Khai mạc Hội chữ Xuân Quý Mão, quy tụ ông đồ 3 miền đất nước

Vương Trần |

Chủ đề của Hội chữ Xuân Quý Mão là “Sư đạo tôn nghiêm”. Hội chữ xuân bắt đầu từ ngày 15.1 và kéo dài đến hết ngày 29.1.2023.

Hàng năm, mỗi dịp Xuân sang, Hội chữ Xuân đã trở thành một trong những sự kiện thu hút đông đảo người dân Thủ đô và các khu vực lân cận tới tham quan. Tuy nhiên, trong 2 năm vừa qua, do dịch bệnh COVID-19, hoạt động này đã phải tạm ngừng khiến nhiều người hoài tưởng về những phố ông đồ với “mực tàu, giấy đỏ”.

Năm nay, vào ngày 15.1.2023, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Hoạt động Văn hoá khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Lễ khai mạc Hội chữ Xuân Quý Mão tại khu vực hồ Văn với một diện mạo mới khi dự án phục dựng Phương đình và tôn tạo gò Kim Châu mới được hoàng thành.

Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội chữ Xuân Quý Mão. Ảnh: T.Vương
Các đại biểu tham dự Lễ khai mạc Hội chữ Xuân Quý Mão. Ảnh: Trần Vương

Chủ đề của Hội chữ Xuân Quý Mão là “Sư đạo tôn nghiêm”. Ông Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, Hội chữ Xuân Quý Mão thu hút sự tham gia viết chữ và cho chữ của 50 ông đồ đến từ các Câu lạc bộ thư pháp trên cả 3 miền đất nước. Trong đó có nhiều tên tuổi của làng thư pháp sẽ tham gia.

Các ông đồ đã được khảo tuyển kỹ lưỡng từ năm 2021 nhưng do tình hình dịch bệnh, Hội chữ Xuân năm đó không tổ chức được, nên được bảo lưu kết quả đến Hội chữ Xuân Quý Mão.

Hoạt động Hội chữ Xuân Quý Mão thu hút người dân và du khách tham quan. Ảnh: T.Vương
Hoạt động Hội chữ Xuân Quý Mão thu hút người dân và du khách tham quan. Ảnh: Trần Vương

Khai mạc Hội chữ Xuân Quý Mão, bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội cho hay, Hội chữ Xuân đã được chuẩn bị công phu, chu đáo nhằm tạo ra một sân chơi lành mạnh để 50 người viết thư pháp Hán - Nôm và Quốc ngữ sáng tạo và mang tới cho công chúng những bức thư pháp đẹp với nhiều nguyện ước tốt lành.

Đặc biệt, du khách còn được chiêm ngưỡng Triển lãm thư pháp gồm 40 tác phẩm đẹp sáng tác theo chủ đề của Hội chữ xuân nhằm tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, khích lệ tinh thần học tập, vươn lên của thế hệ trẻ và góp phần từng bước nâng cao trình độ thẩm mỹ, hiểu biết về nghệ thuật thư pháp của người viết chữ cũng như công chúng Thủ đô.

Hội chữ Xuân Quý Mão quy tụ 50 thầy đồ khắp 3 miền đất nước tham dự. Ảnh: T.Vương
Hội chữ Xuân Quý Mão quy tụ 50 thầy đồ khắp 3 miền đất nước tham dự. Ảnh: Trần Vương

Ban Tổ chức Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 cho biết, Hội chữ Xuân còn tái hiện không gian giáo dục thi cử truyền thống: làng sĩ tử, các cụm tiểu cảnh, các điểm chụp ảnh, check in phục vụ khách du xuân. Nhiều gian hàng của các làng nghề thủ công truyền thống; nhiều trò chơi dân gian đậm nét văn hoá (kéo co, đi dép cao su tập thể…) cùng chương trình biểu diễn quan họ, rối nước cũng được tổ chức.

Hội chữ Xuân Quý Mão 2023 khai mạc từ ngày 15.1.2023 và kéo dài đến ngày 29.1.2023, mở cửa hàng ngày hàng ngày từ 8h00 đến 20h00. Riêng ngày 30 Tết, Hội chữ Xuân mở cửa đón Giao thừa đến 2h00 sáng hôm sau. Các ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết, Hội chữ Xuân mở cửa đến 22h00.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt hotgirl đổ về phố ông đồ, đường mai check-in

Chân Phúc |

TPHCM - Hàng loạt hotgirl trong những bộ áo dài đủ màu sắc được trang điểm rạng ngời đã đến Lễ hội Tết Việt 2023 tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên để check-in, vui chơi.

Người dân TPHCM đến check-in sớm ở phố ông đồ, đường mai trước giờ mở cửa

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - Đến chiều ngày 5.1, phố ông đồ, đường mai tại nhà Văn hóa Thanh niên (quận 1) mới chính thức mở cửa cho người dân, du khách đến tham quan, vui chơi, nhưng từ sáng cùng ngày đã có khá đông người đổ về đây để vui chơi, chụp ảnh.

Phát lệnh khởi công đồng loạt 12 dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 1.1.2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công 12 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2) và phát động Tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Vụ chuyến bay giải cứu: Bắt tạm giam thêm một giám đốc

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án liên quan đến "chuyến bay giải cứu", Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm một bị can để làm rõ hành vi "đưa hối lộ".

Người thừa kế của bà Hứa Thị Phấn sẽ thực hiện nghĩa vụ thi hành án

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 21.3, Cục Thi hành án Dân sự TPHCM cho biết, cơ quan này vừa có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cấp cao HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank) cho người thừa kế của bà.

Rà soát lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại và xác định đầy đủ trong lộ trình thực hiện đối với tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu như Việt Nam đã cam kết.

Hàng loạt hotgirl đổ về phố ông đồ, đường mai check-in

Chân Phúc |

TPHCM - Hàng loạt hotgirl trong những bộ áo dài đủ màu sắc được trang điểm rạng ngời đã đến Lễ hội Tết Việt 2023 tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên để check-in, vui chơi.

Người dân TPHCM đến check-in sớm ở phố ông đồ, đường mai trước giờ mở cửa

Chân Phúc - Anh Tú |

TPHCM - Đến chiều ngày 5.1, phố ông đồ, đường mai tại nhà Văn hóa Thanh niên (quận 1) mới chính thức mở cửa cho người dân, du khách đến tham quan, vui chơi, nhưng từ sáng cùng ngày đã có khá đông người đổ về đây để vui chơi, chụp ảnh.

Phát lệnh khởi công đồng loạt 12 dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sáng 1.1.2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công 12 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2) và phát động Tháng thi đua cao điểm giải ngân vốn đầu tư công.