Học sinh Đắk Lắk mắc bệnh lạ, la hét chạy khỏi lớp

H.L |

Nhiều học sinh đang học thì la hét, bất ngờ chạy khỏi lớp khiến thầy cô và người nhà lo lắng.

Ngày 22.12, bác sĩ Phạm Văn Lào - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng - Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk -  cho biết, đơn vị vừa thành lập đoàn công tác đến xã Cư Pui, huyện Krông Bông, để thăm khám cho các học sinh của trường này có triệu chứng lạ.

Theo bác sĩ Lào, đầu tuần trước, một học sinh tại trường này bỗng dưng đứng dậy, la hét chửi mắng những người xung quanh rồi bỏ ra khỏi lớp. Những ngày sau, nhiều học sinh khác cũng có triệu chứng tương tự.

Theo thống kê, hiện có 6 em ở độ tuổi từ 10-13 mắc bệnh này. Bệnh thường xuất hiện bất ngờ và kéo dài từ 15 phút đến 3 giờ. Trong khoảng thời gian xuất hiện triệu chứng, các em hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Và sau khi "hết cơn", các em lại trở lại bình thường.

"Hiện đoàn công tác đang tiếp tục thăm khám, điều trị và động viên các cháu học sinh bình tĩnh. Chúng tôi cũng yêu cầu cắt cử bác sĩ túc trực tại trường để  điều trị cho các trường hợp mới phát hiện” - bác sĩ Lào nói.

Gia đình một học sinh có triệu chứng bệnh lạ kể lại sự việc.
Gia đình một học sinh có triệu chứng bệnh lạ kể lại sự việc.

Trước đó, tại điểm trường Ea Lang của Trường Tiểu học Cư Pui 2 (xã Cư Pui, huyện Krông Bông), một số học sinh có biểu hiện lạ như: Nói nhảm, quậy phá, la hét, chửi mắng. 

Lãnh đạo Trường Tiểu học Cư Pui 2 cho hay, sự việc kỳ lạ nói trên xảy ra từ ngày 11.12. cô Nguyễn Thị Nhung - giáo viên chủ nhiệm lớp 5A1 phát hiện em T. T. C (SN 2005) đang ngồi học trong lớp bỗng nhiên đỏ mặt, môi tím, thỉnh thoảng la hét, nói nhảm, không làm chủ được bản thân.

Tương tự, tại điểm trường Ea Lang và Ea Uôl của Trường Tiểu học Cư Pui 2 lại có thêm 5 nữ sinh khác gồm S. T. C, S. T. H (cùng học lớp 5A1), M. T. S (lớp 4A3), S. T. P (lớp 3A1), S. T. D (lớp 2A2) cũng có triệu chứng tương tự.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Krông Bông, 6 nữ sinh nói trên có biểu hiện mắc bệnh lạ đều là người H’Mông. Trước đây, 6 nữ sinh này đều được sinh thường, không có sang chấn trong quá trình sinh đẻ tại nhà. Trong quá trình sinh sống, các em học sinh này không bị chấn thương vùng sọ não, không té, ngã để gây sang chấn về thần kinh và tinh thần; chưa từng mắc bệnh nan y, mãn tính và cấp tính.

Kết quả giám sát cũng cho thấy, 6 nữ sinh có biểu hiện lạ trong thời gian từ 15 phút đến hơn 1 giờ đồng hồ. Trong trường hợp nặng, cơn kéo dài hơn từ 2-3 giờ đồng hồ. Sau khi hết cơn, các em lại tỉnh táo, vẫn ngồi học và vui chơi với các bạn, sức khỏe của các em bình thường.

Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến những hành động kì lạ ấy, các em khẳng định, có ai đó sai khiến các em nói và hành động nhưng không biết đó là ai.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Bệnh lạ ở Bắc Kạn: Bước đầu xác định là rối loạn phân ly

L.Hà |

Ngày 18.12, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tới điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) kiểm tra, thăm khám và bước đầu xác định nguyên nhân khiến nhiều em bị ngất, trở nên hung dữ bất thường.

Bệnh lạ ở tỉnh Bắc Kạn: Nhiều khả năng do yếu tố tâm lý

LH |

Nhiều học sinh của điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) có biểu hiện lạ, liên tục bị ngất, suy kiệt sức khỏe... Hiện các chuyên gia chưa đưa ra nguyên nhân nhưng nghĩ nhiều đến yếu tố tâm lý.

Bộ Y tế điều khẩn chuyên gia tìm nguyên nhân bệnh lạ ở Bắc Kạn

LH |

Nhiều học sinh tại điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) thường xuyên có biểu hiện lạ. Bộ Y tế đã cử các chuyên gia lên tìm nguyên nhân.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Bệnh lạ ở Bắc Kạn: Bước đầu xác định là rối loạn phân ly

L.Hà |

Ngày 18.12, đoàn công tác của Bộ Y tế đã tới điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) kiểm tra, thăm khám và bước đầu xác định nguyên nhân khiến nhiều em bị ngất, trở nên hung dữ bất thường.

Bệnh lạ ở tỉnh Bắc Kạn: Nhiều khả năng do yếu tố tâm lý

LH |

Nhiều học sinh của điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) có biểu hiện lạ, liên tục bị ngất, suy kiệt sức khỏe... Hiện các chuyên gia chưa đưa ra nguyên nhân nhưng nghĩ nhiều đến yếu tố tâm lý.

Bộ Y tế điều khẩn chuyên gia tìm nguyên nhân bệnh lạ ở Bắc Kạn

LH |

Nhiều học sinh tại điểm trường Nà Bản (xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) thường xuyên có biểu hiện lạ. Bộ Y tế đã cử các chuyên gia lên tìm nguyên nhân.