Hiến máu giãn cách đảm bảo an toàn phòng dịch

Duy Anh |

Buổi hiến máu “Tết đoàn viên 2021” thu hút người trẻ và nhiều công dân Hà Nội tham gia nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch.

Hôm nay ngày 31.1, buổi hiến máu "Tết đoàn viên 2021" do Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã được tổ chức.

Buổi vận động hiến máu cũng nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chị Hà Thị Thanh Tuyền, Chánh văn phòng Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội cho biết, trong ngày hôm nay chương trình đã thu hút hơn 200 người tham gia. Ước tính nhận được 120 đơn vị máu từ các tình nguyện viên. Mỗi đơn vị máu khoảng 250 – 350 ml, được sử dụng để điều trị cho tối thiểu 3 người tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Rửa tay, đo thân nhiệt trước khi vào đăng ký hiến máu. Ảnh: Chi hội TN vận động hiến máu 7/4 cung cấp.
Rửa tay, đo thân nhiệt trước khi vào đăng ký hiến máu. Ảnh: Chi hội TN vận động hiến máu 7/4 cung cấp.
Đo thân nhiệt, rửa tay trước khi vào đăng ký hiến máu. Ảnh: Chi hội TN vận động hiến máu 7/4.

Trước những diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19 tại Hà Nội, dù bất ngờ nhưng Chị hội Thanh niên vận động hiến máu 7/4 vẫn nhanh chóng bắt nhịp với công tác phòng dịch chung. Đảm bảo an toàn cho toàn bộ hội viên của nhóm cùng người dân đến hiến máu.

Chương trình được theo sát bởi các cán bộ đến từ Viện Huyết học để đảm bảo an toàn trong khâu phòng dịch. Với sinh viên hoặc người dân đến hiến máu sẽ được cung cấp khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và kê khai y tế theo chuẩn Viện Huyết học. Các bàn chờ đến lượt hay bàn lấy máu cũng đều được bố trí sao cho cách nhau từ 2m trở lên. Với hội viên của hội 100% phải đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, sát khuẩn các dụng cụ và làm sạch không khí xung quanh.

Mặc dù vậy, do thông báo nghỉ tết sớm nên có rất nhiều các bạn sinh viên đã về quê, số lượng người tham gia không còn được như trong danh sách.

“Ban đầu bọn mình thống kê có khoảng 800 người đăng ký tham gia hiến máu, nhưng tới thời điểm hiện tại chỉ ghi nhận khoảng 300 người”. Bạn Thanh Tuyền cho biết.

Tuy nhiên, áp lực của dịch bệnh không làm vơi đi tinh thần của tình nguyện viên khác. Thậm chí nhiều người dân đã sắp quá tuổi hiến máu vẫn tranh thủ tới để góp chút sức nhỏ.

Bà Phan Thị Oanh, 59 tuổi tham gia hiến máu “tết đoàn viên 2021“. Ảnh: Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 7/4.
Bà Phan Thị Oanh, 59 tuổi tham gia hiến máu “tết đoàn viên 2021“. Ảnh: Chi hội Thanh niên vận động hiến máu 7/4.

“Sắp hết tuổi hiến rồi, tranh thủ đi hiến. Sợ bùng dịch rồi người ta ngại đi hiến thì máu lại thiếu” - bà Phan Thị Oanh, 59 tuổi chia sẻ.

Duy Anh
TIN LIÊN QUAN

Ngày hội công nhân hiến máu tình nguyện tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 24.1, tại Khu công nghiệp Phúc Sơn, (thành phố Ninh Bình), gần 500 đoàn viên, CNLĐ trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân hồng.

Hơn 1.000 thanh niên Đà Nẵng hiến máu tình nguyện ngày “Chủ nhật đỏ”

An Thượng |

Ngày 17.1, hàng ngàn thanh niên Đà Nẵng đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIII năm 2021.

Hàng nghìn người mặc mưa rét, đi hiến máu ngày Chủ nhật đỏ

Hiền Linh |

Ngày 17.1, Chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIII năm 2021 chính thức được khai mạc tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mặc dù trời lạnh và có mưa vào buổi sáng nhưng vẫn không ngăn được bước chân của các bạn trẻ đến với điểm hiến máu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày hội công nhân hiến máu tình nguyện tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 24.1, tại Khu công nghiệp Phúc Sơn, (thành phố Ninh Bình), gần 500 đoàn viên, CNLĐ trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại Lễ hội Xuân hồng.

Hơn 1.000 thanh niên Đà Nẵng hiến máu tình nguyện ngày “Chủ nhật đỏ”

An Thượng |

Ngày 17.1, hàng ngàn thanh niên Đà Nẵng đã tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIII năm 2021.

Hàng nghìn người mặc mưa rét, đi hiến máu ngày Chủ nhật đỏ

Hiền Linh |

Ngày 17.1, Chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIII năm 2021 chính thức được khai mạc tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mặc dù trời lạnh và có mưa vào buổi sáng nhưng vẫn không ngăn được bước chân của các bạn trẻ đến với điểm hiến máu.