Không khí ô nhiễm, TPHCM gia tăng tỉ lệ người mắc bệnh viêm mũi dị ứng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Hiện nay, ở những thành phố lớn, vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ ngày càng báo động. Đặc biệt là những bệnh liên quan đến tai, mũi, họng hiện ngày càng gia tăng.

Sau gần 10 năm sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thanh Lam (30 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã mắc viêm mũi dị ứng.

Theo chị Lam, biểu hiện ban đầu chỉ là những triệu chứng ngạt mũi nhẹ sau đó hết, nhưng thời gian khoảng 1 năm trở lại đây mỗi lần thức giấc mũi chị luôn bị nghẹt, phải sử dụng các biện pháp rửa mũi bằng nước muối mỗi buổi sáng mới có thể dễ thở hơn.

 
Hình ổ nấm biến chứng do viêm mũi dị ứng khi được nội soi của chị Phượng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

“Thường khoảng sáng ngủ dậy hoặc tầm chiều tối, mũi tôi bắt đầu ngứa, phải liên tục hắt xì để giải toả cơn khó chịu này”, chị Lam chia sẻ.

Còn đối với trường hợp của chị Nguyễn Thị Phượng (28 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) nghiêm trọng hơn. Sinh sống ở TP Hồ Chí Minh gần 9 năm, chị Phượng lúc đầu được chẩn đoán viêm mũi dị ứng kèm viêm xoang. Khoảng 6 tháng trở lại đây, mỗi lần vận động mạnh chị Phượng liên tục bị chảy máu mũi và kèm những triệu chứng khó chịu như: ngứa, rát mũi…

Lo lắng cho sức khoẻ của mình, chị Phượng đến Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh và được chỉ định làm các chẩn đoán cận lâm sàng, kết quả chị bị nấm xoang.

“Bác sĩ có tư vấn cho tôi và nói rằng, tôi là một trong số những bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng do môi trường không sạch dẫn đến bị nấm xoang, tôi phải phẫu thuật nội soi mới trị dứt điểm tình trạng này”, chị Phương chia sẻ.

Sau phẫu thuật, chị Phượng đã không còn cảm thấy khó chịu như trước đó, sức khoẻ hồi phục tốt hơn.

Thạc sĩ, bác sĩ Võ Công Minh - Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viêm mũi dị ứng nằm trong nhóm bệnh dị ứng gồm suyễn, nổi mề đay, chàm da. Ở vùng nhiệt đới như Việt Nam, số bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng quanh năm ngày càng tăng. Tỉ lệ viêm mũi dị ứng tăng cao ở những nước công nghiệp phát triển do ô nhiễm môi trường và sự xuất hiện những dị nguyên mới.

Chưa có số liệu thống kê nhưng số bệnh nhân viêm mũi dị ứng đang có khuynh hướng tăng dần tại TPHCM trong các năm gần đây. Những trường hợp dị ứng từ môi trường làm việc như ở các xí nghiệp da giày, cắt may, hóa chất tăng đáng kể.

Theo bác sĩ Công, viêm mũi dị ứng là những phản ứng quá mức của cơ thể, xảy ra khi hít phải vật lạ trong không khí. Bình thường khi gặp vật lạ, cơ thể sẽ có những phản ứng nhằm bảo vệ. Tuy nhiên, nếu phản ứng xảy ra quá mức, gây ra những tổn hại cho cơ thể thì gọi là phản ứng dị ứng hay trầm trọng hơn, có thể dẫn đến tử vong thì gọi là phản ứng phản vệ.

Người bị viêm mũi dị ứng có thể sống một thời gian dài mà không có biểu hiện nào của bệnh, trong khi đó các xét nghiệm lại chứng tỏ tình trạng dị ứng của cơ thể. Thế cân bằng này không ổn định và bệnh dị ứng sẽ xuất hiện khi có một số yếu tố thuận lợi như tiếp xúc quá lâu với các tác nguyên gây dị ứng, tinh thần căng thẳng, stress, yếu tố nội tiết (phụ nữ thời kỳ kinh nguyệt, tiền mãn kinh, thuốc tránh thai).

“Tốt nhất là dùng thuốc để phòng ngừa các cơn dị ứng, hơn là chữa các hậu quả của phản ứng. Nếu dùng corticoids thì an toàn nhất là dùng dạng thuốc phun tại chỗ. Đối với những bệnh nhân bị dị ứng cần phẫu thuật, nên chữa dị ứng trước mổ để đảm bảo kết quả. Phẫu thuật không chữa được viêm mũi dị ứng, nhưng nếu giải quyết được những lệch lạc về cấu trúc trong mũi thì rất có lợi. Có thể làm giảm 30-60% những triệu chứng của viêm mũi dị ứng do làm giảm các tác nhân gây kích ứng”, bác sĩ Minh nói thêm.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Gia hạn hơn 10.350 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế

Thu Trang |

Hơn 10.350 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế ở nước ta vừa được Bộ Y tế gia hạn đến 31.12.2024.

Không phải phụ huynh nào cũng dễ dàng chấp nhận con mình bị tự kỷ

Hương Giang |

Theo nghiên cứu mới nhất tháng 3 năm 2022 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính trên thế giới cứ 100 trẻ em  thì có 1 trẻ mắc rối loạn phổ  tự kỷ. Tự kỷ là rối loạn phát triển thần kinh làm khiếm khuyết các kỹ năng giao tiếp, lời nói và phát triển các mối quan hệ xã hội.

Liên tiếp các vụ việc tử vong do bị chó dại cắn

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, liên tiếp các trường hợp tử vong do bệnh dại, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người dân bị chó chưa tiêm phòng cắn.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Gia hạn hơn 10.350 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế

Thu Trang |

Hơn 10.350 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế ở nước ta vừa được Bộ Y tế gia hạn đến 31.12.2024.

Không phải phụ huynh nào cũng dễ dàng chấp nhận con mình bị tự kỷ

Hương Giang |

Theo nghiên cứu mới nhất tháng 3 năm 2022 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ước tính trên thế giới cứ 100 trẻ em  thì có 1 trẻ mắc rối loạn phổ  tự kỷ. Tự kỷ là rối loạn phát triển thần kinh làm khiếm khuyết các kỹ năng giao tiếp, lời nói và phát triển các mối quan hệ xã hội.

Liên tiếp các vụ việc tử vong do bị chó dại cắn

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, liên tiếp các trường hợp tử vong do bệnh dại, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người dân bị chó chưa tiêm phòng cắn.