Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Xử lý tiếp nhiều hộ tái phạm mổ heo lậu

Nhóm PV |

TPHCM - Liên quan đến vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn, lực lượng chức năng phường 12, quận Gò Vấp tiếp tục tăng cường kiểm tra, phát hiện các lò mổ heo lậu vào dịp cuối năm.

Chiều 21.12, thông tin từ UBND Phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết, trong đợt kiểm tra xử lý tình trạng mổ heo lậu cuối năm, lực lượng chức năng đã tiến hành xử phạt nhiều hộ tái vi phạm.

Theo đó, vào sáng 20.12, khi kiểm tra tại số nhà 457/33 đường Tân Sơn, phường 12, quận Gò Vấp, lực lượng chức năng phát hiện ông Phùng Văn Tuấn đang lưu giữ 14 con heo sống chờ giết mổ trái phép, nên đã tiến hành lập biên bản phạt vi phạm hành chính 7.000.000 đồng về hành vi động vật di chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, theo Khoản 3 Điều 17 Nghị định 90/2017NĐ-CP.

Sau đó, lực lượng thú y địa phương tiến hành lấy mẫu kiểm dịch, ngay sau khi có kết quả âm tính với dịch tả heo Châu Phi, cơ quan chức năng đã áp tải số heo trên đến Cơ sở giết mổ tập trung Xuyên Á, huyện Củ Chi để tiến hành giết mổ theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 5.12, tại số nhà 486 Phạm Văn Bạch, phường 12, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bà Nguyễn Thị Nga lưu giữ 13 con heo sống trong ô chuồng chờ giết trái phép, nên đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7.000.000 đồng.

Ngày 1.12, tại số nhà 819, đường Phạm Văn Bạch, phường 12, lực lượng chức năng phát hiện bà Lê Thị Thúy đang lưu giữ 12 con heo sống trong chuồng chờ giết mổ nên tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 7.000.000 đồng và buộc kiểm dịch lại.

Số heo sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với dịch tả, đoàn kiểm tra đã áp tải số heo trên đến cơ sở giết mổ tập trung để được giết mổ theo quy định.

Sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng áp tải số heo này đến lò giết mổ tập trung để giết mổ theo đúng quy định - Ảnh Ngọc Duy
Sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng áp tải số heo này đến lò giết mổ tập trung để giết mổ theo đúng quy định - Ảnh Ngọc Duy

Trao đổi với PV, lãnh đạo phường 12, quận Gò Vấp cho biết, từ khi Báo Lao Động phản ánh về thực trạng giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, UBND phường luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề giết mổ heo lậu trên địa bàn. Lãnh đạo phường đã thường xuyên chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, chốt chặn để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình tái vi phạm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phường, quận cũng tiến hành vận động các chủ cơ sở, đối thoại trực tiếp cũng như đưa các chủ cơ sở tham quan nhà máy giết mổ tập trung trên địa bàn huyện Củ Chi để hướng dẫn các chủ cơ sở này đưa heo đến mổ theo đúng quy định. Lãnh đạo phường cũng bày tỏ quyết tâm sẽ không để vấn đề giết mổ heo lậu xảy ra trên địa bàn phường 12 quận Gò Vấp tiếp diễn trong thời gian tới.

Trước đó, tháng 3.2022, Báo Lao Động đăng tuyến bài điều tra "Thâm nhập đường dây kinh doanh thịt bẩn lớn nhất phía Nam". Tuyến bài đã phản ánh một đường dây cung cấp thịt heo bẩn với quy mô lớn nhất phía nam. Điều đáng nói, nhiều cán bộ thú y và chủ lò mổ tập trung đã tiếp tay cho đường dây cung cấp thịt bẩn này để tuồn heo chết ra ngoài tiêu thụ.

Tuyến bài cũng phản ánh, quanh khu vực phường 12, quận Gò Vấp (TPHCM) có nhiều lò mổ heo lậu. Mỗi ngày, khu vực này cung cấp ra thị trường nhiều thịt heo không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó có cả heo bệnh, heo chết và không qua kiểm dịch.

Sau khi báo đăng, Chủ tịch UBND TPHCM và Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo vào cuộc xử lý. Sau đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố, UBND Quận Gò Vấp, UBND Phường 12... cùng vào cuộc xử lý những vấn đề báo nêu.

Sau đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM đã tiến hành xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó có 13 cán bộ thú y bị kỷ luật. Đồng thời, yêu cầu Nhà máy giết mổ gia súc Xuân Thới Thượng và Cơ sở giết mổ Xuyên Á chấn chỉnh lại toàn bộ quy trình giết mổ để tránh tái diễn vi phạm như Báo Lao Động phản ánh.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Kỷ luật 13 cán bộ thú y

Huân Cao - Ngọc Duy |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía nam", Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM đã tiến hành xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó có 13 cán bộ thú y bị kỷ luật.

Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Tiếp tục kiểm tra các lò mổ heo lậu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Liên quan đến vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn đăng trên Báo Lao Động, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra một số lò mổ lậu và phát hiện tình trạng tái phạm dù đã bị xử lý trước đó.

Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: UBND TPHCM chỉ đạo xử lý

Nhóm PV |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam", UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Ban An toàn Vệ sịnh Thực phẩm TPHCM cùng vào cuộc xử lý những vấn đề Báo Lao Động phản ánh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Kỷ luật 13 cán bộ thú y

Huân Cao - Ngọc Duy |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía nam", Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM đã tiến hành xử lý các tổ chức, cá nhân có liên quan, trong đó có 13 cán bộ thú y bị kỷ luật.

Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: Tiếp tục kiểm tra các lò mổ heo lậu

Huân Cao - Nam Hiệp |

Liên quan đến vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn đăng trên Báo Lao Động, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra một số lò mổ lậu và phát hiện tình trạng tái phạm dù đã bị xử lý trước đó.

Vụ đường dây cung cấp thịt heo bẩn: UBND TPHCM chỉ đạo xử lý

Nhóm PV |

Liên quan đến tuyến bài điều tra "Thâm nhập đường dây cung cấp thịt heo bẩn lớn nhất phía Nam", UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Ban An toàn Vệ sịnh Thực phẩm TPHCM cùng vào cuộc xử lý những vấn đề Báo Lao Động phản ánh.