“Hạt vàng Bưu điện” trao 50 tấn gạo đến người dân khó khăn tại Tiền Giang

Nhật Nguyên |

Từ 9.8, 50 tấn gạo được Bưu điện tỉnh Tiền Giang phát miễn phí đến gần 17.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật, lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19... thông qua Chương trình “Hạt vàng Bưu điện”.

Trong ngày đầu triển khai, Bưu điện tỉnh phối hợp cùng Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao tặng gần 3 tấn gạo tại 3 điểm phát gạo trên địa bàn TP. Mỹ Tho. Theo kế hoạch trong 10 ngày tiếp theo, đơn vị sẽ cùng với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh Tiền Giang triển khai phát 47 tấn gạo còn lại tại tất cả các huyện, thị xã của tỉnh.

Bà Nguyễn Diễm Trân Châu, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh Tiền Giang cho biết: Bưu điện tỉnh đã lựa chọn những loại gạo ngon và đóng thành từng túi 3kg để thuận tiện cho việc phát tặng đến từng người dân. Toàn bộ các công tác phòng chống dịch được tuyệt đối thực hiện nghiêm, ngoài ra đơn vị còn tổ chức phát phiếu, phân luồng người nhận để đảm bảo giãn cách và an toàn chống dịch.

Với người già neo đơn, người khuyết tật không thể đến nhận gạo tại các điểm hoặc tại các khu vực bị cách ly, phong tỏa hoàn toàn, Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp với tổ dân phố, chính quyền địa phương để phát tận nhà cho người dân hoặc thông qua tổ dân phố để đảm bảo tất cả các trường hợp khó khăn không bị thiếu gạo dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ngay từ khi Tiền Giang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Bưu điện tỉnh đã khẩn trương triển khai các điểm bán hàng bình ổn giá ngay tại các bưu cục, cung cấp nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm và đồ dùng thiết yếu cho người dân như gạo, nước mắm, rau xanh, trứng, thịt,… góp phần duy trì đảm bảo ổn định nguồn cung ứng hàng hóa tại địa phương.

Toàn tỉnh Tiền Giang có 131 điểm bán hàng thiết yếu và bình ổn giá do Bưu điện thiết lập, cung cấp hơn 250 tấn hàng hóa đến người dân qua 3 hình thức chính là mua hàng trực tiếp, đặt hàng qua số điện thoại của bưu cục và đặt hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Bưu điện tỉnh Tiền Giang hiện cũng đang đẩy mạnh việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các hộ nông dân tại địa phương theo hướng ưu tiên các loại nông sản đang vào vụ thu hoạch. Đơn vị đã xây dựng kế hoạch đưa các sản phẩm, nông sản địa phương lên sàn Postmart.vn nhằm tạo kênh tiêu thụ hiệu quả và bền vững cho các hộ sản xuất nông nghiệp tại đây. Hàng chục sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP của tỉnh đã được đưa lên sàn Postmart.vn.

Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh cũng đang phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh đẩy mạnh kênh phân phối hàng nông sản tươi, sạch, đạt chuẩn an toàn HACCP đang vào vụ thu hoạch song bị chậm đầu ra do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như thanh long, nhãn, khóm, chanh, sầu riêng,…

Trước mắt, để hỗ trợ tiêu thụ kịp thời các mặt hàng trái cây với thời gian thu hoạch và sử dụng ngắn ngày, trong điều kiện di chuyển bị hạn chế như hiện nay, Bưu điện tỉnh sẽ ưu tiên việc tiêu thụ nội tỉnh và tại các tỉnh lân cận; đồng thời điều chỉnh, đồng bộ các phương án đóng gói, bảo quản, tối ưu hóa luồng vận chuyển để đảm bảo cung cấp sản phẩm tươi ngon nhất đến tay người tiêu dùng cả nước.

Nhật Nguyên
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Hỗ trợ lao động tự do theo lộ trình 10 ngày làm việc

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định hỗ trợ người lao động tự do theo lộ trình 10 ngày làm việc.

Bình Dương: 240 công nhân khó khăn được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” đã đến với huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trong đó 240 công nhân khó khăn được nhận hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.

Khẩn trương công bố đường dây nóng nhận yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp

Linh Nguyên |

LĐLĐ TP.Hà Nội yêu cầu các LĐLĐ các cấp khẩn trương công bố số điện thoại đường dây nóng 24/24/7 để tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp của người lao động và Công đoàn cơ sở. Tên cán bộ phụ trách và số điện thoại đường dây nóng gửi về Tổ Ứng cứu khẩn cấp LĐLĐ Thành phố trước 9h ngày 10.8.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

An Giang: Hỗ trợ lao động tự do theo lộ trình 10 ngày làm việc

Lục Tùng |

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định hỗ trợ người lao động tự do theo lộ trình 10 ngày làm việc.

Bình Dương: 240 công nhân khó khăn được hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Chương trình “Tiếp sức cho công nhân, người lao động” đã đến với huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Trong đó 240 công nhân khó khăn được nhận hỗ trợ mỗi người 1 triệu đồng.

Khẩn trương công bố đường dây nóng nhận yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp

Linh Nguyên |

LĐLĐ TP.Hà Nội yêu cầu các LĐLĐ các cấp khẩn trương công bố số điện thoại đường dây nóng 24/24/7 để tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp của người lao động và Công đoàn cơ sở. Tên cán bộ phụ trách và số điện thoại đường dây nóng gửi về Tổ Ứng cứu khẩn cấp LĐLĐ Thành phố trước 9h ngày 10.8.