cận cảnh dự án hồ chứa nước 4.000 tỉ đồng chậm tiến độ ở Hoà Bình

Bài và Ảnh: Minh Chuyên |

Theo UBND tỉnh Hoà Bình, Dự án hồ chứa nước Cánh Tạng với tổng mức đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng thi công các gói thầu chưa đảm bảo tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng còn chậm tiến độ...

16 dự án trọng điểm Hà Nội sẽ đưa vào khai thác năm 2025

Thu Giang |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm thành phố giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, đến năm 2025, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành, đưa vào khai thác 16 dự án trọng điểm.