Hàng nghìn người mặc mưa rét, đi hiến máu ngày Chủ nhật đỏ

Hiền Linh |

Ngày 17.1, Chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ XIII năm 2021 chính thức được khai mạc tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Mặc dù trời lạnh và có mưa vào buổi sáng nhưng vẫn không ngăn được bước chân của các bạn trẻ đến với điểm hiến máu.

“CHỦ NHẬT ĐỎ” là chương trình hiến máu tình nguyện nhân đạo do báo Tiền Phong khởi xướng phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng một số đơn vị khác. Chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2009 với mong muốn góp phần tuyên truyền cho phong trào hiến máu nhân đạo, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và học sinh thể hiện tấm lòng nhân ái đối với cộng đồng.
“CHỦ NHẬT ĐỎ” là chương trình hiến máu tình nguyện nhân đạo do báo Tiền Phong khởi xướng phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cùng một số đơn vị khác. Chương trình được tổ chức thường niên từ năm 2009 với mong muốn góp phần tuyên truyền cho phong trào hiến máu nhân đạo, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sinh viên và học sinh thể hiện tấm lòng nhân ái đối với cộng đồng.
Đây được đánh giá là một chương trình quan trọng, trở thành một sự kiện có ý nghĩa trong đời sống hoạt động xã hội của đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên khu vực Hà Nội và các tỉnh thành khác, cổ vũ mạnh mẽ phong trào hiến máu nhân đạo.
Đây được đánh giá là một chương trình quan trọng, trở thành một sự kiện có ý nghĩa trong đời sống hoạt động xã hội của đoàn viên, thanh niên, học sinh sinh viên khu vực Hà Nội và các tỉnh thành khác, cổ vũ mạnh mẽ phong trào hiến máu nhân đạo.
Chương trình đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của các bạn sinh viên ở các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Ngày “Chủ nhật đỏ” tại Hà Nội hy vọng sẽ vận động và tiếp nhận được vài nghìn đơn vị máu để kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cho các bệnh nhân tại các bệnh viện trong thành phố trước dịp tết Nguyên Đán. Năm nay chương trình được tổ chức đầu tư hơn về nội dung như có nhiều đội ngũ y tế hơn, phát miễn phí khẩu trang y tế cho người tham dự…
Chương trình đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của các bạn sinh viên ở các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Ngày “Chủ nhật đỏ” tại Hà Nội hy vọng sẽ vận động và tiếp nhận được vài nghìn đơn vị máu để kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cho các bệnh nhân tại các bệnh viện trong thành phố trước dịp tết Nguyên Đán. Năm nay chương trình được tổ chức đầu tư hơn về nội dung như có nhiều đội ngũ y tế hơn, phát miễn phí khẩu trang y tế cho người tham dự…
Chương trình đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của các bạn sinh viên ở các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. Ngày “Chủ nhật đỏ” tại Hà Nội hy vọng sẽ vận động và tiếp nhận được vài nghìn đơn vị máu để kịp thời đáp ứng nhu cầu máu cho các bệnh nhân tại các bệnh viện trong thành phố trước dịp tết Nguyên Đán. Năm nay chương trình được tổ chức đầu tư hơn về nội dung như có nhiều đội ngũ y tế hơn, phát miễn phí khẩu trang y tế cho người tham dự…
Hàng ngàn sinh viên có mặt từ rất sớm để hưởng ứng chương trình này, bạn Vân Anh (sinh viên) chia sẻ: “Mình là sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây là lần thứ 15 mình tham gia hiến máu nhân đạo. Với mình thì đây là những hoạt động có ý nghĩa to lớn và những bạn sinh viên như mình nên tích cực hưởng ứng. Chương trình Chủ nhật đỏ mang đến nhiều thông điệp đặc biệt để thôi thúc mình tiếp tục hiến máu cứu người.”
Hàng ngàn sinh viên có mặt từ rất sớm để hưởng ứng chương trình này, bạn Vân Anh (sinh viên) chia sẻ: “Mình là sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây là lần thứ 15 mình tham gia hiến máu nhân đạo. Với mình thì đây là những hoạt động có ý nghĩa to lớn và những bạn sinh viên như mình nên tích cực hưởng ứng. Chương trình Chủ nhật đỏ mang đến nhiều thông điệp đặc biệt để thôi thúc mình tiếp tục hiến máu cứu người.”
Ngoài sự tham gia của các bạn sinh viên thì chương trình còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng. Nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ: “Dù bận nhiều công việc nhưng tôi vẫn tham gia vì tôi thấy đó là trách nhiệm của tôi và của mọi người với cộng đồng. Những chương trình như Chủ nhật đỏ mà chúng ta không tham gia thì nên xem xét lại về nhận thức. Tất nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng phải tham gia, chúng ta có nhiều cách để xây dựng cộng đồng, xã hội nhưng tôi thấy đây là những cách dễ dàng để chúng ta thực hiện. Tôi đã tham gia Chủ nhật đỏ nhiều năm qua từ lúc chương trình còn ở một số tỉnh thành đến tận bây giờ nó đã phủ sóng khắp cả nước. Sự tham gia nhiệt tình của các bạn sinh viên cũng mang lại cho tôi nhiều động lực xen lẫn sự tự hào. Những chương trình như thế này nên được phát động phong trào để hô hào mọi người tham gia nhiều hơn nên sự lan tỏa là rất cần thiết. Chúng ta cần sự kêu gọi như Tôi đang làm đây và bạn cũng có thể làm như thế để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.”
Ngoài sự tham gia của các bạn sinh viên thì chương trình còn có sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng. Nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ: “Dù bận nhiều công việc nhưng tôi vẫn tham gia vì tôi thấy đó là trách nhiệm của tôi và của mọi người với cộng đồng. Sự tham gia nhiệt tình của các bạn sinh viên cũng mang lại cho tôi nhiều động lực xen lẫn sự tự hào. Những chương trình như thế này nên được phát động phong trào để hô hào mọi người tham gia nhiều hơn”.
Với thông điệp ý nghĩa của mình, sau 12 lần tổ chức, Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc trước dịp Tết Nguyên đán.
Với thông điệp ý nghĩa của mình, sau 12 lần tổ chức, Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc trước dịp Tết Nguyên đán.
Với thông điệp ý nghĩa của mình, sau 12 lần tổ chức, Chủ nhật Đỏ đã trở thành sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trên quy mô toàn quốc trước dịp Tết Nguyên đán.

Hiền Linh
TIN LIÊN QUAN

Mang áo ấm đến cho trẻ em nghèo xứ lạnh "thấu xương" Y Tý

Tùng Giang |

Những chiếc áo phao mới tinh, cùng tất và găng tay đã được một nhóm thiện nguyện ở Hà Nội trao cho trẻ em nghèo tại các thôn Phan Cán Sử, Sim Sam, Sín Chản và Choản Thèn (Y Tý, Lào Cai).

Từ lớp học thiện nguyện đến triển lãm của trẻ mắc chứng tự kỷ

NGUYỄN HÀ - HOÀI ANH |

40 bức tranh của 6 bạn nhỏ mắc chứng tự kỷ trong lớp học thiện nguyện của họa sĩ Lương Giang đang được trưng bày tại triển lãm "Sắc màu - Những mảnh ghép".

Hội chợ sách đặc biệt gây quỹ cho trẻ em vùng cao

MINH ĐỨC - MAI HƯƠNG |

Chợ sách gây quỹ từ thiện cho trẻ em vùng cao do các bạn trẻ Hội đồng hương Sinh viên Thái Bình Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khởi xướng và tổ chức đang thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mang áo ấm đến cho trẻ em nghèo xứ lạnh "thấu xương" Y Tý

Tùng Giang |

Những chiếc áo phao mới tinh, cùng tất và găng tay đã được một nhóm thiện nguyện ở Hà Nội trao cho trẻ em nghèo tại các thôn Phan Cán Sử, Sim Sam, Sín Chản và Choản Thèn (Y Tý, Lào Cai).

Từ lớp học thiện nguyện đến triển lãm của trẻ mắc chứng tự kỷ

NGUYỄN HÀ - HOÀI ANH |

40 bức tranh của 6 bạn nhỏ mắc chứng tự kỷ trong lớp học thiện nguyện của họa sĩ Lương Giang đang được trưng bày tại triển lãm "Sắc màu - Những mảnh ghép".

Hội chợ sách đặc biệt gây quỹ cho trẻ em vùng cao

MINH ĐỨC - MAI HƯƠNG |

Chợ sách gây quỹ từ thiện cho trẻ em vùng cao do các bạn trẻ Hội đồng hương Sinh viên Thái Bình Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khởi xướng và tổ chức đang thu hút nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên.